Bia Bỉ có thể trở thành di sản phi vật thể của nhân loại

Bỉ hiện có hơn 1.000 loại bia trong đó có rất nhiều loại mang tính truyền thống đặc trưng của vùng đồng thời rất được nhiều nước ưa chuộng.

Bỉ vừa gửi hồ sơ tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa của LHQ (UNESCO) đề nghị công nhận văn hóa bia Bỉ là "di sản phi vật thể của nhân loại".

Nếu UNESCO công nhận, văn hóa bia Bỉ sẽ làm dài thêm danh sách các di sản phi vật thể nhân loại của Bỉ đã được UNESCO công nhận như lễ hội hóa trang Binche, các cuộc diễu hành ở Entre-Sambre-Et-Meuse, lễ hội đánh rồng, lễ hội trồng cây ở Brussels, lễ câu tôm trên lưng ngựa ở Oostduinkerke.

Bỉ hiện có hơn 1.000 loại bia được nhiều nước ưa chuộng - Ảnh: Lesoir.be

Theo ông Sven Gatz, Giám đốc Liên đoàn bia Bỉ, khả năng bia Bỉ được UNESCO công nhận di sản nhân loại sẽ mang giá lại trị tượng trưng cho ngành sản xuất bia của Bỉ.

"Nếu chúng tôi được công nhận, đây sẽ là niềm vinh hạnh lớn của các nhà sản xuất bia Bỉ và sẽ là văn hóa đầu tiên về đồ uống được công nhận" - ông Sven Gatz cho biết.

Ông Sven Gatz khẳng định: "Đôi khi người ta cho rằng sự công nhận dùng để đóng băng một nền văn hóa và không chạm vào được nữa. Nhưng với chúng tôi, tất cả đều ngược lại. Văn hóa bia phải được tiếp tục tồn tại và phát triển".

Ông Sven Gatz cũng cho rằng văn hóa bia góp phần gắn kết các dân tộc, tạo sự hiểu biết giữa con người./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Ngày hội Lục Bát”: Tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể
“Ngày hội Lục Bát”: Tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể

VOV.VN -“Ngày hội Lục Bát Qúy Tỵ” sẽ diễn ra vào ngày 7 - 8/9/2013 tại Trung tâm Văn hóa Thành Phố, số 4 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

“Ngày hội Lục Bát”: Tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể

“Ngày hội Lục Bát”: Tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể

VOV.VN -“Ngày hội Lục Bát Qúy Tỵ” sẽ diễn ra vào ngày 7 - 8/9/2013 tại Trung tâm Văn hóa Thành Phố, số 4 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

Đờn ca tài tử xứng đáng là di sản văn hóa của nhân loại
Đờn ca tài tử xứng đáng là di sản văn hóa của nhân loại

VOV.VN - Chia sẻ của nhà nghiên cứu âm nhạc Bùi Trọng Hiền - người đã dày công nghiên cứu Đờn ca tài tử từ hơn 20 năm qua.

Đờn ca tài tử xứng đáng là di sản văn hóa của nhân loại

Đờn ca tài tử xứng đáng là di sản văn hóa của nhân loại

VOV.VN - Chia sẻ của nhà nghiên cứu âm nhạc Bùi Trọng Hiền - người đã dày công nghiên cứu Đờn ca tài tử từ hơn 20 năm qua.

Tuyên Quang có  thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Tuyên Quang có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN -Đó là Hát Páo dung và Nghi lễ Cấp sắc của người Dao.

Tuyên Quang có  thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tuyên Quang có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN -Đó là Hát Páo dung và Nghi lễ Cấp sắc của người Dao.

Lễ hội thờ Thánh Tổ Lạc Long Quân là di sản văn hóa quốc gia
Lễ hội thờ Thánh Tổ Lạc Long Quân là di sản văn hóa quốc gia

Lễ đón Bằng công nhận di sản phi vật thể Quốc gia Lễ hội thờ Thánh Tổ Lạc Long Quân diễn ra long trọng tại huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Lễ hội thờ Thánh Tổ Lạc Long Quân là di sản văn hóa quốc gia

Lễ hội thờ Thánh Tổ Lạc Long Quân là di sản văn hóa quốc gia

Lễ đón Bằng công nhận di sản phi vật thể Quốc gia Lễ hội thờ Thánh Tổ Lạc Long Quân diễn ra long trọng tại huyện Thanh Oai, Hà Nội.

20 năm quần thể di tích Huế được công nhận di sản văn hóa TG
20 năm quần thể di tích Huế được công nhận di sản văn hóa TG

VOV.VN -Theo đánh giá của UNESCO, công tác bảo tồn di tích Cố đố Huế hiện đang chuyển sang giai đoạn ổn định và phát triển bền vững.

20 năm quần thể di tích Huế được công nhận di sản văn hóa TG

20 năm quần thể di tích Huế được công nhận di sản văn hóa TG

VOV.VN -Theo đánh giá của UNESCO, công tác bảo tồn di tích Cố đố Huế hiện đang chuyển sang giai đoạn ổn định và phát triển bền vững.