Chợ vùng cao ngày giáp Tết

Cũng không khác gì ở dưới xuôi, tại chợ vùng cao Bắc Hà (Lào Cai) những ngày giáp Tết, bà con đi mua sắm rất nhộn nhịp.

Chợ Bắc Hà họp vào ngày Chủ nhật. đây là một trong những phiên chợ lớn nhất ở vùng cao, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước bởi vẫn giữ được nhiều nét đặc trưng từ xưa.

Khách thăm chợ Bắc Hà không bị chèo kéo mua hàng, mà sẽ thấy những gương mặt thuần phác, được ngắm những nụ cười rạng rỡ của các thiếu nữ trong trang phục đặc trưng của dân tộc họ.

Bà con vùng cao đi chợ Bắc Hà không chỉ đến chợ để mua bán mà còn để giao lưu, gặp gỡ nhau cho vui.  

Đông vui chợ phiên

Bà con mua các mặt hàng thiết yếu: gạo, muối, thực phẩm

Mua tranh ni-lông về trang trí nhà

Cũng là sắm Tết

Các thiếu nữ mua chỉ về làm thổ cẩm               

Cô gái La Chí ở Nậm Khánh chọn mua dép diện Tết

Lợn cắp nách- đặc sản Bắc Hà được tư thương mua gom, giá 25.000đ - 30.000đ/kg.

Nét mới ở vùng cao: rất nhiều người xuống chợ bằng “ngựa sắt”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên