VOV.VN - Pháp và Đức ngày 2/3 tuyên bố thành lập một “nhóm chỉ đạo hạt nhân” cấp cao, đánh dấu bước đi mới trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước, sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố kế hoạch tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của Paris.
VOV.VN - Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, với khát vọng vươn mình mạnh mẽ nhằm hiện thực hoá 2 mục tiêu chiến lược được xác định tại Đại hội XIII và tiếp tục nhấn mạnh tại Đại hội XIV, hướng tới mốc 100 năm thành lập Đảng (2030) trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
VOV.VN - Ngày 7/2, Ban Công binh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa xử lý và hủy nổ kịp thời 2 quả bom và 1 đầu đạn pháo được người dân phát hiện trong quá trình đào đất thi công công trình.
VOV.VN - Mỹ và Nga có nguy cơ bước vào một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Lạnh, nếu hai bên không đạt được thỏa thuận vào phút chót trước khi hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng hết hạn trong chưa đầy một tuần nữa.
VOV.VN - Mặc dù các quốc gia châu Âu đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và thúc đẩy sản xuất vũ khí trong những năm gần đây, khu vực này vẫn đối mặt với nhiều “khoảng trống năng lực” lớn, đòi hỏi hàng nghìn tỷ USD và nhiều năm mới có thể khắc phục.
VOV.VN - Từ một giám đốc trẻ, có tất cả, tôi phải bán xe, bán nhà xưởng, vay nóng lãi cao để gồng gánh, hy vọng vớt vát lại chút gì đó. Nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, con số nợ giờ đã lên đến hàng chục tỷ đồng. Tôi không dám nói sự thật với gia đình.
VOV.VN - Trong bối cảnh Hiệp ước hạt nhân New START - thỏa thuận kiểm soát vũ khí cuối cùng giữa Nga và Mỹ - sắp hết hạn, các vòng đàm phán về một hiệp ước mới vẫn chưa diễn ra, để lại một khoảng trống an ninh hạt nhân tiềm ẩn nhiều rủi ro.
VOV.VN - Trong năm 2025, Nga đã công bố hàng loạt hệ thống vũ khí mới, trong đó có cả những loại đang được triển khai tích cực trong cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như các bổ sung đáng chú ý cho lực lượng răn đe chiến lược của nước này.
VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 18/12 cho biết Nga đã triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik mới nhất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới Belarus, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine đang bước vào giai đoạn then chốt.
VOV.VN - Nga đã hoàn tất việc phát triển tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân, một loại vũ khí mà tình báo phương Tây đánh giá có thể gây ra mối đe dọa đáng kể cho hệ thống phòng thủ của NATO.