Xông vào trụ sở công an phường đánh 3 cán bộ bị thương

Bị triệu tập vì có biểu hiện vi phạm pháp luật, 2 thanh niên đến trụ sở công an phường gây gổ, đánh 3 cán bộ công an bị thương.

Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Ngô Hữu Đức Minh (25 tuổi) và Lê Bá Thảo (26 tuổi) đều trú P.Thủy Dương TX.Hương Thủy về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, gia đình phát hiện gần đây Minh có biểu hiện sử dụng ma túy nên có đơn trình báo đến Công an P.Thủy Dương, nhờ giáo dục. Nhận được đơn thư yêu cầu của gia đình và qua nắm tình hình, lực lượng công an phường nhận thấy, Minh có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã gửi giấy triệu tập đến cơ quan công an phường làm việc.

Biết công an có giấy triệu tập, ngày 9/9, Minh gọi điện cho thượng sĩ Nguyễn Văn Chinh, cán bộ trực ban tại Công an P.Thủy Dương chửi bới và nói: “Sẽ đến công an phường để gây rối”. Thượng sĩ Chinh sau khi nhận điện thoại đã báo với chỉ huy là thiếu tá Trần Văn Quang, Phó trưởng Công an phường Thủy Dương.

Đến chiều tối 9/9, Minh điều khiển xe máy chở Lê Bá Thảo đến trước cổng Công an P.Thủy Dương lớn tiếng xúc phạm thượng sĩ Chinh. Lực lượng công an phường và cả thiếu tá Quang ra yêu cầu 2 thanh niên vào trụ sở làm việc. Bất ngờ Minh dùng tay, chìa khóa xe đánh vào đầu, miệng thiếu tá Quang; còn Thảo dùng điện thoại quay phim. Tiếp đó, Minh xông vào đánh thượng sĩ Chinh.

Trước tình huống bất ngờ của hai người này, các cán bộ có mặt tại trụ sở công an phường đã điện thoại các đồng đội để hỗ trợ.

Nhận điện thoại, thượng sĩ Dương Văn Ngọc và thượng sĩ Hoàng Thế Nhân đang làm nhiệm vụ ở gần đó trở về đơn vị để khống chế các đối tượng. Tuy nhiên, khi vừa về đến đơn vị, thượng sĩ Ngọc liền bị Minh và Thảo bất ngờ đã dùng đá đánh vào đầu gây thương tích, chảy máu. Sau đó, lực lượng Công an P.Thủy Dương đã khống chế được Minh và Thảo.

Vụ hành hung khiến thiếu tá Quang bị thương ở miệng, đầu; thượng sĩ Dương Văn Ngọc bị thương ở đầu. Cả hai phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TX.Hương Thủy, trong đó thiếu tá Quang khâu 3 mũi ở vùng đầu và thượng sĩ Ngọc khâu 2 mũi. Ngoài ra thượng sĩ Chinh cũng bị chấn thương phần mềm.

Ngay sau đó, Minh và Thảo được chuyển về Công an TX.Hương Thủy để điều tra, xử lý. Do tính chất vụ việc nghiêm trọng, gây nguy hiểm, tổn hại đến sức khỏe của các cán bộ chiến sĩ công an, Công an TX.Hương Thủy đã chuyển hồ sơ và các đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý điều tra thụ theo thẩm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ 2 đối tượng đánh công an bị thương
Bắt giữ 2 đối tượng đánh công an bị thương

VOV.VN -Tìm người để “thanh toán” sau vụ va quẹt xe, các đối tượng tiếp tục tấn công lực lượng công an và dân phòng.

Bắt giữ 2 đối tượng đánh công an bị thương

Bắt giữ 2 đối tượng đánh công an bị thương

VOV.VN -Tìm người để “thanh toán” sau vụ va quẹt xe, các đối tượng tiếp tục tấn công lực lượng công an và dân phòng.

Khởi tố phụ xế đánh công an khi xe khách lao xuống vực
Khởi tố phụ xế đánh công an khi xe khách lao xuống vực

Sau khi xe chở 37 hành khách lao xuống vực, lực lượng công an có mặt tại hiện trường để điều tra tai nạn thì phụ xế Quyến cầm mã tấu đánh đuổi.

Khởi tố phụ xế đánh công an khi xe khách lao xuống vực

Khởi tố phụ xế đánh công an khi xe khách lao xuống vực

Sau khi xe chở 37 hành khách lao xuống vực, lực lượng công an có mặt tại hiện trường để điều tra tai nạn thì phụ xế Quyến cầm mã tấu đánh đuổi.

Giả danh công an chiếm đoạt tiền tỷ qua điện thoại
Giả danh công an chiếm đoạt tiền tỷ qua điện thoại

VOV.VN - Bịa chuyện người dân liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, chúng yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt.

Giả danh công an chiếm đoạt tiền tỷ qua điện thoại

Giả danh công an chiếm đoạt tiền tỷ qua điện thoại

VOV.VN - Bịa chuyện người dân liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, chúng yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, giả danh công an
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, giả danh công an

VOV.VN - Đến nay, PC50 đã khám phá thành công 4 vụ án, với 24 đối tượng có hành vi gọi điện, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo trên 7 tỷ đồng.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, giả danh công an

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, giả danh công an

VOV.VN - Đến nay, PC50 đã khám phá thành công 4 vụ án, với 24 đối tượng có hành vi gọi điện, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo trên 7 tỷ đồng.

Dùng thẻ giả danh Công an bắt phạt nhầm...Công an thật
Dùng thẻ giả danh Công an bắt phạt nhầm...Công an thật

Bị đối tượng mặc thường phục, rút thẻ công an yêu cầu anh Lăng cho kiểm tra giấy tờ, anh Lăng nghi ngờ vì đối tượng để kiểu tóc cán bộ ngành không được phép

Dùng thẻ giả danh Công an bắt phạt nhầm...Công an thật

Dùng thẻ giả danh Công an bắt phạt nhầm...Công an thật

Bị đối tượng mặc thường phục, rút thẻ công an yêu cầu anh Lăng cho kiểm tra giấy tờ, anh Lăng nghi ngờ vì đối tượng để kiểu tóc cán bộ ngành không được phép

Giả danh công an để lấy uy
Giả danh công an để lấy uy

Trần Hữu Lợi tìm mua cảnh phục, quân hàm, thắt lưng công an, bảng tên... để mạo nhận làm công an

Giả danh công an để lấy uy

Giả danh công an để lấy uy

Trần Hữu Lợi tìm mua cảnh phục, quân hàm, thắt lưng công an, bảng tên... để mạo nhận làm công an

Nhóm côn đồ đánh công an xã gãy xương sườn
Nhóm côn đồ đánh công an xã gãy xương sườn

Thấy công an, một nhóm thanh niên bỏ chạy, nhóm còn lại dùng hung khí lao vào đuổi đánh 2 công an khiến 2 anh bị thương nặng

Nhóm côn đồ đánh công an xã gãy xương sườn

Nhóm côn đồ đánh công an xã gãy xương sườn

Thấy công an, một nhóm thanh niên bỏ chạy, nhóm còn lại dùng hung khí lao vào đuổi đánh 2 công an khiến 2 anh bị thương nặng

Giận chồng, dọa tự sát bất thành nên đuổi đánh công an
Giận chồng, dọa tự sát bất thành nên đuổi đánh công an

Người mẹ nghiện ma túy đá, bạo hành với con ruột và có hành vi chống trả người thi hành công vụ…      

Giận chồng, dọa tự sát bất thành nên đuổi đánh công an

Giận chồng, dọa tự sát bất thành nên đuổi đánh công an

Người mẹ nghiện ma túy đá, bạo hành với con ruột và có hành vi chống trả người thi hành công vụ…