VOV.VN - Ngày 18/4, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam tổ chức INSPIRE FEST 2026 tại Quảng trường K-Town, Vinhomes Ocean Park 2 (Hà Nội), sau các hoạt động tại Đà Nẵng và TP.HCM. Sự kiện nhằm lan tỏa sự đồng hành của cộng đồng, nâng cao năng lực, cải thiện tiếp cận và mở rộng cơ hội hòa nhập cho người khuyết tật.
VOV.VN - Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ cử tri. Trong đó, việc tạo thuận lợi cho cử tri khuyết tật, người yếu thế, người tạm trú và khách vãng lai thực hiện quyền bầu cử được đặc biệt quan tâm.
VOV.VN - Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Việt Nam hiện có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật từ 2 tuổi trở lên, chiếm 7,06% dân số. Đây là một bộ phận không nhỏ cử tri trong đời sống chính trị - xã hội.
VOV.VN - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo TCVN về thiết kế đường sắt thuận tiện cho người khuyết tật, hướng tới chuẩn hóa yêu cầu tiếp cận trong toàn hệ thống, nhất là đường sắt đô thị.
VOV.VN - Chiều 29/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình “Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam - INSPIRE FEST 2026”.
VOV.VN - Tối 26/1, Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13) đã chính thức khép lại tại thành phố Nakhon Ratchasima (Korat), đánh dấu một kỳ đại hội thành công rực rỡ và đặt ra những chuẩn mực mới cho thể thao người khuyết tật trong khu vực.
VOV.VN - Thể thao Việt Nam khép lại ASEAN Para Games 13 với 38 HCV cùng vị trí thứ 5 chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương.
VOV.VN - Chuyển đổi số mở ra cơ hội học tập, việc làm và khởi nghiệp cho người khuyết tật, góp phần thúc đẩy phát triển bao trùm, nhân văn. Thực tiễn cho thấy, khởi nghiệp số giúp người khuyết tật vượt qua rào cản, từng bước hòa nhập và đóng góp cho xã hội.
VOV.VN - Dù quyền ứng cử đã được pháp luật ghi nhận, người khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật, vẫn hiện diện rất mờ nhạt trong đời sống chính trị. Thực tế này cho thấy, những rào cản thể chế và định kiến xã hội vẫn đang hạn chế quyền tham chính và cơ hội đại diện bình đẳng của nhóm yếu thế.
VOV.VN - Đảm bảo cơ hội cho người khuyết tật không chỉ là yêu cầu nhân văn mà là thước đo phát triển xã hội. Trước những chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Tô Lâm, câu hỏi đặt ra là: phải bắt đầu từ đâu để gỡ bỏ rào cản và định kiến, giúp người khuyết tật thực sự được sống, học tập, lao động và hòa nhập bình đẳng.