VOV.VN - Ngày 17/4, tại thủ đô Moscow đã diễn ra Đại hội lần thứ 5 của Hội Tri thức Nga theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét một đề xuất có thể thay đổi cách thức mở rộng khối, cho phép kết nạp thành viên mới mà không kèm quyền phủ quyết. Động thái được xem là một giải pháp linh hoạt nhằm tháo gỡ bế tắc hiện tại trong tiến trình kết nạp, đặc biệt là với Ukraine.
VOV.VN - Sau biến động chính trị lớn tại Syria, một trục hợp tác mới giữa Damascus và Moscow đang hình thành, với tính toán chiến lược từ cả hai phía. Trong bối cảnh trật tự khu vực biến động, quan hệ Nga – Syria có thể trở thành yếu tố định hình lại bàn cờ quyền lực Trung Đông.
VOV.VN - Trong bối cảnh khoảng trống quyền lực sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan, Nga đang từng bước khẳng định vai trò và lợi ích địa chiến lược tại quốc gia Nam Á này.
VOV.VN - Tạm thời đang có dấu hiệu Moldova sẽ xa rời Nga và ngả về phương Tây sau bầu cử tổng thống vòng 1 tại nước này vào hôm 20/10 cũng như theo kết quả trưng cầu dân ý được tổ chức cùng ngày. Tuy nhiên, phe thân Nga có thể đang ráo riết tập hợp lực lượng để đảo ngược tình thế.
VOV.VN - Ngày 5/6, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết nước này đã thành lập một Ủy ban đặc biệt để điều tra ảnh hưởng của Nga và Belarus ở nước này, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về cáo buộc phá hoại và tấn công mạng dọc biên giới Ba Lan-Belarus.
VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Harris đang công du dài ngày đến 3 quốc gia châu Phi gồm Ghana, Tanzania và Zambia. Chuyến công du được đánh giá là bước tiếp theo nhằm hiện thực hóa chiến lược tăng cường quan hệ với châu Phi của chính quyền Tổng thống Biden, vốn được tăng tốc hồi tháng 12/2022 với Thượng đỉnh Mỹ-châu Phi.
VOV.VN - Theo giới quan sát châu Âu, kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Ukraine, đang có dấu hiệu cho thấy EU hướng sự quan tâm đặc biệt đến khu vực Trung Á. Liệu EU có tính toán gì tại khu vực vốn được coi là “sân sau” của Nga này?
VOV.VN - Việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí kéo dài 35 năm với Cộng hòa Síp có thể phần nào gia tăng sức ép lên Nga nhưng không phải tất cả thành viên NATO đều hài lòng với quyết định này, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ
VOV.VN - Ông Zelensky cho rằng việc Israel từ chối gửi vũ khí cho Ukraine là do Israel chịu "ảnh hưởng của Nga".