Công bố những phát hiện mới về khảo cổ học Việt Nam

(VOV) -Trong hai ngày hội nghị, các nhà khảo cổ học sẽ lần lượt nghe gần 500 bài phát biểu thông báo, chia sẻ về các phát hiện khảo cổ học mới.

Sáng 27/9, Hội nghị thông báo khảo cổ học lần thứ 47 đã khai mạc tại Hà Nội. Trong hai ngày diễn ra, các nhà khảo cổ học sẽ lần lượt nghe gần 500 bài phát biểu thông báo, chia sẻ những phát hiện mới của đồng nghiệp từ những chương trình điều tra, thám sát và khai quật diễn ra trong năm qua, một năm được mùa của ngành khảo cổ học Việt Nam với nhiều phát hiện có giá trị khoa học rất cao.

Đáng chú ý nhất là việc phát hiện hệ thống cư trú hang động có thời gian phát triển liên tục từ 20.000 năm - 4000 năm cách ngày nay tại khu Di sản thiên nhiên Tràng An (Ninh Bình).

Bên cạnh đó, việc phát hiện nhiều tàu cổ trong năm qua như tàu Bình Châu, tàu trên sông Lô, tàu trên sông Mã cũng như cách thức tiến hành khảo cổ học dưới nước - một lĩnh vực mới đầy tiềm năng của ngành khảo cổ Việt Nam, cũng thu hút nhiều sự quan tâm của giới khảo cổ học.

Các bài phát biểu được trình bày tại 4 tiểu ban: Thời đại đá, Thời đại kim khí, Lịch sử và Chăm pa-Óc Eo trong 2 ngày diễn ra hội nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nhiều bài học để Thanh Hóa bảo tồn Thành Nhà Hồ”
“Nhiều bài học để Thanh Hóa bảo tồn Thành Nhà Hồ”

(VOV) -Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt tin tưởng, Thành Nhà Hồ sẽ là điểm đến hấp dẫn trong tương lai gần.

“Nhiều bài học để Thanh Hóa bảo tồn Thành Nhà Hồ”

“Nhiều bài học để Thanh Hóa bảo tồn Thành Nhà Hồ”

(VOV) -Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt tin tưởng, Thành Nhà Hồ sẽ là điểm đến hấp dẫn trong tương lai gần.

Độc đáo lễ rước đèn Trung thu ở Tuyên Quang
Độc đáo lễ rước đèn Trung thu ở Tuyên Quang

(VOV) - Những chiếc đèn lồng cao 3-4m, hình dạng phong phú biến đường phố Tuyên Quang thành dòng sông ánh sáng rực rỡ sắc màu.

Độc đáo lễ rước đèn Trung thu ở Tuyên Quang

Độc đáo lễ rước đèn Trung thu ở Tuyên Quang

(VOV) - Những chiếc đèn lồng cao 3-4m, hình dạng phong phú biến đường phố Tuyên Quang thành dòng sông ánh sáng rực rỡ sắc màu.

Gửi hồ sơ đề nghị Quần đảo Cát Bà là di sản thế giới
Gửi hồ sơ đề nghị Quần đảo Cát Bà là di sản thế giới

(VOV) -Thủ tướng Chính phủ giao Bộ VH-TT&DL phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO làm các thủ tục cần thiết để gửi hồ sơ tới UNESCO.

Gửi hồ sơ đề nghị Quần đảo Cát Bà là di sản thế giới

Gửi hồ sơ đề nghị Quần đảo Cát Bà là di sản thế giới

(VOV) -Thủ tướng Chính phủ giao Bộ VH-TT&DL phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO làm các thủ tục cần thiết để gửi hồ sơ tới UNESCO.