VOV.VN - Chính phủ đề xuất quy định đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì tiền đặt trước tối thiểu là 10% và tối đa là 20% giá khởi điểm.
VOV.VN - Thời gian gần đây, chính quyền các địa phương ở tỉnh Quảng Trị liên tục ban hành các Quyết định hủy bỏ công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng hàng chục lô đất, trị giá tiền tỷ với lý do người trúng đấu giá “bỏ cọc”.
Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM cho biết các sở, ngành của TP.HCM đang báo cáo UBND TP để phê duyệt kế hoạch, sau đó sẽ công khai tiến độ và đưa ra đấu giá lại các lô đất tại Thủ Thiêm.
VOV.VN - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất trường hợp người tham gia đấu giá đất tự ý bỏ khoản tiền đặt cọc và từ chối tham gia đấu giá thì trong thời gian 5 năm không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.
VOV.VN - Vụ đấu giá 4 lô đất ở Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức với mức giá lịch sử là 37.346 tỉ đồng, gấp 7 lần giá khởi điểm vào cuối năm 2021 tạo nên cơn sốt giá đất ở khu vực này khi nhiều khu vực tăng lên từ 10-15%.
Lùm xùm đấu giá đất Thủ Thiêm và ở một số nơi, đơn vị, cá nhân tham gia đấu thầu bỏ giá cao rồi bỏ cọc, khiến cơ quan quản lý và thị trường bất động sản (BĐS) rối như canh hẹ.
VOV.VN - Chiều nay (8/2), Cục Thuế TP.HCM thông tin về việc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh có đơn gửi đến các cơ quan liên quan xin bỏ cọc lô đất 3-9 thuộc khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
VOV.VN - Theo luật sư Hoàng Tùng (Trưởng VP Luật Trung Hòa – Đoàn luật sư TP Hà Nội), việc Tân Hoàng Minh “bỏ cọc” lô đất 3-12 khu đô thị mới Thủ Thiêm đã cho thấy lỗ hổng trong đấu giá đất hiện nay.
VOV.VN - Sáng nay, website của Tập đoàn Tân Hoàng Minh không thể truy cập được sau thông tin đơn vị này xin bỏ cọc lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm, gây xôn xao dư luận.