Nhà Trắng lên tiếng về việc FBI khám xét dinh thự của ông Trump

VOV.VN - Các quan chức Nhà Trắng cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden không được thông báo về kế hoạch của Cục Điều tra Liên bang Mỹ khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida.

Phát biểu với CBS, một quan chức cấp cao trong Nhà Trắng cho biết, chính quyền Biden không hề hay biết về vụ khám xét cho đến khi cựu Tổng thống Trump đưa ra thông báo về vụ việc.

“Không có bất cứ thông báo trước nào về điều này. Chúng tôi chỉ biết thông qua mạng xã hội”, quan chức này khẳng định.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/8 cho biết, các nhân viên của FBI đã bất ngờ khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida, thậm chí phá két sắt. Động thái này diễn ra sau khi Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra liệu ông Trump có phạm pháp khi lấy đi các tài liệu mật của chính phủ và mang tới dinh thự ở Mar-a-Lago hay không.

“Đây là điều chưa từng xảy ra đối với một cựu tổng thống Mỹ. tôi đã hợp tác với tất cả các cơ quan chính phủ có liên quan và vì vậy cuộc đột kích không báo trước vào nhà của tôi là không cần thiết, không phù hợp", ông Trump cho biết.

Cựu Tổng thống Mỹ cũng cáo buộc văn phòng công tố viên đã thực hiện hành vi sai trái và cho rằng vụ khám xét của FBI là một phần của âm mưu xuất phát từ động cơ chính trị nhằm ngăn ông tranh cử tổng thống vào năm 2024./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump chỉ trích gay gắt FBI vì vụ khám xét không báo trước
Ông Trump chỉ trích gay gắt FBI vì vụ khám xét không báo trước

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, việc FBI khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông giống như một điều gì đó từ một “quốc gia thuộc thế giới thứ ba”.

Ông Trump chỉ trích gay gắt FBI vì vụ khám xét không báo trước

Ông Trump chỉ trích gay gắt FBI vì vụ khám xét không báo trước

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, việc FBI khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông giống như một điều gì đó từ một “quốc gia thuộc thế giới thứ ba”.

Ông Trump tiếc nuối Ukraine đã không nhượng bộ Nga
Ông Trump tiếc nuối Ukraine đã không nhượng bộ Nga

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Trump mới đây bày tỏ rằng Ukraine lẽ ra nên đạt một thỏa thuận với Tổng thống Putin, chấp nhận từ bỏ lãnh thổ Crimea, đồng ý không gia nhập NATO, và do vậy tránh được một cuộc tấn công quân sự của Nga.

Ông Trump tiếc nuối Ukraine đã không nhượng bộ Nga

Ông Trump tiếc nuối Ukraine đã không nhượng bộ Nga

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Trump mới đây bày tỏ rằng Ukraine lẽ ra nên đạt một thỏa thuận với Tổng thống Putin, chấp nhận từ bỏ lãnh thổ Crimea, đồng ý không gia nhập NATO, và do vậy tránh được một cuộc tấn công quân sự của Nga.