VOV.VN - Ngày 5/4, các quan chức Serbia và Hungary cho biết, đã phát hiện lượng lớn chất nổ gần một đường ống dẫn khí quan trọng ở miền bắc Serbia, tuyến đường cung cấp khí đốt của Nga cho Hungary, làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng, diễn ra chỉ một tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội Hungary.
VOV.VN - Ngày 5/4, Trước nguy cơ gia tăng các vụ tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng, Nga, Hungary, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt đồng thuận triển khai các biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ đường ống dẫn khí Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ trên toàn bộ tuyến châu Âu.
VOV.VN - Ngày 29/11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã ngăn chặn thành công một âm mưu khủng bố nhằm vào đường ống dẫn khí tại tỉnh Moscow, do một điệp viên, được cho là do cơ quan tình báo Ukraine tuyển mộ, thực hiện.
VOV.VN - Ngày 30/9, Văn phòng Công tố Ba Lan xác nhận việc bắt giữ một huấn luyện viên lặn quốc tịch Ukraine theo lệnh truy nã do Đức ban hành năm 2024.
VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak vừa cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí đẩy nhanh dự án đường ống dẫn khí đốt “Sức mạnh Siberia 2”.
VOV.VN - Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên tuyến phía Đông Trung Quốc với Nga sẽ được kết nối hoàn toàn vào ngày hôm nay (02/12) và được đánh giá là sẽ đáp ứng nhu cầu khí đốt ngày càng tăng của Trung Quốc.
VOV.VN - Trung Quốc ngày 18/11 cho biết, dự án đường ống dẫn khí đốt tự nhiên tuyến phía Đông Trung Quốc-Nga đã hoàn thành trên toàn tuyến và bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi đi vào vận hành.
VOV.VN - Việc Ukraine tuyên bố cắt đứt thỏa thuận trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu có thể gây căng thẳng giữa Ukraine với một số nước thành viên EU và NATO trong bối cảnh Ukraine mong muốn sớm được gia nhập 2 tổ chức này.
VOV.VN - Mặc dù khí đốt Nga quá cảnh qua Ukraine chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu khí đốt của EU vào năm 2023 nhưng việc dừng các đường ống này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến một số thị trường ở Trung và Đông Âu cũng như Moldova.
VOV.VN - Ngày 24/8, trong một tuyên bố gây tranh cãi, Bộ trưởng ngoại giao Hungary cho biết quyết định của Ủy ban châu Âu không làm trung gian trong tranh chấp liên quan đến việc chặn nguồn cung cấp dầu từ Nga qua Ukraine vào nước ông cho thấy Brussels có thể đứng sau vụ việc này.