VOV.VN - Khu công nghiệp Ras Laffan, nằm cách thủ đô Doha của Qatar khoảng 80km về phía Bắc, là trung tâm LNG lớn nhất toàn cầu. Nơi này đã trở thành mục tiêu tấn công của Iran sau khi Israel tiến hành không kích mỏ khí South Pars của Tehran.
VOV.VN - Theo giới chức hàng hải Ấn Độ, tính đến ngày 3/3, khoảng 38 tàu hàng của Ấn Độ đang bị mắc kẹt tại khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz do cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel những ngày qua.
VOV.VN - Quyết định của Liên minh châu Âu (EU) về việc cấm hoàn toàn nhập khẩu khí đốt từ Nga về thực chất đồng nghĩa với việc khối này từ bỏ quyền tự chủ của chính mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định.
VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức phê duyệt gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga – một bước leo thang mới trong nỗ lực gây sức ép lên nền kinh tế Moscow, đồng thời mở rộng các biện pháp kiểm soát sang nhiều lĩnh vực, từ năng lượng, hàng hải, ngân hàng cho đến hoạt động ngoại giao.
VOV.VN - Theo hãng tin Reuters ngày 10/10, 7 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã tăng lượng nhập khẩu năng lượng từ Nga trong năm 2025 so với năm ngoái, dù khối này vẫn đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.
VOV.VN - Ngày 7/10, Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk cho biết Ukraine dự kiến sẽ tăng khoảng 30% lượng khí đốt nhập khẩu sau khi các cuộc tấn công mới đây của Nga gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng quốc gia.
VOV.VN - Hợp đồng trung chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine đã hết hạn ngày 31/12/2024 và Kiev từ chối cân nhắc một thỏa thuận mới. Quyết định của Ukraine đã được Ủy ban châu Âu ủng hộ mặc dù lượng nhập khẩu bị mất tương đương với 5% nhu cầu của châu Âu.
VOV.VN - Liên minh châu Âu đang thảo luận gói trừng phạt thứ 14 nhằm vào Nga liên quan cuộc xung đột tại Ukraine, trong đó lần đầu tiên đưa khí đốt tự nhiên hoá lỏng vào dánh sách. Tuy nhiên đây lại là một vấn đề đang gây chia rẽ giữa các nước thành viên khi các số liệu thống kế cho thấy, châu Âu vẫn là khách hàng khí đốt lớn nhất của Nga.
VOV.VN - Du thuyền được coi là lớn nhất thế giới "Icon of the Seas" đã có chuyến hành trình đầu tiên hôm 27/1. Tuy nhiên các nhà hoạt động môi trường lo ngại rằng việc một con tàu lớn sử dụng động cơ khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), và cả những dự án du thuyền kế tiếp, sẽ dẫn đến nguy cơ lớn về rò rỉ loại khí nhà kính vào khí quyển.
VOV.VN - Nhà Trắng ngày 26/1 thông báo, chính phủ Mỹ sẽ tạm ngừng cấp phép cho các cơ sở xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới, để đánh giá về tác động của các dự án này đối với biến đổi khí hậu, nền kinh tế và an ninh quốc gia.