VOV.VN - Mặc dù xe điện đang trở thành lựa chọn phổ biến, nhưng pin của chúng có thể gặp sự cố nghiêm trọng, dẫn đến hiện tượng “mất kiểm soát nhiệt”.
VOV.VN - Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) ngày 7/1 cho biết, Trạm vũ trụ của nước này đã tiến hành một thí nghiệm liên quan đến pin Li-on (hay pin Lithi-on, pin lithium-ion), nhằm nâng cao hiệu suất hệ thống năng lượng của tàu vũ trụ.
VOV.VN - Đại diện Ban quản lý cho hay tòa nhà hiện chưa có khu vực riêng đạt chuẩn để sạc và lưu giữ xe điện sử dụng pin Lithium-ion-loại pin có nguy cơ bốc cháy cao nếu xảy ra chập điện hoặc va chạm. Hệ thống thiết bị chữa cháy chuyên dụng cho loại phương tiện này cũng chưa được trang bị đầy đủ...
VOV.VN - Trung Quốc đã khai trương dây chuyền sản xuất pin thể rắn dung lượng cao đầu tiên, giúp xe điện có thể hoạt động hơn 1.000 km, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thương mại hóa công nghệ then chốt này - một công nghệ hứa hẹn tạo bước ngoặt lớn cho ngành xe điện toàn cầu.
VOV.VN - Một sự cố đáng chú ý gần đây xảy ra với Pixel 10 Pro Fold khi pin của điện thoại bốc cháy trong bài kiểm tra độ bền do kênh YouTube Jerry Rig Everything thực hiện.
VOV.VN - Một mô hình toán học mới có thể thay đổi hoàn toàn cách pin lithium-ion “đang nuôi sống gần như mọi thiết bị điện tử ngày nay” được phát triển.
VOV.VN - Tại các phiên thảo luận chuyên đề ở Moscow (Nga), đoàn Việt Nam nhấn mạnh vai trò hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm phát triển năng lượng xanh và hạt nhân an toàn, hướng tới xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trong nước.
VOV.VN - Chỉ vài ngày sau khi công bố lệnh thu hồi tự nguyện đối với sạc dự phòng Anker PowerCore 10000, công ty Trung Quốc đã phát đi thông báo thu hồi thứ hai.
VOV.VN - Số lượng các vụ cháy xe đạp điện đang tăng mạnh tại Australia trong năm qua, đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc đảm bảo an toàn khi sử dụng phương tiện này.
VOV.VN - Nhà sản xuất ô tô Tesla của Mỹ mới đây đã tuyên bố chính thức khởi động dự án siêu nhà máy sản xuất pin lưu trữ năng lượng tại Thượng Hải. Nhà máy này sẽ khởi công vào quý I năm sau, muộn hơn dự kiến ban đầu khoảng nửa năm.