Chuyện chưa kể về tác giả bức sơn mài vẽ Bác Hồ ở bảo tàng Fukuoka

VOV.VN - Họa sĩ Nguyễn Khang là người có cơ duyên được vẽ nhiều tác phẩm để đời về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ đi xa, dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế nghiêng mình tưởng nhớ đến Bác Hồ. Thời điểm này cũng khiến nhiều người gợi nhớ đến các tác phẩm hội họa vẽ về Bác, do họa sĩ Nguyễn Khang sáng tác. Họa sĩ Nguyễn Khang là người có may mắn, duyên lớn và bất ngờ như có mặc định với cuộc đời họa sĩ là được gặp Bác Hồ và vẽ về Bác bằng tác phẩm lớn mang tính sự kiện lúc Bác Hồ đi xa và cả tác phẩm lớn duy nhất vẽ về Bác – vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam được lưu giữ, hiện diện tại một bảo tàng quốc tế mà từ trước tới nay chưa từng có.

Họa sĩ Nguyễn Khang (1911 – 1989), người gốc Hà Nội, tốt nghiệp khóa VI (1930 – 1935) trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Họa sĩ là lớp văn nghệ sĩ đầu tiên đi kháng chiến (1945). Năm 1962 với cương vị Hiệu trưởng Trường trung cấp mỹ thuật Công nghiệp (nay là trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp) được lệnh của Trung ương chuẩn bị một triển lãm mẫu sản phẩm do trường sáng tác để phục vụ hội nghị Trung ương III.

Tác phẩm Bác Hồ về thăm một làng quê được trưng bày tại bảo tàng Fukuoka - Nhật Bản.

Bác Hồ đã đến, họa sĩ được gặp Bác báo cáo giới thiệu những sản phẩm của trường. Bác xem rất kỹ, khen ngợi và góp ý rất xác đáng, Bác đã nắm tay họa sĩ Nguyễn Khang chỉ bảo nhiều điều và nhấn mạnh về cái đẹp trong sáng tác mẫu cũng như đào tạo: phải gắn liền với thực tế sản xuất, mang tính dân tộc và hữu ích cho nhân dân dùng…

Ghi nhớ, thấm nhuần lời dạy bảo của Bác, nhà trường và họa sĩ Nguyễn Khang lấy đây là phương châm, tiêu chí đào tạo giảng dạy, sáng tác nghệ thuật, từ đó nhà trường được nâng lên là Trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp, một trường trở nên nổi danh về chất lượng đào tạo cho xã hội. Cho tới nay, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp vẫn còn phát huy được “cái gốc” truyền thống tốt đẹp ấy.

Từ lâu, Bác đã là niềm cảm hứng bất tận cho giới văn nghệ sĩ. Thực tế, Bác Hồ có nhiều kỷ niệm ưu ái với giới mỹ thuật. Người từng cho phép một số họa sĩ, điêu khắc được trực tiếp đến vẽ, nặn tượng Bác…

Ai cũng muốn vẽ Bác Hồ với cái tâm và cũng biết rằng vẽ Bác muốn thành công phải phản ánh được thần thái trên gương mặt Bác và cử chỉ điển hình của Bác “phong thái của Bác”… Biết là vậy, nhưng chưa ai thể hiện được Bác Hồ đầy đủ trọn vẹn qua nhiều cuộc triển lãm, cuộc thi… để nhân dân xem thỏa mãn và quốc tế công nhận.

Họa sĩ Nguyễn Khang - người có những tác phẩm bất hủ về Bác Hồ.

Họa sĩ Nguyễn Khang là người nghệ sĩ đầu tiên thể hiện được phong thái của Bác. Vào giữa năm 1968 đến 1969 chiến tranh đang ác liệt, mọi cái đều thiếu thốn, khó khăn trăm bề… Họa sĩ Nguyễn Khang lúc ấy đang là Hiệu trưởng trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp ở nơi sơ tán Hà Bắc, bất ngờ nhận được lệnh gọi về giao nhiệm vụ do Trung ương Đảng chỉ định: Chuẩn bị thiết kế cho lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhận thức được tầm quan trọng của công việc ấy, âm thầm lặng lẽ, họa sĩ khẩn trương ngày đêm một mình đi về Hà Bắc – Hà Nội dòng dã bền bỉ. Nhà trường, cơ quan chủ quản Bộ văn hóa, gia đình không hề biết họa sĩ đi đâu đang làm gì…

Phương án thiết kế đã được Trung ương phê duyệt, với trọng trách mới Trưởng ban trình bày tang lễ Hồ Chủ Tịch, với cương vị người chỉ huy, chịu trách nhiệm toàn bộ việc thực hiện trình bày lễ tang Hồ Chủ tịch. Thời gian không còn nhiều, không cho phép sự sai sót dù nhỏ nhất. Một lo lắng lớn rất quan trọng là cần phải có một tấm chân dung lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trung tâm lễ đài, cần phải có người thực hiện ngay việc ấy.

Họa sĩ Nguyễn Khang quyết định tự mình vẽ với tất cả những gì có thể và bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được hoàn thành (cỡ 30m2) bằng sơn dầu mầu nâu nhằm thể hiện được đúng thần thái của Bác Hồ: sống động, giản dị, tỏa sáng.

Kết thúc lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng đã khen ngợi, đánh giá cao phần thiết kế, thể hiện sang trọng, giản dị, đạt được yêu cầu buổi tang lễ. Các đoàn ngoại giao và quan khách quốc tế rất khen ngợi cách bài trí này. Kế tiếp họa sĩ đã hoàn tất dự án thiết kế lễ tang cấp nhà nước ở nhiều góc độ, những thiết kế này đã được thực hiện với lễ tang của nhiều vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Kỷ niệm 45 năm Bác Hồ đi xa; một sự kiện lớn cả dân tộc Việt Nam và bạn bè Quốc tế ghi nhận đậm nét hình ảnh Bác đi vào lịch sử. Họa sĩ Nguyễn Khang đã góp phần hoàn thành sứ mệnh trọn vẹn với Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng cái Tâm và cái Tầm hiếm có.

Ảnh tư liệu về họa sĩ Nguyễn Khang. 

Mới đây, đại diện bảo tàng Fukuoka Asian Museum (Bảo tàng nghệ thuật Châu Á) đã tìm đến gia đình họa sĩ Nguyễn Khang để xác định nguồn gốc tác phẩm, tác giả tranh sơn mài chủ đề: Bác Hồ về thăm một làng quê, cỡ: 920 x 1900 cm, vẽ năm 1958. Bức tranh hiện đang được lưu giữ cẩn trọng ở bảo tàng này - một bảo tàng Chính phủ Nhật Bản thiết lập với quy mô lớn tương xứng với các bảo tàng nghệ thuật lớn ở Châu Âu, phương Tây.

Gia đình rất xúc động sau hơn nửa thế kỷ “mất dấu” tác phẩm này. Qua ảnh tác phẩm gia đình đã xác định là tranh của họa sĩ nguyên gốc: với lối vẽ riêng, độc đáo, mềm mại, bố cục chặt chẽ… cùng thủ pháp thể hiện điêu luyện, đắp nổi, tinh xảo… màu sắc đơn giản, màu đen của sơn ta, vàng để trần, bạc để trần, vỏ trứng gắn… để tạo nên phong cách riêng chỉ có ở họa sĩ Nguyễn Khang mới có, đây là phong cách nhất quán hầu hết ở các tác phẩm khác của họa sĩ đã sáng tác.

Tác phẩm về Bác Hồ này chưa từng được công bố, giờ được hé lộ cho mọi người xem được chiêm ngưỡng, thưởng thức và suy ngẫm những điều tác giả đã gửi gắm những thông điệp gì tới người xem.

Với tâm và tầm của mình, họa sĩ Nguyễn Khang đã nhiều lần thể hiện được phong thái của Bác Hồ.

Mạch lạc, rõ ràng… hình tượng phong thái Bác Hồ hiện diện ở trung tâm tác phẩm giản dị, mộc mạc, ân cần… như đang chỉ bảo nhắc nhở về tư tưởng của Bác là đoàn kết trên dưới một lòng, đem lại ấm no hạnh phúc, là sức mạnh trường tồn của dân tộc Việt Nam. Nhân vật trên tranh ở với lứa tuổi khác nhau cùng hướng về Bác “Vị lãnh tụ của lòng dân…”

Xa xa một nên cây trái sum suê, lúa nặng trĩu hạt cùng các vật nuôi, các cháu thiếu nhi tíu tít quanh Bác… tạo nên một không gian ấm cúng, sống động. Bác như sống giữa lòng dân, biểu tượng nổi bật, lắng đọng sự gắn bó giao hòa tình cảm như keo sơn giữa Lãnh tụ cách mạng với nhân dân. Hình tượng Bác Hồ, vị lãnh tụ Cách mạng Việt Nam mang dấu ấn chính trị, tư tưởng của thời đại… đang nổi bật giữa một bảo tàng lớn của Nhật Bản.

Chỉ đôi điều ấy, họa sĩ Nguyễn Khang đã để lại những tác phẩm lớn tiêu biểu cho nền nghệ thuật Cách mạng, đậm đà bản sắc dân tộc, sắc thái nghệ thuật hiện đại vô giá đầy chất nhân văn, giới thiệu với quốc tế hiểu về dân tộc Việt Nam. Họa sĩ đã được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất; Bằng khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách dùng người của Bác Hồ:Bài học hôm qua và hôm nay
Cách dùng người của Bác Hồ:Bài học hôm qua và hôm nay

VOV.VN - Quan điểm của Người, dùng người tài không đúng, công việc sẽ không chạy, làm thui chột nhân tài và có hại cho Đảng.

Cách dùng người của Bác Hồ:Bài học hôm qua và hôm nay

Cách dùng người của Bác Hồ:Bài học hôm qua và hôm nay

VOV.VN - Quan điểm của Người, dùng người tài không đúng, công việc sẽ không chạy, làm thui chột nhân tài và có hại cho Đảng.

Ra mắt trang thông tin điện tử về Bác Hồ vào dịp 2/9
Ra mắt trang thông tin điện tử về Bác Hồ vào dịp 2/9

VOV.VN -Trang thông tin là sáng kiến rất tốt để thông tin về việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đến đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân.

Ra mắt trang thông tin điện tử về Bác Hồ vào dịp 2/9

Ra mắt trang thông tin điện tử về Bác Hồ vào dịp 2/9

VOV.VN -Trang thông tin là sáng kiến rất tốt để thông tin về việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đến đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân.

Di chúc của Bác Hồ tiếp sức mạnh cho toàn dân tộc đi lên
Di chúc của Bác Hồ tiếp sức mạnh cho toàn dân tộc đi lên

VOV.VN - Sáng 27/8, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 

Di chúc của Bác Hồ tiếp sức mạnh cho toàn dân tộc đi lên

Di chúc của Bác Hồ tiếp sức mạnh cho toàn dân tộc đi lên

VOV.VN - Sáng 27/8, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 

Phát thanh đặc biệt kỷ niệm 45 năm Di chúc Bác Hồ
Phát thanh đặc biệt kỷ niệm 45 năm Di chúc Bác Hồ

VOV.VN -Chương trình phát thanh đặc biệt kỷ niệm 45 năm Di chúc Bác Hồ phát trực tiếp từ 8h-11h ngày 31/8/2014 trên Hệ VOV1.

Phát thanh đặc biệt kỷ niệm 45 năm Di chúc Bác Hồ

Phát thanh đặc biệt kỷ niệm 45 năm Di chúc Bác Hồ

VOV.VN -Chương trình phát thanh đặc biệt kỷ niệm 45 năm Di chúc Bác Hồ phát trực tiếp từ 8h-11h ngày 31/8/2014 trên Hệ VOV1.

Nhớ nhạc sĩ Xuân Giao, nhớ “Em mơ gặp Bác Hồ”…
Nhớ nhạc sĩ Xuân Giao, nhớ “Em mơ gặp Bác Hồ”…

VOV.VN - Với bài “Em mơ gặp Bác Hồ”, nhạc sĩ Xuân Giao đã rất khéo đưa hình ảnh Bác Hồ kính yêu vào trong giấc mơ của các em thiếu nhi.

Nhớ nhạc sĩ Xuân Giao, nhớ “Em mơ gặp Bác Hồ”…

Nhớ nhạc sĩ Xuân Giao, nhớ “Em mơ gặp Bác Hồ”…

VOV.VN - Với bài “Em mơ gặp Bác Hồ”, nhạc sĩ Xuân Giao đã rất khéo đưa hình ảnh Bác Hồ kính yêu vào trong giấc mơ của các em thiếu nhi.

Tinh thần di chúc của Bác Hồ: Nhân dân là trên hết
Tinh thần di chúc của Bác Hồ: Nhân dân là trên hết

VOV.VN - Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sự phân biệt đối tượng rõ ràng giữa Đảng và Nhân dân: Người chỉ dặn lại việc phải làm cho Đảng, còn quyền được phục vụ và hưởng lợi ích là thuộc về Nhân Dân.

Tinh thần di chúc của Bác Hồ: Nhân dân là trên hết

Tinh thần di chúc của Bác Hồ: Nhân dân là trên hết

VOV.VN - Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sự phân biệt đối tượng rõ ràng giữa Đảng và Nhân dân: Người chỉ dặn lại việc phải làm cho Đảng, còn quyền được phục vụ và hưởng lợi ích là thuộc về Nhân Dân.