TKV sản xuất 20 triệu tấn than nguyên khai trong 6 tháng đầu năm

VOV.VN - Chiều nay (11/7), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023.

Nửa đầu năm 2023, các chỉ tiêu tổng hợp của TKV được duy trì ổn định, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tập đoàn đã sản xuất 20 triệu tấn than nguyên khai (đạt 51,1% kế hoạch năm, bằng 90,6% so với cùng kỳ năm trước); Than sạch thương phẩm đạt 25 triệu tấn (bằng 51,5% kế hoạch và bằng 99% so cùng kỳ); Doanh thu toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm ước đạt 87.033 tỷ đồng (bằng 107% so với cùng kỳ năm 2022).

Mặc dù trong nửa đầu năm 2023, TKV cũng gặp những khó khăn như các mỏ than lộ thiên hiện đã khai thác xuống rất sâu, hệ số bốc đất đá lên tới 12-13 mét khối/tấn than, chi phí vận tải, thông gió, thoát nước, áp lực mỏ rất lớn. Dù vậy, TKV vẫn nỗ lực để cung cấp đủ than cho sản xuất điện, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Ông Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh nói: "Vấn đề cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước là một trong những sứ mệnh lịch sử của Tập đoàn cùng với các tập đoàn kinh tế khác. 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đã thu được những kết quả hết sức nổi bật. Về sản lượng than đáp ứng đủ cho các nhà máy điện trong một bối cảnh hết sức quyết liệt để đảm bảo đủ điện cho phát triển sản xuất và an sinh xã hội của đất nước". 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) biểu dương những kết quả đã đạt được của Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023, Tập đoàn cần tiếp tục đảm bảo an toàn trong tất cả các lĩnh vực; làm tốt các mặt công tác quản lý, quản trị nội bộ, công tác đầu tư, công tác tái cơ cấu, công tác tổ chức cán bộ; chuyển đổi số nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; chủ động trong điều hành sản xuất, nhập khẩu than để cung cấp than theo hợp đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư
Quảng Ninh thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, trong đó có việc thành lập Tổ công tác đặc biệt từ cuối tháng 6 vừa qua. 

Quảng Ninh thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư

Quảng Ninh thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, trong đó có việc thành lập Tổ công tác đặc biệt từ cuối tháng 6 vừa qua. 

Quảng Ninh đứng thứ 4 cả nước về tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2023
Quảng Ninh đứng thứ 4 cả nước về tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2023

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2023, tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Quảng Ninh đạt 9,46%, cao hơn 0,24 điểm % so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 0,66 điểm % so với kịch bản đề ra.

Quảng Ninh đứng thứ 4 cả nước về tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2023

Quảng Ninh đứng thứ 4 cả nước về tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2023

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2023, tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Quảng Ninh đạt 9,46%, cao hơn 0,24 điểm % so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 0,66 điểm % so với kịch bản đề ra.

Kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng 9,46% trong 6 tháng năm 2023
Kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng 9,46% trong 6 tháng năm 2023

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Quảng Ninh ước tăng 9,46%, đứng thứ 4 trong cả nước và thứ 2 trong vùng Đồng bằng sông Hồng.

Kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng 9,46% trong 6 tháng năm 2023

Kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng 9,46% trong 6 tháng năm 2023

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Quảng Ninh ước tăng 9,46%, đứng thứ 4 trong cả nước và thứ 2 trong vùng Đồng bằng sông Hồng.

Thêm 2 dự án gần 250 triệu USD của Foxconn đầu tư vào Quảng Ninh
Thêm 2 dự án gần 250 triệu USD của Foxconn đầu tư vào Quảng Ninh

VOV.VN - Hai dự án của Foxconn có tổng mức đầu tư hơn 246 triệu USD vào KCN Sông Khoai (KKT ven biển Quảng Yên) được UBND tỉnh Quảng Ninh trao giấy chứng nhận đầu tư vào chiều tối 29/6.

Thêm 2 dự án gần 250 triệu USD của Foxconn đầu tư vào Quảng Ninh

Thêm 2 dự án gần 250 triệu USD của Foxconn đầu tư vào Quảng Ninh

VOV.VN - Hai dự án của Foxconn có tổng mức đầu tư hơn 246 triệu USD vào KCN Sông Khoai (KKT ven biển Quảng Yên) được UBND tỉnh Quảng Ninh trao giấy chứng nhận đầu tư vào chiều tối 29/6.

Chi tiền triệu để ăn đặc sản “10 chân 4 mắt” ở Quảng Ninh
Chi tiền triệu để ăn đặc sản “10 chân 4 mắt” ở Quảng Ninh

VOV.VN - Dù phải chi hàng triệu đồng để được thưởng thức đặc sản - sam biển tại Quảng Ninh, nhưng nhiều du khách vẫn rất thích thú vì món ăn lạ miệng này.

Chi tiền triệu để ăn đặc sản “10 chân 4 mắt” ở Quảng Ninh

Chi tiền triệu để ăn đặc sản “10 chân 4 mắt” ở Quảng Ninh

VOV.VN - Dù phải chi hàng triệu đồng để được thưởng thức đặc sản - sam biển tại Quảng Ninh, nhưng nhiều du khách vẫn rất thích thú vì món ăn lạ miệng này.