VOV.VN - Theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, lần đầu tiên Bộ GD-ĐT sẽ áp dụng mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào cho ngành luật bên cạnh nhóm ngành sức khoẻ và sư phạm như những năm trước.
VOV.VN - Tối nay (9/10), tại Nhà hát lớn Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam (10/10/1945-10/10/2025). Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng.
VOV.VN - Công cuộc chuyển đổi số đang làm thay đổi cơ bản cách vận hành, quản lý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong ngành luật. Bên cạnh hiệu quả và những lợi ích vượt trội thì cũng còn tồn tại những thách thức mà công nghệ đang tác động tới ngành.
VOV.VN - Hôm qua (17/4), tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên Lomonosov, đại diện Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và Khoa Luật, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow đã ký kết thỏa thuận hợp tác.
VOV.VN - Mỗi học viên được hỗ trợ 50% học phí để hoàn thành khóa học, khoảng 35 triệu đồng.
VOV.VN - Nguyễn Viết Khôi Nguyên, học sinh lớp 12A6 - Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (TP Từ Sơn, Bắc Ninh) đã xuất sắc “ẵm” ngôi vị thủ khoa khối C năm 2023 toàn quốc với số điểm 29,5 và ước mơ theo đuổi ngành Luật.
VOV.VN - Đang là sinh viên nhưng Diệp “nổ” có thể chạy việc vào biên chế một trường đại học qua đó nhận 150 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.
VOV.VN - Trong quá trình nghiên cứu thực hiện triển khai, nhiều địa phương băn khoăn hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND.
VOV.VN - Ngành Luật kinh tế có mức điểm chuẩn cao nhất là 28,75, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Luật (Tổ hợp xét tuyển D01) với 23,50.
VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, giải cứu thịt heo bộc lộ vấn đề về quy hoạch ngành, thực hiện quy hoạch không tốt dẫn tới hậu quả kinh tế phải gánh chịu.