VOV.VN - Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất bổ sung 3 tuyến cao tốc mới dài hơn 850km vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia. Các tuyến cao tốc kết nối khu vực biên giới phía Bắc, Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ được định hướng đầu tư sau năm 2030 nhằm tăng liên kết vùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
VOV.VN - Logistics Việt Nam cần phân tầng rõ trung tâm cấp quốc gia, cấp vùng, cấp địa phương, trung tâm chuyên ngành và các điểm gom hàng mới tránh được đầu tư trùng lặp, khai thác thấp, đồng thời tạo ra các kết nối chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.
VOV.VN - Chiều 7/5, tại thành phố Mumbai, Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại diện lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp của Ấn Độ.
VOV.VN - Theo ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả, hạ tầng giao thông cần đi trước một bước để mở rộng không gian phát triển, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng giúp Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026–2030.
VOV.VN - Trước diễn biến giá nhiên liệu biến động mạnh, Bộ Xây dựng thành lập đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai và điều hành giá cước vận tải đường bộ tại nhiều địa phương, nhằm kiểm soát tình trạng tăng giá bất hợp lý và ổn định thị trường logistics.
VOV.VN - Trong bối cảnh thị trường bất động sản Đông Nam Á ghi nhận sự khởi sắc mạnh mẽ với tổng giá trị giao dịch đạt 21,8 tỷ USD vào năm 2025, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt trội và sự chuyển dịch dòng vốn thông minh vào các phân khúc mới như hạ tầng số và công nghiệp.
VOV.VN - Theo Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà, xanh hóa các cửa ngõ vận tải như sân bay và trung tâm logistics không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đây là bước nâng cấp tất yếu để Việt Nam xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và hướng tới ngành logistics quy mô hàng trăm tỷ USD.
VOV.VN - Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước đã trở thành “kim chỉ nam” quan trọng, tháo gỡ những nút thắt lịch sử cho ngành hàng không, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ lên toàn bộ nền kinh tế.
VOV.VN - Chỉ trong 5 năm (2020–2025), Việt Nam đã hoàn thành và đưa vào khai thác hơn 3.000km đường bộ cao tốc, hình thành mạng lưới kết nối xuyên suốt Bắc-Nam. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử của hạ tầng giao thông, tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển vùng.
VOV.VN - Vietnam Airlines chính thức mở đường bay thẳng Hà Nội – Amsterdam từ tháng 6/2026, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có đường bay trực tiếp tới Hà Lan. Tuyến bay mới không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai quốc gia mà còn mở rộng cơ hội phát triển du lịch, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với châu Âu.