VOV.VN - Iran cảnh báo các quốc gia láng giềng vùng Vịnh rằng việc tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể khiến tàu thuyền của họ gặp rủi ro khi đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu.
VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 3/12 xác nhận ông đã có cuộc điện đàm "tôn trọng và thân mật" với Tổng thống Mỹ Donald Trump cách đây khoảng 10 ngày và ông coi cuộc trò chuyện này là một bước mở đầu tiềm năng cho hoạt động ngoại giao.
VOV.VN - Những người khuyên ông Trump áp đặt trừng phạt dầu mỏ Nga đang hành động chống lại lợi ích của chính nước Mỹ, Tổng thống Putin nhận định.
VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin “chưa hoàn toàn bị loại bỏ”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định trong buổi họp báo ngày 23/10, một ngày sau khi ông Trump quyết định hoãn cuộc gặp dự kiến diễn ra tại Budapest.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 1/8 đã bày tỏ bị “sốc” trước việc Mỹ trừng phạt các quan chức của Chính quyền Palestine (PA) và các thành viên của Tổ chức Giải phóng (PLO), đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì công lý và công bằng trong vấn đề Palestine.
VOV.VN - Ngày 12/1, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary - Peter Szijjarto cho biết, nước này có kế hoạch đàm phán với các đồng minh trong khu vực để ứng phó với tác động của giá dầu tăng cao do lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với ngành năng lượng của Nga.
VOV.VN - Mỹ ngày 1/5 đã ban hành hàng trăm lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine cũng như nhắm đến các công ty tại Trung Quốc mà Washington cáo buộc hỗ trợ cho cơ sở công nghiệp quốc phòng của Moscow.
VOV.VN - Tập đoàn Công nghệ Huawei (Huawei Technologies Co Ltd) hôm nay cho biết, họ đã thay thế hơn 13.000 bộ phận trong các sản phẩm của mình bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ.
VOV.VN - Mỹ vừa đưa 6 công ty của Pakistan vào danh sách thực thể phổ biến tên lửa và hoạt động hạt nhân được bảo vệ không an toàn.
VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo đang cân nhắc tham gia cùng với Ấn Độ và Trung Quốc mua dầu của Nga trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối mặt với khó khăn do giá năng lượng tăng cao.