VOV.VN - Hôm qua (4/5), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai cập Badr Abdelatty theo đề xuất của phía Ai Cập nhằm thúc đẩy các biện pháp ngoại giao hạ nhiệt căng thẳng đối với tình hình tại Trung Đông.
VOV.VN - Ngày 15/4, trả lời trước báo giới, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định quan hệ giữa Nga và Mỹ hiện không ở trạng thái “đóng băng”, dù vẫn tồn tại nhiều khác biệt sâu sắc liên quan tới xung đột tại Ukraine và cấu trúc an ninh châu Âu.
VOV.VN - Ngày 5/3, phát biểu tại cuộc họp bàn tròn về tiến trình giải quyết xung đột ở Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, hiện chưa có thỏa thuận cuối cùng nào liên quan đến vấn đề này, đồng thời cho rằng triển vọng đàm phán trong thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn.
VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga vẫn sẵn sàng hợp tác với Mỹ nhưng không lạc quan về quan hệ kinh tế, bất chấp những nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.
VOV.VN - Ngày 28/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, Nga ủng hộ việc cải cách Hội đồng Bảo an LHQ một cách có kiểm soát, nhằm nâng cao uy tín, hiệu quả và tính dân chủ của cơ quan này.
VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị và thảo luận về việc tăng cường phối hợp hơn nữa giữa hai nước trong thời gian tới.
VOV.VN - Ngày 30/11 tại Florida, các quan chức cấp cao Mỹ và Ukraine đã có cuộc gặp để thảo luận về thoả thuận hoà mình do Washington soạn thảo nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo cả hai phía, cuộc thảo luận đã diễn ra một cách cởi mở và thân thiện.
VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ tại Budapest sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào Washington.
VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 27/9 đã có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và tổ chức cuộc họp báo sau đó, đề cập nhiều vấn đề gai góc nhất hiện nay như xung đột ở Ukraine, căng thẳng giữa Nga và phương Tây, cũng như các điểm nóng trên thế giới.
VOV.VN - Ngày 18/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng EU đang muốn hồi sinh “cỗ máy quân sự châu Âu”, biến Kiev thành công cụ đe dọa và gia tăng áp lực với Moscow.