VOV.VN - Sau vụ sạt lở vạt núi làm 1 cơ sở kinh doanh có 20 bugalow bị vùi lấp hoàn toàn, làm 3 người thương vong và hiện tại mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp, chính quyền xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã khẩn trương huy động các lực lượng chức năng ứng trực, cảnh báo, hạn chế nhân dân, du khách đến địa phương trong thời điểm này.
VOV.VN - Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn tỉnh Sơn La, vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, Sơn La đã gây nhiều thiệt hại về người, tài sản và ách tắc giao thông; nhiều nhà dân nguy cơ sạt lở.
VOV.VN - Vào khoảng 4h sáng 10/8, tại xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ sạt lở đất khiến 3 người thương vong.
VOV.VN - Với bức tranh thiên nhiên, sắc màu văn hóa độc đáo, cùng nhiều sự kiện du lịch hấp dẫn, tỉnh Sơn La đã đón lượng lớn du khách trong các tháng đầu năm nay.
VOV.VN - Chè Tà Xùa đang từng bước xây dựng được thương hiệu và vươn ra thị trường quốc tế, mở ra một tương lai tương sáng hơn với đồng bào Mông nơi rẻo cao.
VOV.VN - Không drama dày đặc hay tình tiết gay cấn, xuyên suốt MV “Đông Tây Nam Bắc” là hành trình một người chạy trốn khỏi bộn bề cuộc sống, trở về với thiên nhiên để tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn.
VOV.VN - Tại Xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.
VOV.VN - Xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (Sơn La) được mệnh danh là thiên đường săn mây đẹp nhất nhì Tây Bắc. Sức hút của mảnh đất cao gần 2.000m so với mặt nước biển này bắt nguồn từ vẻ đẹp của biển mây, núi non hùng vĩ, cùng sự đa dạng sắc màu văn hóa và những con người thân thiện, mến khách.
VOV.VN - Từ Hà Nội, vượt gần 200 km đến thị trấn Bắc Yên (Sơn La), men theo vách đá khoảng 14 km du khách sẽ tới được trung tâm xã Tà Xùa. Với cảnh quan tuyệt đẹp mà thiên nhiên ban tặng, Tà Xùa thu hút được nhiều du khách trong cả nước, nhất là giới trẻ thích trải nghiệm và khám phá.
VOV.VN - Tà Xùa không chỉ được biết đến là thiên đường mây của Tây Bắc, mà còn nổi tiếng với loại chè shan tuyết cổ thụ có hương vị thơm ngọt. Đồng bào Mông sống ở đây có phương thức sao chè rất độc đáo, trong đó có sao chè trực tiếp bằng tay để tạo nên thứ nước xanh đặc biệt, đậm đà, khó quên.