Bộ sưu tập tác phẩm mỹ thuật mang đậm “dấu ấn thời gian”

VOV.VN - Chiều nay (25/4), tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), diễn ra buổi khai mạc triển lãm “Dấu ấn thời gian”. 

Triển lãm giới thiệu khoảng 115 tác phẩm hội họa trong bộ sưu tập của nhà sưu tầm tranh và cổ ngoạn Phạm Văn Thông, trong đó có những tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về quân và dân ta trong thời kỳ kháng chiến.

Hai tác phẩm tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong bộ sưu tập tranh của nhà sưu tầm Phạm Văn Thông

Ngoài ý nghĩa chào mừng Ngày giải phóng thống nhất đất nước, kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, những tác phẩm được trưng bày tại đây còn góp phần xây dựng nền móng cho thị trường mỹ thuật nói riêng cũng như nghệ thuật nói chung của Việt Nam.

Tác phẩm thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa quân và dân ta trong thời kỳ kháng chiến

Nhà sưu tầm Phạm Văn Thông sinh năm 1962, là hội viện Hội Cổ vật Thăng Long Hà Nội. Ông là người có nhiều năm yêu thích, nghiên cứu, sưu tầm cổ ngoạn, công tác trong ngành văn hóa nhiều năm. Với những kinh nghiệm được tích lũy từ năm 1998, Phạm Văn Thông đã tiếp cận với mỹ thuật và lưu giữ cho người xem những tác phẩm hội họa đa dạng theo từng sự kiện, và hấp dẫn qua cách biểu đạt bằng màu sắc, hình thể. Ông đã dành nhiều sức lực, vật chất để theo đuổi ước mơ được sưu tầm, lưu giữ, trao đổi những tác phẩm mỹ thuật có giá trị.

Trong khi đó, nghệ thuật, mỹ thuật Việt Nam có một nền tảng nhiều tầng lớp khác nhau cùng những giá trị chất lượng riêng biệt so với khu vực Đông Nam Á và Châu Á. Hiện tại, những giá trị đó bên ngoài lãnh thổ Việt Nam do chúng ta chưa biết cách quảng bá, và nếu có quảng bá rộng cũng chưa thành hệ thống, lại càng thiếu tính chiến lược.

Một tác phẩm khác được trưng bày ở triển lãm "Dấu ấn thời gian".

Vì thế, họa sỹ Nguyễn Xuân Tiệp cho rằng: “Với việc nhiều năm trở lại đây, một số người Việt Nam có điều kiện vật chất đã chú tâm tìm kiếm cộng với các nhà kinh doanh tranh, giao lưu trao đổi cùng những nhà sưu tầm, lưu giữ các tác phẩm mỹ thuật là những tín hiệu đáng mừng, qua đó góp phần tạo dựng một thị trường nghệ thuật nội địa của người Việt Nam. Chỉ khi có thị trường nội địa thì mỹ thuật Việt Nam mới có điều kiện vươn ra thế giới một cách chắc chắn”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân người thầy lớn của nền Mỹ thuật Cách mạng
Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân người thầy lớn của nền Mỹ thuật Cách mạng

VOV.VN -Cứ mỗi dịp đất nước kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các thế hệ thầy trò Trường ĐH Mỹ thuật VN lại nhớ về họa sĩ Tô Ngọc Vân...

Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân người thầy lớn của nền Mỹ thuật Cách mạng

Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân người thầy lớn của nền Mỹ thuật Cách mạng

VOV.VN -Cứ mỗi dịp đất nước kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các thế hệ thầy trò Trường ĐH Mỹ thuật VN lại nhớ về họa sĩ Tô Ngọc Vân...

Ban hành Nghị định về hoạt động mỹ thuật
Ban hành Nghị định về hoạt động mỹ thuật

VOV.VN - Chính sách của Nhà nước về phát triển mỹ thuật là bảo tồn và phát huy những giá trị của mỹ thuật truyền thống.

Ban hành Nghị định về hoạt động mỹ thuật

Ban hành Nghị định về hoạt động mỹ thuật

VOV.VN - Chính sách của Nhà nước về phát triển mỹ thuật là bảo tồn và phát huy những giá trị của mỹ thuật truyền thống.

Triển lãm Mỹ thuật – Nhiếp ảnh chào Xuân Giáp Ngọ
Triển lãm Mỹ thuật – Nhiếp ảnh chào Xuân Giáp Ngọ

VOV.VN - Sáng nay (7/2), tại Hà Nội, đã diễn ra buổi khai mạc Triển lãm Mỹ thuật – Nhiếp ảnh chào Xuân Giáp Ngọ.

Triển lãm Mỹ thuật – Nhiếp ảnh chào Xuân Giáp Ngọ

Triển lãm Mỹ thuật – Nhiếp ảnh chào Xuân Giáp Ngọ

VOV.VN - Sáng nay (7/2), tại Hà Nội, đã diễn ra buổi khai mạc Triển lãm Mỹ thuật – Nhiếp ảnh chào Xuân Giáp Ngọ.

Festival Mỹ thuật trẻ 2014: Đề cao tính sáng tạo cá nhân
Festival Mỹ thuật trẻ 2014: Đề cao tính sáng tạo cá nhân

VOV.VN - Festival Mỹ thuật trẻ 2014 là sân chơi dành cho các nghệ sĩ trẻ Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi.

Festival Mỹ thuật trẻ 2014: Đề cao tính sáng tạo cá nhân

Festival Mỹ thuật trẻ 2014: Đề cao tính sáng tạo cá nhân

VOV.VN - Festival Mỹ thuật trẻ 2014 là sân chơi dành cho các nghệ sĩ trẻ Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi.

Triển lãm mỹ thuật “Tuyến hậu cần trong kháng chiến”
Triển lãm mỹ thuật “Tuyến hậu cần trong kháng chiến”

(VOV) - 165 bức tranh của họa sỹ Nguyễn Đức Dụ được trưng bày tại triển lãm mang không khí máu lửa và hào hùng 63 năm về trước.

Triển lãm mỹ thuật “Tuyến hậu cần trong kháng chiến”

Triển lãm mỹ thuật “Tuyến hậu cần trong kháng chiến”

(VOV) - 165 bức tranh của họa sỹ Nguyễn Đức Dụ được trưng bày tại triển lãm mang không khí máu lửa và hào hùng 63 năm về trước.

Trưng bày 92 tác phẩm mỹ thuật về Điện Biên Phủ
Trưng bày 92 tác phẩm mỹ thuật về Điện Biên Phủ

VOV.VN - Triển lãm diễn ra trong 12 ngày trưng bày 92 tác phẩm của 82 tác giả về các lĩnh vực hội họa, đồ họa và điêu khắc.

Trưng bày 92 tác phẩm mỹ thuật về Điện Biên Phủ

Trưng bày 92 tác phẩm mỹ thuật về Điện Biên Phủ

VOV.VN - Triển lãm diễn ra trong 12 ngày trưng bày 92 tác phẩm của 82 tác giả về các lĩnh vực hội họa, đồ họa và điêu khắc.

Mỹ thuật ứng dụng của Việt Nam còn hạn chế
Mỹ thuật ứng dụng của Việt Nam còn hạn chế

VOV.VN - Do đó BTC triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 3 muốn các tác giả gửi tới những sản phẩm có ứng dụng cao.

Mỹ thuật ứng dụng của Việt Nam còn hạn chế

Mỹ thuật ứng dụng của Việt Nam còn hạn chế

VOV.VN - Do đó BTC triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 3 muốn các tác giả gửi tới những sản phẩm có ứng dụng cao.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực Hà Nội "nóng" với đề tài xã hội
Triển lãm Mỹ thuật khu vực Hà Nội "nóng" với đề tài xã hội

VOV.VN - Triển lãm Mỹ thuật khu vực I Hà Nội trưng bày nhiều tác phẩm điêu khắc, đồ họa, trang trí với những đề tài, chất liệu phong phú.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực Hà Nội "nóng" với đề tài xã hội

Triển lãm Mỹ thuật khu vực Hà Nội "nóng" với đề tài xã hội

VOV.VN - Triển lãm Mỹ thuật khu vực I Hà Nội trưng bày nhiều tác phẩm điêu khắc, đồ họa, trang trí với những đề tài, chất liệu phong phú.