VOV.VN - Thảo luận về Nghị quyết phát triển văn hóa, ĐBQH nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ “trận địa” tư tưởng từ sớm, từ xa, không để phát sinh “khoảng trống” pháp lý tại các địa bàn nhạy cảm. Đồng thời, đề xuất đột phá mô hình “đầu tư công - quản trị tư”, khơi thông nguồn lực, phát triển công nghiệp văn hóa bền vững.
VOV.VN - Tối 3/3, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức khai trương Nhà hát Hoa Phượng và tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới “New Year Concert”. Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dự chương trình.
VOV.VN - Chiều 23/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến 2030, tầm nhìn 2045, đặt mục tiêu đưa lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp 7% GDP vào 2030 và 9% GDP vào 2045, thúc đẩy quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam.
VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc, ngày 11/8, tại thủ đô Seoul, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Chae Hwi-Young đồng chủ trì “Tọa đàm Việt Nam - Hàn Quốc về hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa”.
VOV.VN - Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam sáng nay (22/12) do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, thể hiện vai trò, tầm quan trọng trong định hướng, mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Đây được ví như “Hội nghị Diên Hồng” để hiến kế phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong tương lai.
VOV.VN - Phát triển công nghiệp văn hóa là một ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh, nguồn lực văn hóa, con người, góp phần tạo dựng sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững.
VOV.VN - GS.TS Nguyễn Quốc Sỹ, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học điện Liên bang Nga cho rằng, cần tạo môi trường làm việc, sống và cống hiến cho trí thức; đánh giá khách quan, khen thưởng kịp thời, có chế độ đãi ngộ hợp lý cho đội ngũ này.
VOV.VN - Sau 5 năm triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại "Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030", 12 ngành công nghiệp văn hóa đã đạt được một số thành tựu nhất định, đáng ghi nhận, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
VOV.VN - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Christian Manhart khẳng định, UNESCO luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển về văn hóa, đưa văn hóa vào trung tâm chính sách phát triển.