VOV.VN - Từ chú bò biết sử dụng công cụ, chú chó có khả năng tư duy như trẻ nhỏ, gấu trúc chơi đàn đến cá voi sát thủ phát triển chiến thuật và ngôn ngữ riêng, những phát hiện gần đây đang khiến giới khoa học và công chúng không khỏi bất ngờ trước trí thông minh đáng kinh ngạc của các loài động vật.
VOV.VN - Nếu phải tìm ra "người" chiến thắng thực sự trong chiến lược ngoại giao gấu trúc của Trung Quốc, thì đó không ai khác chính là những chú gấu trúc.
VOV.VN - Hai cá thể gấu trúc khổng lồ cuối cùng ở Nhật Bản ngày 28/1 đã trở về Trung Quốc, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm Nhật Bản không có gấu trúc kể từ sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ.
VOV.VN - Sau khi Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đăng tải bài viết “Bé 18 tháng tuổi gãy tay tại trường mầm non Gấu Trúc 2 TP.HCM, mẹ khởi kiện”, TS. Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục TP.HCM cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh và sẽ chỉ đạo kiểm tra, làm rõ, gửi phản hồi chính thức đến báo.
VOV.VN - Tin tưởng gửi con tại Trường Mầm non Gấu Trúc 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chị Vũ Thị Bình không ngờ rằng chỉ sau hơn một tháng nhập học, con trai chị là Hồ Vũ Khanh đã phải nhập viện trong tình trạng gãy 1/3 xương tay phải. Chị Bình lại thêm bức xúc khi nhà trường né tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho gia đình.
VOV.VN - Hôm qua (26/5), Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận về việc 4 cá thể gấu trúc khổng lồ đang sinh sống tại Nhật Bản sẽ trở về Trung Quốc vào tháng 6 tới.
VOV.VN - Công viên Đại dương ở Hong Kong, Trung Quốc, đang chứng kiến lượng khách tham quan tăng đột biến sau khi cặp gấu trúc song sinh đáng yêu lần đầu tiên được sinh ra tại địa phương này, vừa ra mắt công chúng vào cuối tuần trước. Cặp gấu trúc song sinh đáng yêu này chào đời ngày 15/8/2025.
VOV.VN - Cặp gấu trúc mới – những “sứ giả ngoại giao” của Trung Quốc – đã được gửi tới Australia vào sáng sớm 15/12, theo cam kết của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khi thăm nước này hồi tháng 6 như một cách hâm nóng quan hệ song phương.
VOV.VN - Nhóm bảo tồn của Trung Quốc cho biết hai con gấu trúc khổng lồ ở nước này đã được đưa tới sở thú ở Mỹ ngày 14/10.
VOV.VN - Lần đầu tiên, các nhà khoa học Trung Quốc đã nuôi cấy tế bào gốc của gấu trúc khổng lồ. Việc làm này sẽ hỗ trợ việc nghiên cứu đặc tính của gấu trúc cũng như điều trị bệnh cho loài động vật mà Trung Quốc gọi là “Quốc bảo” này, đồng thời cho thấy tiềm năng của công nghệ tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPSC) trong việc bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng.