VOV.VN - Để đảm bảo chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, trong giai đoạn 2021 - 2030, với nguồn lực của nhà nước thông qua đầu tư công là rất hạn chế nên nguồn vốn từ khu vực tư nhân được xác định là “trọng yếu”. Trong bối cảnh rất nhiều dự án đầu tư vào năng lượng tái tạo thời gian qua gặp các vướng mắc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, làm sao để thu hút đầu tư tư nhân?
VOV.VN - Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư tuyến metro số 1 và số 2 đã chính thức được UBND TPHCM thông qua ngày 13/11.
VOV.VN -Cần phân tách rõ phần “vốn công” và phần “vốn tư” để thuận lợi cho công tác quản lý, hậu kiểm tránh tâm lý e ngại của các nhà đầu tư.
VOV.VN - Nhu cầu vốn để đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng vủa Việt Nam giai đoạn 2017-2020 khoảng 195 tỷ USD, với các lĩnh vực: năng lượng, cầu đường, hàng không.
VOV.VN - Trong nửa đầu năm 2019, Trung Quốc là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam, với 1.676,8 triệu USD, chiếm 22,6% tổng vốn đăng ký cấp mới.
VOV.VN - Bộ trưởng KHĐT Nguyễn Chí Dũng: Từ nay Việt Nam sẽ thu hút có chọn lọc, chọn dự án có công nghệ với giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường...
VOV.VN - Kiểm toán Nhà nước cho rằng, các dự án BT thực chất là sử dụng vốn ngân sách nhà nước, lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu...
VOV.VN -Sự tham gia của tư nhân là giải pháp tốt giúp Quảng Ninh giảm áp lực lên ngân sách, thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông được triển khai đúng tiến độ.
VOV.VN -5 tháng đầu năm 2017, tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt 12,13 tỷ USD, trong đó riêng Hàn Quốc và Nhật Bản đã chiếm 6,35 tỷ USD.
VOV.VN - Dự án sẽ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện miền Bắc đặc biệt là các tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc.