VOV.VN - Sau cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Zelensky tại phòng Bầu dục, giới quan sát cho rằng chính quyền Trump đang giăng “bẫy hiểm” nhằm đạt được mục đích về chính trị lẫn kinh tế.
VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20) hôm qua đã khép lại 2 ngày họp tại Nam Phi mà không đạt được tuyên bố chung. Những tranh cãi về cuộc xung đột tại Ukraine và những vấn đề như tài chính khí hậu đã phủ bóng hội nghị.
VOV.VN - Một viễn cảnh đầy lo ngại đang mở ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vội vã thúc đẩy kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Kiev dường như rơi vào tình thế bị động còn châu Âu loay hoay tìm vai trò trong sân sau khi đứng ngoài cuộc đàm phán Nga-Mỹ tại Saudi Arabia.
VOV.VN - Các cuộc điện đàm riêng rẽ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội giúp chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng xác nhận chính quyền của ông đang có những liên lạc “nghiêm túc” với phía Nga để chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
VOV.VN - Ông Keith Kellogg - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine và Nga hôm 31/1 cho biết một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa hai quốc gia có thể được đàm phán trong vòng “vài tháng”.
VOV.VN - Xe tăng kiểu Liên Xô của Nga và xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất đều tham chiến ở Ukraine, cũng như ở khu vực Kursk của Nga. Xét về góc độ thiết kế và năng lực chiến đấu, hai kiểu xe tăng này rất khác nhau.
VOV.VN - Ngày 23/12, ông Fahrettin Altun, Giám đốc Truyền thông của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng nước này sẵn sàng cung cấp một địa điểm trong trường hợp có các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.
VOV.VN - Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump hôm qua (18/9) cho biết ông có thể sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người sẽ đến Mỹ vào tuần tới để phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc xung đột tại Ukraine.
VOV.VN - Điện Kremlin ngày 4/9 tuyên bố, Nga phải điều chỉnh học thuyết hạt nhân của nước này do Mỹ và các đồng minh phương Tây của Washington đang đe dọa Nga bằng cách làm leo thang xung đột tại Ukraine và xâm phạm lợi ích an ninh hợp pháp của Moscow.