VOV.VN - Nhiều người dùng YouTube phản ánh quảng cáo 90 giây không thể bỏ qua, nhưng nền tảng này phủ nhận và chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng.
VOV.VN - Gần đây, một số vụ việc xảy ra tại các khách sạn, khi du khách đã đặt chỗ nghỉ qua các nền tảng du lịch trực tuyến (OTA) nhưng khi đến nơi lại không nhận đúng phòng. Theo các chuyên gia, rất nhiều cơ sở lưu trú hiện nay đã bán phòng trên môi trường số, nhưng cách vận hành phía sau vẫn mang tính thủ công.
VOV.VN - Dữ liệu được công bố nửa năm một lần của nền tảng trực tuyến Netflix cho thấy phim hoạt hình “KPop Demon Hunters” đã thành công vang dội trong nửa cuối năm 2025.
VOV.VN - Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của trẻ em và thanh thiếu niên, ngày 5/1/2026, Chính phủ Ba Lan cho biết, nước này có kế hoạch ban lành luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội nhằm bảo vệ thế hệ trẻ khỏi những rủi ro từ các nền tảng trực tuyến.
VOV.VN - Chỉ ít ngày trước khi lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội có hiệu lực, Australia bổ sung nền tảng giải trí trực tuyến Twitch vào danh sách cấm này.
VOV.VN - Người phụ nữ 66 tuổi ở Trung Quốc đã chi 2 triệu nhân dân tệ (hơn 7 tỷ đồng) mua đồ trực tuyến, gói hàng chưa mở chất cao đến tận trần khiến bà không có chỗ để ngủ.
VOV.VN - Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) cho biết, chính quyền nước này đã triệt phá và đóng cửa 1 nền tảng trực tuyến, cho phép tội phạm thực hiện các cuộc gọi điện thoại lừa đảo để đánh cắp tiền của hàng trăm nghìn người trên toàn cầu.
VOV.VN - Ứng dụng các nền tảng trực tuyến, nhiều người dân thiểu số vùng cao giờ đây không chỉ quảng bá và bán các sản phẩm địa phương mà còn khéo léo sử dụng chính vẻ đẹp thiên nhiên, con người nơi mình sống để tạo nên các sản phẩm số độc đáo, tạo sức lan toả mạnh mẽ.
VOV.VN - Số liệu được công bố ngày 23/1 cho thấy, nền tảng trực tuyến Netflix đã có thêm 13,1 triệu người đăng kí mới chỉ trong Quý 4/2023, qua đó, nâng tổng số khách hàng lên con số cao kỉ lục với 260,2 triệu tài khoản trả phí.
VOV.VN - Các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện một cơ sở dữ liệu được gọi là “Mẹ của mọi vi phạm” chứa 26 tỷ hồ sơ bị rò rỉ từ các nền tảng trực tuyến.