“Con giáp xuân Ất Mùi” - hình tượng những chú dê qua con mắt họa sỹ

VOV.VN - “Con giáp xuân Ất Mùi” là chủ đề cuộc triển lãm của hai họa sĩ Lê Trí Dũng và Trang Thanh Hiền vừa khai mạc chiều tối nay tại Hà Nội. 

Hơn 0 bức tranh chào xuân Ất Mùi của họa sĩ Lê Trí Dũng với hình tượng con dê được vẽ bằng chất liệu acrylic trên giấy. Các tác phẩm thể hiện nhiều ý tứ và phong vị khác nhau, là những triết lý nhân sinh của người Việt, thể hiện niềm mong ước về một cuộc sống đầy đủ, viên mãn về tinh thần.

Một tác phẩm được trưng bày tại triển lãm của họa sĩ Trang Thanh Hiền
Còn nữ họa sĩ Trang Thanh Hiền lại gửi tới người xem 24 bức tranh màu vẽ trên chất liệu giấy dó, với rất nhiều hình ảnh biểu tượng như: đôi môi, hoa, những con dê… thể hiện khát vọng tình yêu, sự hòa hợp âm dương. Bên cạnh đó, hình ảnh con “dê độc”, “con dê đỏ và thánh mẫu thượng ngàn” được tác giả khai thác từ các dòng tranh dân gian Hàng Trống, tranh Đông Hồ, tranh thờ đem lại cho người xem cảm nhận màu sắc tâm linh.

Họa sĩ Trang Thanh Hiền cho biết: "Tất cả những mô típ như hoa, môi, cánh sen đều là những mô típ tôi đã sử dụng rất quen thuộc và là biểu tượng trong tranh của tôi. Nếu như triển lãm “Đáy sóng” trước đây tôi thể hiện hình ảnh người phụ nữ trong cuộc sống tình yêu thì bây giờ câu chuyện của năm dê, với những biểu tượng này cũng gần gũi với tình yêu. Do vậy tôi vẫn tiếp tục những hình ảnh đó để gửi đến khán giả thông điệp về tình yêu thương, một năm mới gắn kết và tràn trề sinh lực".

Tranh của họa sỹ Lê Trí Dũng
Bạn Phan Thị Hồng Hà, một người xem nêu cảm nhận về các tác phẩm của hai họa sĩ: "Điều đầu tiên tôi muốn nói, những bức tranh rất đẹp. Tôi nghĩ, phải có nhiều cảm xúc thì tác giả mới vẽ được như vậy. Những bức tranh của họa sĩ Trang Thanh Hiền cho tôi cảm giác như nói về tâm linh, còn tranh của họa sĩ Lê Trí Dũng lại là sự tưởng tượng về 12 con giáp, nhưng được biến tấu theo nhiều kiểu khác nhau về tính trang trí, sự cách điệu các con vật".

Triển lãm mở cửa từ nay đến hết ngày 15/2 tại Trung tâm nghệ thuật triển lãm Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên