Xông vào phòng ngủ của nữ giám đốc uy hiếp đòi tiền lúc nửa đêm

VOV.VN - Do không được đưa đi du học như đã hẹn nên Ngọc đã lẻn vào phòng ngủ nữ giám đốc để đòi tiền nhưng đã gây thương tích cho nạn nhân.

Công an Quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đang hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Ngọc (SN 1994, ở Nghệ An) về hành vi cố ý gây thương tích đối với một nữ giám đốc công ty.

Thông tin điều tra ban đầu, do ở quê nhà khó kiếm việc làm, Ngọc muốn được đi du học (kiểu vừa học vừa làm) và được cả nhà ủng hộ, góp tiền nộp cho một công ty du học trên đường Trần Vỹ (Mai dịch, Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo đó, ngày 28/2/2017, sau khi lo đủ số tiền khoảng 7.000 USD, Ngọc mang đến nộp và ký hợp đồng với công ty này để được đi du học. Tuy nhiên, chờ thời gian dài vẫn chưa được đi xuất khẩu lao động nên Ngọc cảm thấy không yên tâm.

Theo thỏa thuận, đến tháng 6/2017 công ty sẽ hoàn thành thủ tục cho Ngọc đi du học nước ngoài nhưng đến quá nửa tháng 8/2017, ban giám đốc vẫn nhiều lần khất lượt khiến anh ta cảm thấy lo lắng.

Ít ngày sau, Ngọc đến công ty yêu cầu giám đốc là bà X. trả lại số tiền trên và được bà này hẹn sau 7 - 15 ngày sẽ hoàn tiền. Đến ngày 15/9, bà X. vẫn chưa trả số tiền trên và qua tìm hiểu Ngọc được biết, công ty của bà X. đã thay đổi trụ sở.

Sợ bị mất số tiền đã nộp nên Ngọc đã nảy sinh ý định đột nhập vào phòng ngủ bà X. để đe dọa, yêu cầu người này trả tiền cho mình.

Rạng sáng 17/9, sau khi uống rượu, Ngọc đến trụ sở công ty, trèo lên ban công tầng 2 ngồi rình cho đến khoảng 2h mở cửa ban công vào phòng ngủ của bà X. với mục đích đánh thức người này dậy để đòi lại tiền. Khi bị Ngọc dí vật nhọn vào cổ, bà X. hô cứu. Trong lúc giằng co, bà X. bị vật nhọn đâm vào phía gần cổ, bị chảy máu.

Lúc này, hai con của bà X. đang ngủ ở phòng bên cạnh nghe tiếng động nên cùng sang gọi cửa.

Ngay sau đó, mọi người đưa bà X. đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời, báo cáo sự việc lên cơ quan công an. Đối tượng Ngọc cũng được mọi người giao cho cơ quan điều tra.

Theo cơ quan công an, bà X. bị vết thương vùng cổ bên trái dài 10cm, khâu 12 mũi. Hiện bà X. đang được điều trị tại bệnh viện.

Tại cơ quan công an, Ngọc đã khai nhận hành vi dùng vật nhọn vung vào vùng cổ khiến bà X. bị thương.

Cơ quan điều tra cũng đang tiến hành tạm giữ đối tượng Ngọc, tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Về nước bán ma túy sau 9 năm du học ở Hàn Quốc
Về nước bán ma túy sau 9 năm du học ở Hàn Quốc

VOV.VN - Sau khi đi du học 9 năm ở Hàn Quốc về, Dương cùng vợ liên kết với nhiều đối tượng làm chân rết phân phối ma túy cho các con nghiện.

Về nước bán ma túy sau 9 năm du học ở Hàn Quốc

Về nước bán ma túy sau 9 năm du học ở Hàn Quốc

VOV.VN - Sau khi đi du học 9 năm ở Hàn Quốc về, Dương cùng vợ liên kết với nhiều đối tượng làm chân rết phân phối ma túy cho các con nghiện.

Du học sinh về nước lĩnh án vì câu view bằng web đồi trụy
Du học sinh về nước lĩnh án vì câu view bằng web đồi trụy

VOV.VN -Tăng lượng người truy cập vào trang web để quảng bá trò chơi trực tuyến, nam sinh quê Nam Định đã dẫn link đồi trụy nhằm câu view.

Du học sinh về nước lĩnh án vì câu view bằng web đồi trụy

Du học sinh về nước lĩnh án vì câu view bằng web đồi trụy

VOV.VN -Tăng lượng người truy cập vào trang web để quảng bá trò chơi trực tuyến, nam sinh quê Nam Định đã dẫn link đồi trụy nhằm câu view.

Nữ du học sinh Việt tiếp tay cho trai Tây lừa hàng loạt cô gái
Nữ du học sinh Việt tiếp tay cho trai Tây lừa hàng loạt cô gái

VOV.VN -Thông qua các mạng xã hội, một nhóm trai tây được sự tiếp tay của du học sinh đã lừa hàng loạt cô gái Việt chiếm đoạt tiền.

Nữ du học sinh Việt tiếp tay cho trai Tây lừa hàng loạt cô gái

Nữ du học sinh Việt tiếp tay cho trai Tây lừa hàng loạt cô gái

VOV.VN -Thông qua các mạng xã hội, một nhóm trai tây được sự tiếp tay của du học sinh đã lừa hàng loạt cô gái Việt chiếm đoạt tiền.

Lừa đảo du học nước ngoài chiếm đoạt tiền
Lừa đảo du học nước ngoài chiếm đoạt tiền

Lợi dụng danh nghĩa hiệp hội tôn giáo, đối tượng lừa đảo tiền làm thủ tục nhận học bổng du học nước ngoài của nhiều người

Lừa đảo du học nước ngoài chiếm đoạt tiền

Lừa đảo du học nước ngoài chiếm đoạt tiền

Lợi dụng danh nghĩa hiệp hội tôn giáo, đối tượng lừa đảo tiền làm thủ tục nhận học bổng du học nước ngoài của nhiều người

Công an truy tìm tung tích nữ giảng viên du học ở Nga
Công an truy tìm tung tích nữ giảng viên du học ở Nga

Một nữ giảng viên ở TPHCM được cho là mất tích khi gia đình không thể liên lạc được. Công an quận Thủ Đức đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh.

Công an truy tìm tung tích nữ giảng viên du học ở Nga

Công an truy tìm tung tích nữ giảng viên du học ở Nga

Một nữ giảng viên ở TPHCM được cho là mất tích khi gia đình không thể liên lạc được. Công an quận Thủ Đức đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh.