VOV.VN - Trong chuyến thăm làm việc tại New Delhi ngày 2/4, Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga Denis Manturov khẳng định, Nga sẵn sàng tiếp tục đáp ứng nhu cầu của Ấn Độ về phân bón, đồng thời có khả năng mở rộng nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), qua đó củng cố quan hệ đối tác kinh tế - năng lượng.
VOV.VN - Xung đột Iran làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, buộc Ấn Độ phải tăng cường nhập khẩu dầu khí từ Nga và điều chỉnh lại chiến lược trong bối cảnh giá cả biến động và rủi ro tại eo biển Hormuz gia tăng.
VOV.VN - Dữ liệu theo dõi vận tải biển của công ty Vortexa được công bố mới đây cho thấy, hiện có ít nhất 7 tàu chở dầu thô của Nga trên hành trình tới Trung Quốc đã bất ngờ quay đầu và chuyển hướng sang Ấn Độ.
VOV.VN - Giá dầu tăng do xung đột ở Trung Đông có thể giúp Nga thu thêm hàng tỷ USD từ xuất khẩu dầu khi nhu cầu từ châu Á tăng mạnh.
VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ lập ra một hội đồng giám sát việc Ấn Độ tuân thủ cam kết dừng mua dầu thô của Nga. Mức thuế 25% áp đặt với hàng hóa Ấn Độ sẽ được khôi phục nếu Mỹ nhận thấy Ấn Độ nối lại việc mua bán với Nga.
VOV.VN - Cuộc hội ngộ giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Narendra Modi không chỉ là dấu mốc cho mối quan hệ chiến lược đặc biệt Nga - Ấn, mà còn là “cái bắt tay” mang nhiều thông điệp trong bối cảnh trật tự thế giới đang thay đổi sâu sắc.
VOV.VN - Ngày 2/12, Hạ viện Nga đã phê chuẩn Thỏa thuận Trao đổi Hỗ trợ Hậu cần Tương hỗ (RELOS) – văn kiện được đánh giá có ý nghĩa chiến lược đối với hợp tác quân sự song phương. Động thái này diễn ra trước chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Vladimir Putin và dự Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ – Nga thường niên lần thứ 23.
VOV.VN - Nga vừa cho biết sẵn sàng hỗ trợ các đề nghị liên quan tới sản xuất máy bay chiến đấu trong tương lai của Ấn Độ, cũng như sẵn sàng chuyển giao công nghệ tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 cho quốc gia Nam Á. Moscow còn cho biết bất kỳ yêu cầu nào từ phía Ấn Độ đều “hoàn toàn chấp nhận được”.
VOV.VN - Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nga - Ấn dự kiến diễn ra vào ngày 5-6/12/2025, hai nước đang tích cực thúc đẩy hợp tác song phương trên hàng loạt lĩnh vực, từ năng lượng hạt nhân, quốc phòng cho đến lao động và nhân lực kỹ thuật.
VOV.VN - Cả Nga và Ukraine đều đang tập trung hỏa lực vào các mục tiêu năng lượng của đối phương, không chỉ để làm tê liệt khả năng duy trì chiến sự, mà còn nhằm phá vỡ thế bế tắc đã kéo dài suốt nhiều tháng trên chiến trường.