Ca sĩ Ngọc Anh: “Tôi không dùng scandal để nổi tiếng”

(VOV) - Qua những scandal trong giới showbiz gần đây, Ngọc Anh thấy đôi khi nghệ sĩ sống quá vô tư, hồn nhiên, thậm chí bản năng...

Một ngày thu Hà Nội, gặp lại cô ca sỹ đất mỏ Quảng Ninh sau rất nhiều thăng trầm. Ngọc Anh dường như chín chắn hơn khi nói về cuộc đời, về bản thân và âm nhạc. Cô luôn cố giữ cho mình một cách sống bình tĩnh. Chính điều đó giúp cuộc sống của Ngọc Anh đỡ phần phức tạp.

PV: Mới đây, Ngọc Anh đã ra mắt single “Vệt nắng” và “Người em yêu mãi” của Phạm Hải Âu. Hai ca khúc này sẽ nằm trong album mới của Ngọc Anh, chị có thể chia sẻ về dự án này?

Ngọc Anh: Trong cuộc sống có nhiều mối lương duyên và đặc biệt trong âm nhạc, mối lương duyên ấy còn rõ ràng hơn. Trước đây, Ngọc Anh thường gắn bó với âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Nhưng gần đây, anh Bảo bận với một số dự án riêng, còn Ngọc Anh cũng muốn đi tìm cho mình một điều mới mẻ. Tình cờ, Ngọc Anh nghĩ đến nhà báo Chu Minh Vũ và điện thoại ngay cho anh.

Chu Minh Vũ là người rất hiểu về âm nhạc và say nghề nên Ngọc Anh để anh biên tập album mới của mình. Anh Vũ đã giới thiệu với Ngọc Anh nhạc sĩ trẻ Phạm Hải Âu, người từ trước đến giờ Ngọc Anh chưa từng biết đến. Khi nghe “Vệt nắng” của Hải Âu, Ngọc Anh rất thích và thu ngay ca khúc. Sau đó, Ngọc Anh lại thu tiếp ca khúc “Người em yêu mãi” của Hải Âu. Ca khúc này lập tức giành được 3 trong 4 giải của Bài hát Việt tháng 8.

Ngọc Anh giành được 3 trên 4 giải của Bài hát Việt tháng 8/2012


PV:
Qua dự án âm nhạc này, Ngọc Anh đã thay đổi cách hát của mình, thể hiện một sắc màu riêng đúng với phong cách Ngọc Anh. Vậy tại sao cho đến lúc này, chị vẫn chưa thực hiện một liveshow của riêng mình?

Ngọc Anh: Trong cuộc sống, Ngọc Anh hay có thói quen chiêm nghiệm những việc đã đi qua hoặc sắp đến. Muốn làm việc gì thành công cần phải rơi vào đúng thời điểm. Với Ngọc Anh có lẽ cần thêm thời gian ngắn nữa để rơi vào đúng thời điểm thực hiện liveshow. Dù liveshow lớn hay nhỏ Ngọc Anh vẫn muốn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt về chuyên môn. Đối với Ngọc Anh, âm nhạc là cái gì đó rất thiêng liêng. Nếu đến với khán giả bằng âm nhạc thì phải thực sự chỉn chu, kỹ lưỡng và thật nhất với con người mình.

PV: Hình như sự chiêm nghiệm đó lại có phần tính toán kỹ lưỡng, trong khi người nghệ sĩ lại cần có một chút “thăng” trong nghệ thuật?

Ngọc Anh: Đồng ý là người nghệ sĩ cần phải có sự thăng hoa và cảm xúc phiêu linh. Đôi khi cảm xúc đó đến bất ngờ và không thể dự tính trước. Nhưng khi nói đến những kế hoạch lớn như liveshow là nói đến sự đầu tư rất lớn cả về công sức, tiền bạc và sự quan tâm của nhiều người dành cho mình nên không thể làm một cách cảm hứng. Ngọc Anh từng chứng kiến một vài liveshow theo kiểu cảm hứng, sự đầu tư cũng ở mức độ cảm hứng và không mang lại kết quả như mong muốn.

Ca sĩ Ngọc Anh 


PV:
Có vẻ như không còn một Ngọc Anh lúc nào cũng thăng hoa bằng bản năng của mình, dường như giờ chị điềm tĩnh hơn rất nhiều. Điều gì khiến chị thay đổi?

Ngọc Anh: Ngọc Anh vẫn là người già dặn hơn tuổi so với bạn bè cùng lứa. Khi trải qua những khúc mắc hoặc vấp ngã trong cuộc sống, mình thường ngồi lại để nghĩ về nguyên nhân của vấn đề. Qua những sự việc xảy ra trong giới showbiz gần đây, có thể thấy đôi khi người nghệ sĩ sống quá vô tư, hồn nhiên thậm chí bản năng. Dẫu rằng sự bản năng ấy mang lại niềm vui thoáng qua cho người khác, song lại đem lại niềm đau cho chính người nghệ sĩ, thậm chí tổn thương khó có thể vực dậy được. Người nghệ sĩ cũng cần sắp xếp để có cái tâm bình ổn.

PV: Vậy Ngọc Anh có bao giờ nghĩ sẽ tạo một scandal để PR tên tuổi không?

Ngọc Anh: Có nhiều kiểu scandal, một do người nghệ sĩ tự tạo nên, một do tự nhiên diễn ra như vậy. Ngọc Anh thường bị rơi vào scandal tự nhiên xảy đến. Tuy nhiên, nó dẫn đến nhiều hệ quả không mong muốn. Khi làm một dự án âm nhạc nào, người nghệ sĩ cũng có chiến lược PR cho riêng mình. Với Ngọc Anh, chiến lược PR đó phải phù hợp với cá tính và con đường âm nhạc của mình.



PV:
Sau single “Người em yêu mãi” và “Vệt nắng”, Ngọc Anh có dự án âm nhạc nào tiếp theo?

Ngọc Anh:
Ngọc Anh đang thực hiện một album đậm chất pop balad, có chút gì đó sâu lắng, tự sự, đúng với chất Ngọc Anh. Ngọc Anh không đặt tiêu chí thời gian với album này, chỉ cần làm hay là được!

PV: Xin cảm ơn Ngọc Anh về cuộc trò chuyện này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngọc Anh trở về sau 3 năm xa cách
Ngọc Anh trở về sau 3 năm xa cách

Mất thời gian khá lâu khi rời Việt Nam sang Mỹ, ca sĩ cựu thành viên nhóm nhạc 3A mới có dịp trở lại và biểu diễn trước khán giả TP HCM.

Ngọc Anh trở về sau 3 năm xa cách

Ngọc Anh trở về sau 3 năm xa cách

Mất thời gian khá lâu khi rời Việt Nam sang Mỹ, ca sĩ cựu thành viên nhóm nhạc 3A mới có dịp trở lại và biểu diễn trước khán giả TP HCM.

Ngọc Anh 3A hát cùng em trai
Ngọc Anh 3A hát cùng em trai

Hai chị em sẽ cống hiến cho công chúng Hà Nội gần 30 ca khúc của các tác giả Văn Phụng, Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Đức Huy, Đức Trí…

Ngọc Anh 3A hát cùng em trai

Ngọc Anh 3A hát cùng em trai

Hai chị em sẽ cống hiến cho công chúng Hà Nội gần 30 ca khúc của các tác giả Văn Phụng, Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Đức Huy, Đức Trí…

Ngọc Anh, Mạnh Quân, Hoàng Yến: Không hẹn mà gặp
Ngọc Anh, Mạnh Quân, Hoàng Yến: Không hẹn mà gặp

Sau hành trình dài đến miền Trung và miền Nam của Tổ quốc, chương trình “Đồng hành cùng Liên hoan âm nhạc” trở lại miền Bắc và dừng chân tại “mảnh đất gang thép” Thái Nguyên.

Ngọc Anh, Mạnh Quân, Hoàng Yến: Không hẹn mà gặp

Ngọc Anh, Mạnh Quân, Hoàng Yến: Không hẹn mà gặp

Sau hành trình dài đến miền Trung và miền Nam của Tổ quốc, chương trình “Đồng hành cùng Liên hoan âm nhạc” trở lại miền Bắc và dừng chân tại “mảnh đất gang thép” Thái Nguyên.