VOV.VN - Một trật tự thế giới mới đang hình thành với 3 cực chủ đạo là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ba cường quốc này đã có sự dàn xếp nhất định với nhau, thể hiện khá rõ tại địa bàn châu Phi, nơi ảnh hưởng của EU bị suy giảm nghiêm trọng.
VOV.VN - Các Ngoại trưởng thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đang nhóm họp tại Ontario, Canada. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh những rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và các đồng minh chủ chốt về chi tiêu quốc phòng, tranh chấp thương mại, sự không chắc chắn xung quanh đề xuất ngừng bắn ở Gaza, cũng như các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukaine.
VOV.VN - Bóng đen xung đột Gaza vẫn phủ dày lên Trung Đông, nơi những thỏa thuận hòa bình mỏng manh đang được tạo ra giữa nghi kỵ và tổn thương. Một trật tự mới có thể hình thành, nhưng chưa ai dám chắc nó sẽ bền vững.
VOV.VN - Ngày 2/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Quốc tế “Valdai” tổ chức tại Sochi. Diễn đàn năm nay với chủ đề “Thế giới đa cực: Cách thức áp dụng” đã thu hút sự chú ý lớn từ giới học giả, các nhà phân tích chính trị và lãnh đạo quốc tế.
VOV.VN - Bộ ba Nga - Trung Quốc - Ấn Độ (RIC) khi liên kết chặt chẽ với nhau sẽ tạo ra nguồn lực khổng lồ vượt xa phương Tây, đủ để thay đổi trật tự thế giới từ đơn cực sang đa cực.
VOV.VN - Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tới Trung Quốc từ ngày 22-26/6 thu hút sự quan tâm của dư luận nước sở tại trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung và cuộc chiến thuế quan, thương mại, công nghệ giữa các cường quốc đang có những tác động tiêu cực đến Singapore và khu vực.
VOV.VN - Trong khi tầm ảnh hưởng của châu Âu suy giảm, những quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ lại vươn lên thành các trọng lực mới của hệ thống toàn cầu. Với Nga, đây là một bước ngoặt mang tính chiến lược sâu sắc – mở ra cơ hội thoát khỏi vòng luẩn quẩn của việc tìm kiếm đồng minh trong lòng phương Tây.
VOV.VN - Các lực lượng phương Tây không úp mở ý đồ bao vây về mặt chính trị và kinh tế đối với Nga, đặc biệt sau khi nổ ra xung đột Ukraine. Truyền thông phương Tây cũng nói rằng Nga đang bị cô lập nặng nề. Nhưng Thượng đỉnh BRICS 2024 đã cho thấy “mũi dao” ngoại giao đa phương của Tổng thống Putin lợi hại như thế nào.
VOV.VN - Đằng sau xung đột Ukraine, tổ chức SCO với nòng cốt là Nga và Trung Quốc, đang lớn mạnh không ngừng, với xu hướng trở thành đối trọng đáng gờm của khối quân sự NATO.
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Washington phải duy trì vai trò lãnh đạo thế giới của mình "từ vị thế sức mạnh" trong bối cảnh Nga và Trung Quốc muốn xây dựng một trật tự thế giới mới.