VOV.VN - Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, UPCoM: SGB) công bố kết quả kinh doanh, Saigonbank lỗ gần 114 tỷ đồng trong Quý 4.
VOV.VN - Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) công bố KQKD năm 2024 với tăng trưởng tín dụng ấn tượng 22%, thuộc nhóm cao nhất ngành. Với quy mô tài sản đạt gần nửa triệu tỷ đồng, VIB tiếp tục duy trì đà tăng trưởng vượt trội, xây dựng bảng tổng kết tài sản vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động, tiên phong trong áp dụng chuẩn mực quốc tế cùng xây dựng và củng cố uy tín, thương hiệu hàng đầu.
VOV.VN - Toyota đã tích lũy tổng số ô tô xuất xưởng gần 700.000 chiếc, và bán được gần 1 triệu ô tô tại thị trường Việt Nam sau gần 30 năm tham gia.
VOV.VN - Năm 2024, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tạo nên “cú hích” ngoạn mục khi lần đầu tiên ghi tên mình vào câu lạc bộ lợi nhuận 10.000 tỷ đồng.
VOV.VN - Theo công bố từ VinFast, trong tháng 11/2024, hãng đã bàn giao hơn 16.000 ô tô điện các loại, nâng tổng số bán ra từ đầu năm đến nay lên hơn 67.000 xe tại thị trường nội địa. Đây cũng là lượng xe bàn giao kỷ lục trong một tháng của một thương hiệu ô tô tại thị trường Việt Nam từ trước đến nay.
VOV.VN - Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/12, vốn hóa thị trường của Masan Consumer (Mã chứng khoán: MCH) đạt mức hơn 161.000 tỷ đồng, nằm trong top 10 công ty có giá trị vốn hóa cao nhất tại Việt Nam. Hiện nay, trong lĩnh vực tiêu dùng, Masan Consumer đang dẫn đầu về giá trị vốn hóa, sau đó là Vinamik (VNM), Thế giới di động (MWG) và Sabeco (SAB).
VOV.VN - Cuối năm luôn là thời điểm vàng để các doanh nghiệp tăng tốc, đẩy mạnh doanh số và khẳng định vị thế trên thị trường. Tuy nhiên, với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hành trình bứt phá không hề dễ dàng khi phải đối mặt với nhiều thách thức.
VOV.VN - VinFast ghi nhận kết quả kinh doanh (KQKD) Quý 3 khả quan. Công ty giao tổng cộng 21.912 xe, tăng 115% so với cùng kỳ năm 2023; đạt 511,6 triệu USD doanh thu, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
VOV.VN - Lũy kế 9 tháng, GELEX ghi nhận 23.617 tỷ đồng doanh thu thuần và 2.270 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt đạt 73,1% và 118,2% kế hoạch năm 2024.
VOV.VN - Nhận diện những thách thức, khó khăn trong xu thế chung của thế giới, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã nỗ lực tìm kiếm những động lực và giải pháp mới, liên tục duy trì kết quả sản xuất, kinh doanh (SXKD) khả quan trong 8 tháng đầu năm 2024.