Hạnh phúc bên mâm cơm đầm ấm cho công nhân ở lại Bình Dương

VOV.VN - Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bình Dương có hơn 44.000 công nhân ở lại đón Tết. Để công nhân vơi đi nỗi nhớ quê, bên cạnh những phần quà, các cấp công đoàn, đoàn thanh niên, chủ trọ trong tỉnh đã tổ chức mâm cơm ngày Tết để tất cả được sum vầy.

Tết năm nay, ở TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương có rất nhiều công nhân không về quê đón Tết. Để công nhân đón một cái Tết xa nhà thật vui và ấm cúng, Liên đoàn lao động TP. Dĩ An đã tổ chức "Mâm cơm công đoàn” cho gần 300 công nhân, con em công nhân.

Mâm cơm có các món đặc trưng ngày Tết như: bánh chưng, bánh tét, củ kiệu, dưa hành, thịt kho trứng… tất cả được bày biện đẹp mắt. 

Bữa cơm diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm, sum vầy. Người lao động, con em công nhân lao động được lãnh đạo TP. Dĩ An chúc tết, lì xì, tặng quà và tham dự tiệc liên hoan, văn nghệ.

Ông Phạm Thế Hiển, Chủ tịch LĐLĐ TP.Dĩ An cho biết, hoạt động này nhằm tri ân sự đóng góp của người lao động cho sự phát triển của địa phương. Thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, tổ chức công đoàn nhằm động viên, người lao động, con em công nhân lao động tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, đón tết vui tươi, đầm ấm.

Trước đó, Huyện đoàn Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Đoàn thanh niên các xã trong huyện tổ chức "Mâm cơm ngày Tết" cho thanh niên công nhân không có điều kiện về quê đón Tết. Hàng chục công nhân cùng nhau sum vầy cùng nhau ăn uống, chơi trò chơi dân gian, nhận quà và lì xì. 

Không chỉ ở cấp chính quyền, ở các khu trọ, chủ trọ cũng có những hoạt động thiết thực chăm lo, chia sẻ nỗi nhớ nhà với công nhân qua mâm cơm cuối năm, tặng quà Tết... 

Đối với công nhân ở lại Bình Dương đón Tết, những hoạt động chăm lo hết sức ý nghĩa, tràn đầy tình cảm đã chia sẻ nỗi khó khăn của người lao động khép lại một năm cũ để chào đón một năm mới khí thế hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Uỷ ban Xã hội của Quốc hội tặng quà Tết cho người lao động hoàn cảnh khó khăn
Uỷ ban Xã hội của Quốc hội tặng quà Tết cho người lao động hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Chiều nay (5/2), bà Nguyễn Thị Kim Thuý, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Đà Nẵng.

Uỷ ban Xã hội của Quốc hội tặng quà Tết cho người lao động hoàn cảnh khó khăn

Uỷ ban Xã hội của Quốc hội tặng quà Tết cho người lao động hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN - Chiều nay (5/2), bà Nguyễn Thị Kim Thuý, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Đà Nẵng.

Giáp Tết, người lao động vẫn muốn tăng ca để có thêm thu nhập
Giáp Tết, người lao động vẫn muốn tăng ca để có thêm thu nhập

VOV.VN - Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều người lao động vẫn cố gắng làm tăng ca để có được một cái Tết ấm no.

Giáp Tết, người lao động vẫn muốn tăng ca để có thêm thu nhập

Giáp Tết, người lao động vẫn muốn tăng ca để có thêm thu nhập

VOV.VN - Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều người lao động vẫn cố gắng làm tăng ca để có được một cái Tết ấm no.

Quảng Bình: Đào tạo kỹ năng nghề cho lao động đi xuất khẩu
Quảng Bình: Đào tạo kỹ năng nghề cho lao động đi xuất khẩu

VOV.VN - Năm 2024, tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu đưa 5000 lao động đi làm việc tại nước ngoài. Trong đó, tập trung đào tạo lao động có kỹ năng nghề, trình độ ngoại ngữ, am hiểu văn hóa, có tính kỷ luật cao khi đi làm việc nước ngoài.

Quảng Bình: Đào tạo kỹ năng nghề cho lao động đi xuất khẩu

Quảng Bình: Đào tạo kỹ năng nghề cho lao động đi xuất khẩu

VOV.VN - Năm 2024, tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu đưa 5000 lao động đi làm việc tại nước ngoài. Trong đó, tập trung đào tạo lao động có kỹ năng nghề, trình độ ngoại ngữ, am hiểu văn hóa, có tính kỷ luật cao khi đi làm việc nước ngoài.

Sinh viên, người lao động rời Hà Nội về quê nghỉ Tết sớm để tiết kiệm chi phí
Sinh viên, người lao động rời Hà Nội về quê nghỉ Tết sớm để tiết kiệm chi phí

VOV.VN - Không ít người lựa chọn rời Hà Nội về quê sớm hơn thời điểm nghỉ chính thức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là để tiết kiệm, giảm bớt chi phí vì kinh tế khó khăn.

Sinh viên, người lao động rời Hà Nội về quê nghỉ Tết sớm để tiết kiệm chi phí

Sinh viên, người lao động rời Hà Nội về quê nghỉ Tết sớm để tiết kiệm chi phí

VOV.VN - Không ít người lựa chọn rời Hà Nội về quê sớm hơn thời điểm nghỉ chính thức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là để tiết kiệm, giảm bớt chi phí vì kinh tế khó khăn.

Vietnam Airlines đưa lao động xa quê đoàn tụ bên gia đình dịp Tết Nguyên đán
Vietnam Airlines đưa lao động xa quê đoàn tụ bên gia đình dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Tối 29/1, chuyến bay mang số hiệu VN218 của Vietnam Airlines chở người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết đã khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội. Đó là chuyến bay chứng kiến niềm hạnh phúc của những người con xa quê nhiều năm sắp được quây quần bên người thân, gia đình.

Vietnam Airlines đưa lao động xa quê đoàn tụ bên gia đình dịp Tết Nguyên đán

Vietnam Airlines đưa lao động xa quê đoàn tụ bên gia đình dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Tối 29/1, chuyến bay mang số hiệu VN218 của Vietnam Airlines chở người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết đã khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội. Đó là chuyến bay chứng kiến niềm hạnh phúc của những người con xa quê nhiều năm sắp được quây quần bên người thân, gia đình.