VOV.VN - Chính phủ Israel hôm 21/9 đã mở rộng hướng dẫn khẩn cấp sang phía Nam nước này, yêu cầu người dân hạn chế các cuộc tụ tập đông người ngoài trời và những nơi công cộng trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với nhóm vũ trang Hezbollah.
VOV.VN - Phát biểu tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an mới đây, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phó Thông gọi các cuộc tấn công thông qua thiết bị liên lạc khiến dân thường thiệt mạng ở Lebanon là hành động “tàn ác” và “chưa từng có trong lịch sử”.
VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, loạt vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm ở Lebanon có thể là “mồi nhử” của Israel nhằm “bẫy” Hezbollah vào một cuộc xung đột lớn.
VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Lâm Kiếm tuyên bố, Bắc Kinh phản đối mọi hành vi vi phạm chủ quyền và an ninh của Lebanon.
VOV.VN - Công ty Icom của Nhật Bản hôm nay cho biết đã ngừng sản xuất mẫu máy bộ đàm hai chiều được sử dụng trong các vụ nổ xảy ra hôm 18/09 tại Lebanon từ khoảng 10 năm trước. Theo Icom, lần cuối cùng công ty xuất khẩu những thiết bị này ra nước ngoài, bao gồm Trung Đông, là vào năm 2014.
VOV.VN - Theo thông tin mới nhất của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon, Iran và Isarel, tình hình công dân Việt Nam tại các khu vực này vẫn an toàn ổn định.
VOV.VN - Reuters dẫn nguồn tin an ninh phương Tây cho hay, Đơn vị 8200, một đơn vị tình báo quân đội không thuộc Mossad của Israel đã tham gia vào giai đoạn lên kế hoạch cho chiến dịch tấn công nhằm vào Hezbollah, kéo dài hơn một năm.
VOV.VN - Hàng loạt máy bộ đàm do nhóm chiến binh Hồi giáo Hezbollah sử dụng đã phát nổ vào ngày 18/9 trên khắp miền Nam Lebanon. Theo Bộ Y tế Lebanon, ít nhất 20 người chết và hơn 450 người khác bị thương. Trước đó, các máy nhắn tin của lực lượng Hezbollah cũng phát nổ gây chết người trong bối cảnh căng thẳng giữa họ và Israel gia tăng.
VOV.VN - Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra ngày 5/7 tại kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đã trả lời ý kiến của đại biểu HĐND Cần Thơ về kế hoạch kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm của một số bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
VOV.VN - Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa tiếp tục được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số nội dung lớn trong tiếp thu, chỉnh lý, trước trình Quốc hội xem xét thông qua tại đợt 2 của Kỳ họp thứ 7. Một trong những nội dung mới đáng chú ý là quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.