VOV.VN - Ngày 16/5, hàng chục nghìn người đã xuống đường tại thủ đô London, Anh, trong các cuộc biểu tình quy mô lớn liên quan đến vấn đề nhập cư, xung đột Trung Đông và chủ nghĩa cực hữu. Thủ tướng Anh Keir Starmer đang đối mặt áp lực chính trị ngày càng lớn cả từ phe đối lập lẫn nội bộ Công đảng cầm quyền.
VOV.VN - Ngày 6/5, các lực lượng chức năng Đức đã tiến hành một loạt cuộc khám xét quy mô lớn nhắm vào 36 đối tượng bị nghi ngờ là thành viên của các nhóm thanh niên cực hữu trên khắp cả nước.
VOV.VN - Hôm qua (22/2), Chính phủ Pháp thông báo sẽ triệu Đại sứ Mỹ tại Paris nhằm phản đối những phát biểu từ phía Washington liên quan đến cái chết của nhà hoạt động cực hữu Quentin Deranque, vụ việc vốn đang làm gia tăng căng thẳng chính trị tại Pháp.
VOV.VN - Ngày 9/12, ông Andrej Babis đã chính thức được bổ nhiệm làm Thủ tướng Cộng hòa Séc lần thứ ba, dẫn đầu liên minh với các đảng cực hữu trở lại nắm quyền sau 4 năm nhiệm kỳ trước.
VOV.VN - Cựu Thủ tướng Séc Andrej Babis đã công bố thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh sau chiến thắng của đảng ANO của ông trong cuộc tổng tuyển cử vừa diễn ra.
VOV.VN - Kết quả thăm dò dư luận công bố tối qua tại Israel cho thấy đa số người dân nước này ủng hộ kế hoạch hòa bình mới cho dải Gaza gồm 20 điểm của Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, chỉ có rất ít người Israel tin rằng sáng kiến này sẽ được thực thi và mang lại hòa bình trên thực địa.
VOV.VN - Cuộc tuần hành “Đoàn kết Vương quốc Anh” ("Unite the Kingdom") do nhà hoạt động cực hữu Tommy Robinson dẫn đầu chống nhập cư đã thu hút hơn 100.000 người đến trung tâm London vào ngày 13/9.
VOV.VN - Bầu cử Thượng viện Nhật Bản đã khép lại được 1 tuần lễ, nhưng dư âm của nó vẫn còn. Điều khiến giới quan sát chú ý, kèm theo một sự lo ngại, không chỉ là thất bại của Liên minh cầm quyền, mà còn là sự trỗi dậy của luồng tư tưởng mang màu sắc cực hữu.
VOV.VN - Ngày 11/5, hàng nghìn người dân Đức đã xuống đường biểu tình kêu gọi chính phủ cấm các hoạt động của đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD).
VOV.VN - Ngày 31/3, một tòa án tại Paris, Pháp, đã kết án lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp quốc gia (RN), bà Marine Le Pen, 4 năm tù, trong đó có 2 năm tù án treo và 2 năm quản thúc tại gia cùng khoản tiền phạt 100.000 Euro liên quan đến vụ biển thủ công quỹ của Nghị viện châu Âu để trả lương cho nhân viên.