Bế mạc Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa 2017

VOV.VN - Festival Biển Nha Trang - Khánh Hoà 2017 đã và mang tới cho du khách bốn phương những trải nghiệm thú vị qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Sau 4 ngày liên tục diễn ra, với gần 50 hoạt động sôi nổi, tối 13/6, Festival biển Nha Trang- Khánh Hòa với chủ đề “Mở rộng vòng tay bè bạn” đã bế mạc tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Festival Biển Nha Trang – Khánh Hoà 2017 đã và mang tới cho du khách bốn phương những trải nghiệm thú vị.

Trải qua 4 ngày lễ hội với hơn 50 chương trình, hoạt động vui chơi giải trí bổ ích và ý nghĩa, Festival Biển Nha Trang – Khánh Hoà 2017 đã và mang tới cho du khách bốn phương những trải nghiệm thú vị qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong thời gian diễn ra Festival Biển 2017, Nha Trang – Khánh Hòa đón 117.500 lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế 13.000 lượt, tăng 44% so với kỳ Festival 2015. Công suất sử dụng buồng phòng đạt hơn 80%, tổng doanh thu du lịch ước đạt 165 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với kỳ Festival 2015.

Chủ đề “Mở rộng vòng tay bè bạn” là chủ đề xuyên suốt của Festival biển lần này, trong đêm bế mạc, đạo diễn Lê Quý Dương cùng các nghệ sỹ tiếp tục đưa đến khán giả những màn trình diễn nghệ thuật độc đáo. Những loại hình nghệ thuật dân gian như: Tuồng; Lễ hội cầu ngư, Cồng chiêng Tây Nguyên được đưa vào đêm bế mạc. Bên cạnh đó, 15 chiếc xe hoa được trang trí lộng lẫy, tạo hình công phu với các biểu tượng nổi bật đại diện cho di sản văn hoá các vùng miền trên khắp cả nước, cho 5 dấu ấn văn hoá đặc trưng của tỉnh Khánh Hoà và 5 quốc gia tham dự Festival Biển Nha Trang 2017 đã khuấy động không gian của đêm bế mạc.

Ông Nguyễn Khắc Hà, giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Khánh Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Festival biển Nha Trang- Khánh Hòa 2017 cho biết: "Các hoạt động bên lề, các chương trình chính đã diễn ra trong sự tương tác giữa du khách và người dân, tạo ra không khí vui tươi. Đêm nay là đêm bế mạc, là sự chia tay, nhưng đồng thời cũng nhắn nhủ sẽ tiếp tục đón nhận, giao lưu văn hóa, chào đón các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đến làm ăn, sinh sống, đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều điểm mới tại Festival biển Nha Trang 2017
Nhiều điểm mới tại Festival biển Nha Trang 2017

VOV.VN - Sáng nay (10/5), Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo công bố chương trình Festival biển Nha Trang năm 2017. 

Nhiều điểm mới tại Festival biển Nha Trang 2017

Nhiều điểm mới tại Festival biển Nha Trang 2017

VOV.VN - Sáng nay (10/5), Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo công bố chương trình Festival biển Nha Trang năm 2017. 

Khánh Hòa ngăn ngừa nạn “chặt chém” dịp Festival biển
Khánh Hòa ngăn ngừa nạn “chặt chém” dịp Festival biển

VOV.VN - Chỉ còn 2 tuần nữa sẽ diễn ra Festival biển nhưng hiện nay công suất phòng đặt trước của các khách sạn cao cấp đã đạt khoảng 90%.

Khánh Hòa ngăn ngừa nạn “chặt chém” dịp Festival biển

Khánh Hòa ngăn ngừa nạn “chặt chém” dịp Festival biển

VOV.VN - Chỉ còn 2 tuần nữa sẽ diễn ra Festival biển nhưng hiện nay công suất phòng đặt trước của các khách sạn cao cấp đã đạt khoảng 90%.

Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Festival biển Nha Trang
Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Festival biển Nha Trang

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa vừa lập các đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp diễn ra Festival biển Nha Trang và mùa du lịch hè 2017.

Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Festival biển Nha Trang

Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Festival biển Nha Trang

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa vừa lập các đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp diễn ra Festival biển Nha Trang và mùa du lịch hè 2017.

Khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017
Khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017

VOV.VN -Festival là dịp để tỉnh Khánh Hòa quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hoá, du lịch, đồng thời kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ biển

Khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017

Khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017

VOV.VN -Festival là dịp để tỉnh Khánh Hòa quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hoá, du lịch, đồng thời kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ biển