VOV.VN - Trong thời gian vừa qua, nhiều TAND tỉnh, thành phố cũng đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của TAND tối cao về triển khai phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm.
VOV.VN - Việc xét xử theo hình thức trực tuyến không ảnh hưởng đến chất lượng xét xử, mà còn giúp cho tòa án giải quyết tình trạng hoãn các phiên tòa do vắng mặt bị cáo và những người tham gia tố tụng vì nhiều lý do khách quan.
VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Duy Định (SN 1962, Đống Đa) là người đầu tiên được xét xử theo hình thức trực tuyến trên địa bàn TP Hà Nội.
VOV.VN - Trong một phiên tòa trực tuyến, bị cáo, bị hại, đương sự và người tham gia tố tụng sẽ tham gia tại địa điểm ngoài phòng xử án.
VOV.VN - Chiều 12/11, với 468/475 đại biểu tán thành (chiếm 93,79% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia), Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến, trong đó quyết định không đưa ra xét xử trực tuyến với những vụ án hình sự phức tạp.
VOV.VN - Bày tỏ đồng tình việc Quốc hội cho phép tổ chức phiên tòa trực tuyến, song nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần có bước thí điểm cũng như đảm bảo các điều kiện thực hiện nguyên tắc tố tụng.
VOV.VN - Nhất trí với chủ trương lâu dài xây dựng tòa án trực tuyến, tuy nhiên theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP.HCM), phiên tòa trực tuyến cần đảm bảo về điều kiện hạ tầng, nền tảng số hóa, hồ sơ và hệ thống tương tác, lưu trữ hồ sơ, đảm bảo điều kiện bảo mật
VOV.VN - TAND Tối cao vừa có báo cáo và đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giao TAND tối cao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa trực tuyến.
VOV.VN - Theo Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình, việc thực hiện xét xử trực tuyến vẫn bảo đảm nguyên tắc trực tiếp, công khai, liên tục, bằng lời nói, có sự chứng kiến của các bên và bảo đảm nguyên tắc tố tụng.