VOV.VN - Hôm nay (18/4), hai tàu mang cờ Ấn Độ chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô đã bị tấn công khi đang cố gắng vượt qua eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngay lập tức triệu tập Đại sứ Iran tại New Delhi lên để phản đối và làm rõ vụ việc.
VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Philippines hôm nay (8/7) cho biết, Bộ Ngoại giao Philippines đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Manila để chính thức bày tỏ mối quan ngại về quyết định của Bắc Kinh trừng phạt cựu Thượng nghị sĩ Philippines Francis Tolentino.
VOV.VN - Iran đã triệu Đại sứ Italy tại nước này, người đại diện cho lợi ích của Canada ở Tehran sau khi Canada đưa Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách thực thể khủng bố hôm 19/6.
VOV.VN - Căng thẳng ngoại giao giữa Nga với các nước phương Tây tiếp tục leo thang sau một loạt động thái gần đây giữa các bên khi Nga triệu tập Đại sứ Anh và Pháp, còn Đức thì triệu hồi Đại sứ nước này tại Nga về nước.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp ngày 7/5 đã ra tuyên bố phản đối Nga triệu tập đại sứ Pháp tại Moscow sau các tuyên bố có phần “hiếu chiến” của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng gửi quân đến Ukraine nếu Nga tiếp tục giành ưu thế trên chiến trường.
VOV.VN - Ngày 6/5, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Anh và Pháp, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và các quốc gia châu Âu.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ba Lan hôm qua (20/9) đã triệu tập Đại sứ Ukraine tại Warsaw và cảnh báo rằng nước này có thể mở rộng lệnh cấm vận đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine sau khi Tổng thống Zelensky cáo buộc Ba Lan giúp đỡ Nga trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc phương Tây dự đoán Nga rút khỏi Kherson và tàu ngầm hạt nhân Nga thử thành công tên lửa đạn đạo Bulava.
VOV.VN - Đại sứ Nga tại London Andrey Kelin ngày 4/11 cho biết, Nga sẽ công bố bằng chứng cáo buộc Anh tham gia cuộc tấn công Hạm Đội Biển Đen của Nga trong vòng vài giờ tới.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/4 đã triệu hồi các đại sứ của Áo, Bỉ, Luxembourg và Hà Lan để thông báo rằng một số lượng lớn các nhà ngoại giao của những nước này là những “nhân vật không được chào đón”.