Thêm một trại lợn gây ô nhiễm môi trường ở Thanh Hoá?

VOV.VN - Cho rằng, Trang trại chăn nuôi lợn tại xã Thạch Tượng và Thạch Lâm, huyện Thạch Thành của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa gây ô nhiễm môi trường, những ngày qua đông đảo người dân địa phương đã tập trung trước cổng Công ty phản đối.

 

Theo tìm hiểu của phóng viên VOV, từ ngày từ 10/8 xuất hiện tình trạng người dân xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá tập trung phản đối trang trại lợn vì cho rằng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người dân.

Anh Trần Quang Hải và anh Lê Tuấn, người dân xã Thạch Quảng cho biết: "Khi có trang trại vào là mùi nồng nặng, không làm ăn được gì, khách vảng lai đến là đi, các cháu đi học về không ngồi ăn cơm được. Kêu đến chính quyền thì cũng chỉ chờ cơ quan cấp trên đến giải quyết". "Trang trại lợn không biết xả khí gì nhưng thối khắp cả mấy thôn".

Ông Quách Trọng Huần, Bí thư Đảng uỷ xã Thạch Quảng cho biết, thực tế có mùi hôi thối, mặc dù không liên tục nhưng ảnh hưởng đến đời sống người dân. Khu vực ảnh hưởng nhất là khu dân cư Nông Trường và thôn Quảng Trung với hơn 400 hộ dân sinh sống.

"Bà con có phản ánh, về phía huyện đã nhận được thông tin và phản ánh bằng văn bản đến tỉnh. Trong ngày mai (15/8) Sở Tài nguyên Môi trường sẽ đi kiểm tra công ty Dabaco", ông Quách Trọng Huần nói.

Cũng theo ông Huần, mặc dù trang trại lợn thuộc đất 2 xã là Thạch Tượng và Thạch Lâm, nhưng người dân Thạch Quảng bị ảnh hưởng.

Được biết, dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thanh Hóa tại xã Thạch Tượng và xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1069 ngày 27/3/2020.

Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam làm chủ đầu tư. Diện tích đất thực hiện dự án khoảng 521.000m2. Công suất thiết kế chăn nuôi khoảng 5.600 con lợn nái/năm. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng trên 654 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, khởi công xây dựng vào tháng 9/2021, ngày 27/10 năm 2022 Công ty đã nhập về hơn 800 lợn giống đầu tiên.

Nguồn tin từ công an địa phương cho biết, mùi hôi thối thường xuyên xảy ra và người dân đã nhiều lần phản đối, ngành chức năng cũng đã nhiều lần lập biên bản ghi nhận sự việc. Nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm. Ngoài trang trại lợn của Công ty TNHH Dabaco, được biết khu vực này còn có 2 trang trại lợn khác đang hoạt động. Chính điều này đã dẫn đến các chủ trang trại đổ thừa cho nhau khi xuất hiện mùi hôi thối.

UBND huyện Thạch Thành đã có công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá, đề nghị tổ chức đoàn kiểm tra, lấy mẫu, phân tích đánh giá về tình trạng hệ thống thu gom và xử lý chất thải tại Trang trại chăn nuôi lợn giống và thương phẩm tại xã Thạch Tượng và Thạch Lâm, huyện Thạch Thành của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý để bảo vệ môi trường và trả lời phản ánh của các hộ dân, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo môi trường sống cho các hộ dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý các trại lợn gây ô nhiễm ở Đan Phượng: Có bắt cóc bỏ đĩa?
Xử lý các trại lợn gây ô nhiễm ở Đan Phượng: Có bắt cóc bỏ đĩa?

VOV.VN - UBND huyện Đan Phượng đã ban hành quyết định kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất công, cũng như công tác bảo vệ môi trường tại đoạn sông Đáy chảy qua thôn 7 và thôn 8 xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội, bị các trại chăn nuôi của xã Trung Châu xả thải trực tiếp gây ô nhiễm. Song đến nay vẫn chưa có kết quả.

Xử lý các trại lợn gây ô nhiễm ở Đan Phượng: Có bắt cóc bỏ đĩa?

Xử lý các trại lợn gây ô nhiễm ở Đan Phượng: Có bắt cóc bỏ đĩa?

VOV.VN - UBND huyện Đan Phượng đã ban hành quyết định kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất công, cũng như công tác bảo vệ môi trường tại đoạn sông Đáy chảy qua thôn 7 và thôn 8 xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội, bị các trại chăn nuôi của xã Trung Châu xả thải trực tiếp gây ô nhiễm. Song đến nay vẫn chưa có kết quả.

Thanh Hóa: Người dân sống liền kề khu vực dự án bò sữa kiến nghị xử lý mùi
Thanh Hóa: Người dân sống liền kề khu vực dự án bò sữa kiến nghị xử lý mùi

VOV.VN - Dù đến ngày xả thải nhưng Công ty TNHH 2 thành viên Ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ (xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) không thể thực hiện được do chưa nhận được sự đồng thuận của chính quyền và người dân địa phương. Một khối lượng lớn chất thải từ trang trại chăn nuôi bò bị tồn đọng, hàng nghìn người dân địa phương phải chịu sự “tra tấn” bởi mùi hôi, thối bốc ra từ đây.

Thanh Hóa: Người dân sống liền kề khu vực dự án bò sữa kiến nghị xử lý mùi

Thanh Hóa: Người dân sống liền kề khu vực dự án bò sữa kiến nghị xử lý mùi

VOV.VN - Dù đến ngày xả thải nhưng Công ty TNHH 2 thành viên Ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ (xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) không thể thực hiện được do chưa nhận được sự đồng thuận của chính quyền và người dân địa phương. Một khối lượng lớn chất thải từ trang trại chăn nuôi bò bị tồn đọng, hàng nghìn người dân địa phương phải chịu sự “tra tấn” bởi mùi hôi, thối bốc ra từ đây.