Các địa phương trong cả nước tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Sáng nay (28/4), hoạt động dâng hương long trọng nhân lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra trên khắp các địa phương trong cả nước.

Sáng nay (28/4) Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng, thuộc Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc.

Từ sáng sớm, hàng vạn người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã nô nức đổ về Khu tưởng niệm các Vua Hùng tại Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc.

Bánh Chưng bánh Dày dâng lên Quốc Tổ (Ảnh: Ngọc Luân)

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử chiến đấu giữ nước, dựng nước đầy oai hùng và vẻ vang của dân tộc qua hàng nghìn năm văn hiến.

Ngày giỗ Quốc Tổ năm nay trùng với dịp cả nước chào mừng đại lễ 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, là dịp để đồng bào, nhân dân cả nước khắc sâu thêm sự nghiệp to lớn và truyền thống quý báu của Tổ tiên, của thời đại các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, bà Võ Thị Dung- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí nhấn mạnh: “Thành phố đã giữ vững thành quả cách mạng, ổn định chính trị, khôi phục và phát triển kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào, chiến sĩ thành phố phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động sáng tạo, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc”.

Đoàn đại biểu dẫn đầu dòng người vào dâng hương (Ảnh: Ngọc Luân)

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương còn được tổ chức ở nhiều nơi, như: Công viên Văn hoá Đầm Sen, Khu Du lịch Suối Tiên, Công viên Tao Đàn… Tất cả đều hướng về nguồn cội, tổ tiên với những tấm lòng hiếu kính, đồng thời nêu cao lòng tự hào dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Cũng trong sáng nay, tại Đình Lạc Giao, thành phố Buôn Ma Thuột, UBND  tỉnh Đắc Lắc đã tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo người dân địa phương.

Từng đoàn người chờ tới lượt dâng hương (Ảnh: Ngọc Luân)

Đại diện cho hơn 1,8 triệu con cháu của 47 dân tộc anh em đang sinh sống tại địa phương, ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc báo cáo trước Anh linh Quốc Tổ Hùng Vương những thành quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh năm 2014, với hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt kế hoạch đề ra.

Tỉnh Đắc Lắc tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, xứng đáng dòng dõi con Lạc cháu Hồng.

Với lòng thành kính, sáng nay đông đảo nhân dân  địa phương và du khách đã tới Đình Lạc Giao ở thành phố Buôn Ma Thuột để dâng hương tưởng nhớ Quốc Tổ Hùng Vương.

Tại tỉnh Tiền Giang, sáng nay có trên 10 xã, thị trấn do người dân đứng ra tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Tại phường 3, Tp.Mỹ Tho, người cao tuổi địa phương đã trên 20 lần tổ chức sự kiện này.

Chính quyền và nhân dân ở các địa phương của tỉnh Bến Tre chọn Nhà văn hóa hay Đình Thần... để tổ chức lễ giỗ Vua Hùng với không khí trang nghiêm, thành kính. Ngoài việc dâng hương, dâng lễ vật, bánh dày, bánh chưng, chính quyền và nhân dân địa phương còn  tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo nên không khí vui tươi sôi nổi.

Lãnh đạo và đông đảo người dân tỉnh Khánh Hòa đã thành kính dâng hương, dâng hoa lên Quốc tổ tại đền Hùng Vương, ở phường Tân Lập, thành phố Nha Trang.

Chuẩn bị dâng bánh chưng bánh dày lên bàn thờ quốc Tổ tại đền thờ Hùng Vương ở TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Thái Bình)

Đền Hùng Vương ở thành phố Nha Trang được người dân địa phương tạo lập từ 50 năm nay để tưởng nhớ, tri ân Quốc tổ. Đây là ngôi đền thờ Vua Hùng duy nhất tại miền Trung.

Giỗ Tổ năm nay, đền mở cửa từ ngày mồng 8/3 để đón người dân các địa phương và du khách đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Vua Hùng. Lễ giỗ Tổ đã được tổ chức trang nghiêm theo nghi thức truyền thống của dân tộc.

Kiều bào chờ dâng hương lên Quốc tổ (Ảnh: Thái Bình)

Ông Trần Quốc Trịnh, Trưởng Ban quản lý Đền Hùng Vương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi vì đã đón tiếp được tất cả các em học sinh, các sở, ban ngành về đây đông vui trong ngày Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền lương làm thêm giờ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5
Tiền lương làm thêm giờ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

VOV.VN - Bộ Lao động có hướng dẫn cụ thể việc tính tiền lương làm thêm giờ vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5.

Tiền lương làm thêm giờ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Tiền lương làm thêm giờ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

VOV.VN - Bộ Lao động có hướng dẫn cụ thể việc tính tiền lương làm thêm giờ vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5.

Đoàn kiều bào hành hương về Đất Tổ và dự giỗ tổ Hùng Vương
Đoàn kiều bào hành hương về Đất Tổ và dự giỗ tổ Hùng Vương

VOV.VN - Đây là hoạt động gắn kết kiều bào ta ở nước ngoài hướng về nguồn cội, giúp bà con thêm tin yêu đất nước, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Đoàn kiều bào hành hương về Đất Tổ và dự giỗ tổ Hùng Vương

Đoàn kiều bào hành hương về Đất Tổ và dự giỗ tổ Hùng Vương

VOV.VN - Đây là hoạt động gắn kết kiều bào ta ở nước ngoài hướng về nguồn cội, giúp bà con thêm tin yêu đất nước, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Hà Nội đảm bảo trật tự, an toàn dịp nghỉ Giỗ tổ và các ngày lễ
Hà Nội đảm bảo trật tự, an toàn dịp nghỉ Giỗ tổ và các ngày lễ

VOV.VN-Các đơn vị chức năng sẽ tăng cường công tác ứng trực, chủ động nắm chắc tình hình trật tự, phòng ngừa không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Hà Nội đảm bảo trật tự, an toàn dịp nghỉ Giỗ tổ và các ngày lễ

Hà Nội đảm bảo trật tự, an toàn dịp nghỉ Giỗ tổ và các ngày lễ

VOV.VN-Các đơn vị chức năng sẽ tăng cường công tác ứng trực, chủ động nắm chắc tình hình trật tự, phòng ngừa không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Hôm nay, dâng hương chính hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương 2015
Hôm nay, dâng hương chính hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương 2015

VOV.VN - Nghi lễ dâng hương chính hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương 2015 được giữ nguyên như mọi năm.

Hôm nay, dâng hương chính hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương 2015

Hôm nay, dâng hương chính hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương 2015

VOV.VN - Nghi lễ dâng hương chính hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương 2015 được giữ nguyên như mọi năm.

Bộ trưởng Trần Đại Quang kiểm tra công tác đảm bảo Lễ Giỗ tổ
Bộ trưởng Trần Đại Quang kiểm tra công tác đảm bảo Lễ Giỗ tổ

VOV.VN -Bộ trưởng đánh giá cao những cố gắng của Công an tỉnh Phú Thọ trong tổ chức phương án an ninh trật tự phục vụ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Bộ trưởng Trần Đại Quang kiểm tra công tác đảm bảo Lễ Giỗ tổ

Bộ trưởng Trần Đại Quang kiểm tra công tác đảm bảo Lễ Giỗ tổ

VOV.VN -Bộ trưởng đánh giá cao những cố gắng của Công an tỉnh Phú Thọ trong tổ chức phương án an ninh trật tự phục vụ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có gì mới?
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có gì mới?

VOV.VN - Những mong muốn của người dân khi hành hương về với đất Tổ sẽ được quan tâm.

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có gì mới?

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có gì mới?

VOV.VN - Những mong muốn của người dân khi hành hương về với đất Tổ sẽ được quan tâm.

Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghĩ suy về sự trường tồn của dân tộc
Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghĩ suy về sự trường tồn của dân tộc

VOV.VN - Đạo lý nguồn cội, truyền thống đoàn kết luôn là nguồn lực vô tận cho dân tộc Việt Nam mãi trường tồn.

Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghĩ suy về sự trường tồn của dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghĩ suy về sự trường tồn của dân tộc

VOV.VN - Đạo lý nguồn cội, truyền thống đoàn kết luôn là nguồn lực vô tận cho dân tộc Việt Nam mãi trường tồn.