Bình Thuận khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong mỗi người lính Hải quân

VOV.VN - Lữ đoàn 681 (Vùng 2 Hải quân) đã tổ chức hội thi “Cuốn sách tôi yêu” trong toàn đơn vị nhằm đẩy mạnh văn hóa đọc trong môi trường quân đội.

Nhằm đẩy mạnh văn hóa đọc trong môi trường quân đội và nâng cao kiến thức cho các cán bộ chiến sĩ Hải quân, Lữ đoàn 681 (Vùng 2 Hải quân) đã tổ chức hội thi “Cuốn sách tôi yêu” trong toàn đơn vị. Hội thi đã khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong mỗi người lính Hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ban chỉ huy Lữ đoàn 681 lắng nghe cán bộ, chiến sĩ thuyết trình về cuốn sách tâm đắc.

Cuộc thi “Cuốn sách tôi yêu” được Lữ đoàn 681 triển khai từ hơn 1 tháng qua. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chọn cho mình cuốn sách tâm đắc nhất để giới thiệu với đồng đội. Có hơn 130 cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tham gia với các bài thuyết trình, chia sẻ về cuốn sách bản thân yêu quý nhất. Đó có thể là một cuốn sách dạy làm người, sách văn hóa, lịch sử, sách hồi ký chiến tranh, sách về công nghệ kỹ thuật số… Các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại lữ đoàn cảm thấy đây là một cuộc thi đầy ý nghĩa và đã hăng hái tham gia.

Nguyễn Tuấn Anh, chiến sĩ trẻ của đơn vị, cho biết:“Cuộc thi đã mang lại cho em nhiều kiến thức, nâng cao nhận thức của mình về giá trị cuốn sách. Em rất trân trọng cuốn sách mình có. Nó đồng hành với mình trong mọi nẻo đường, mọi cuộc hành quân. Cuốn sách mang lại nhiều giá trị tinh thần".

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Tuấn Anh đoạt giải nhất cuộc thi .

Cùng chung niềm đam mê đọc sách, Trung úy Trần Đình Ninh chia sẻ:“Đối với chúng tôi, những người lính Hải quân sống xa gia đình, thì sách giống như một người bạn. Những lúc rảnh rỗi, sau những giờ huấn luyện vất vả, chúng tôi tìm đến sách. Chúng tôi đọc để định hướng mình tốt hơn. Sách là một người bạn rất tốt. Qua sách, tôi học được rất nhiều điều; sách chỉ cho tôi nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống."

Lữ đoàn 681 là lữ đoàn tên lửa bờ bảo vệ quần đảo Trường Sa. Doanh trại của đơn vị đóng tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Các cán bộ chiến sĩ ở đây đang ngày đêm sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Xác định duy trì văn hóa đọc rất quan trọng với cuộc sống con người, kể cả người lính; do vậy ngoài hoạt động huấn luyện về chuyên môn kỹ thuật, Ban chỉ huy đơn vị luôn quan tâm khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tự đọc sách để nâng cao trình độ, kiến thức. Cuộc thi “Cuốn sách tôi yêu” là hoạt động hiện thực hóa quan điểm đó.

Trung tá Hoàng Sĩ Hòa, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 681 (Vùng 2 Hải quân) cho biết:“Chúng tôi tổ chức cuộc thi này để tạo ra một phong trào đọc sách cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để các cán bộ chiến sĩ tích lũy được nhiều kiến thức tất cả các lĩnh vực mà sách mang lại cho từng người, theo sự đam mê của từng đồng chí. Đọc sách đế góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình và hiểu biết thêm về cuộc sống xã hội".

Tối 24/4, cuộc thi khép lại với phần thi chung kết. Chiến sĩ trẻ Nguyễn Tuấn Anh (quê ở Đồng Nai) đoạt giải nhất với bài thuyết trình, cảm nhận đầy sâu sắc về cuốn sách Hạt giống tâm hồn. Ban tổ chức cũng đã trao các giải nhì, ba và khuyến khích cho các cán bộ, chiến sĩ có các bài thuyết trình đạt chất lượng tốt. Cuộc thi thực sự đã khơi gợi tinh thần tự học, niềm đam mê đọc sách trong mỗi cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Lữ đoàn 681 Hải quân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng cao và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng
Nâng cao và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

VOV.VN - Nhằm đánh giá nhu cầu tiếp cận tri thức thông qua sách, đồng thời đưa ra giải pháp nhằm phát triển văn hóa đọc là điều khiến nhiều người quan tâm.

Nâng cao và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Nâng cao và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

VOV.VN - Nhằm đánh giá nhu cầu tiếp cận tri thức thông qua sách, đồng thời đưa ra giải pháp nhằm phát triển văn hóa đọc là điều khiến nhiều người quan tâm.

Khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2019 tại Đắk Lắk
Khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2019 tại Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm nay trưng bày và giới thiệu hơn 1.500 đầu sách thuộc đầy đủ các thể loại.

Khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2019 tại Đắk Lắk

Khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm 2019 tại Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm nay trưng bày và giới thiệu hơn 1.500 đầu sách thuộc đầy đủ các thể loại.

Khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc tới thế hệ trẻ Quảng Ninh
Khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc tới thế hệ trẻ Quảng Ninh

VOV.VN - Nhiều trường học ở Quảng Ninh đã tạo dựng môi trường đọc sách thân thiện hay các hình thức giao lưu,...thu hút ngày càng nhiều bạn trẻ tìm đến với sách.

Khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc tới thế hệ trẻ Quảng Ninh

Khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc tới thế hệ trẻ Quảng Ninh

VOV.VN - Nhiều trường học ở Quảng Ninh đã tạo dựng môi trường đọc sách thân thiện hay các hình thức giao lưu,...thu hút ngày càng nhiều bạn trẻ tìm đến với sách.