VOV.VN - Chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, chiều 4/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xây dựng kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô, triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng.
VOV.VN - Chiều nay (4/5) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026.
VOV.VN - Sáng 4/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026. Đây là phiên họp đầu tiên của Chính phủ sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới Trụ sở UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
VOV.VN - Sau 5 năm triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, cả nước đã hoàn thành đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật 3.345km tuyến chính cao tốc, vượt mục tiêu 3.000 km Chính phủ đề ra.
VOV.VN - Sáng 6/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025. Thủ tướng cho rằng, thời tiết rất cực đoan, thảm họa thiên tai chưa bao giờ có như năm nay, dự kiến thất thoát 100 nghìn tỷ đồng, làm 447 người chết, hơn 700 người bị thương.
VOV.VN - Sáng nay (8/11), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 trực tuyến tới các địa phương.
VOV.VN - Sáng nay (5/10), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương trên cả nước.
VOV.VN - Sáng 5/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương trên cả nước.
VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh việc nắm chắc diễn biến tình hình thế giới, khu vực trong nước để có giải pháp thích ứng kịp thời, linh hoạt và hiệu quả; kiểm soát được nợ xấu và kiểm soát được dòng tiền đi vào những động lực tăng trưởng.
VOV.VN - Thủ tướng đề nghị đưa ra các giải pháp để làm mới các động lực truyền thống và thúc đẩy các động lực mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, các ngành, lĩnh vực mới nổi… để đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm 2025.