Cuộc thi viết luận gắn kết văn hóa Việt Nam – Nhật Bản

(VOV) - Với
gần 5.500 bài dự thi, Cuộc thi viết luận Nhật Bản lần thứ 2 là cầu nối
gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam với văn hóa Nhật.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm nhân 40 năm quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản, Triển lãm Hội chợ du học – việc làm tại Nhật Bản và Lễ Trao giải Cuộc thi viết luận Nhật Bản lần thứ 2 đã diễn ra vào lúc 9h ngày 26/5 tại Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E, Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo/4 Trần Bình Trọng, Hà Nội).

Đây là lần thứ 2, cuộc thi viết luận về Nhật Bản được tổ chức trong khối học sinh THCS, THPT và sinh viên trên toàn địa bàn Hà Nội và TP.HCM. Sau hơn 1 tháng, BTC đã nhận được gần 5.500 bài dự thi, hơn gấp đôi số lượng bài thi ở lần tổ chức đầu tiên (gần 2.500 bài).

Cắt băng khai mạc Triển lãm Du học - việc làm Nhật Bản 2013

Trong những năm gần đây, số lượng người Việt Nam sang Nhật Bản du học tăng mạnh. Việt Nam cũng là nước có tỉ lệ lưu học sinh tăng cao nhất tại Nhật Bản. Năm 2012 có khoảng 4.000 người nhưng đến 2013 đã tăng lên hơn 5.000 người. Nhật Bản hấp dẫn đối với học sinh Việt Nam không chỉ vì đó là đất nước của sự phát triển thần kỳ về kinh tế, tấm gương cho các dân tộc từ đói nghèo, lạc hậu vươn lên để trở thành một cường quốc thế giới; Nhật Bản còn cuốn hút các em xuất phát từ sự khâm phục với một dân tộc kiên cường, luôn đứng lên sau những thảm họa tàn khốc để phát triển.

Chính vì vậy, trong số gần 5.500 bài dự thi bằng cả tiếng Nhật Bản và tiếng Việt Nam của các em học sinh, sinh viên, có rất nhiều bài đã lấy chủ đề về thảm họa kép sóng thần – động đất xảy ra ở Nhật cách đây hai năm để viết. Trong các bài thi gửi gắm những ước mơ, những khâm phục và khát khao vươn lên; đặc biệt, có những bài thi thể hiện sự chia sẻ và giao hòa văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam.

Yosakoi là một hình thức nhảy tập thể của Nhật Bản, rất được yêu thích tại Việt Nam

Hình thức thể hiện bài thi cũng rất phong phú, đó có thể là một bức thư tâm sự cho người bạn Nhật, một chuyến du lịch và khám phá văn hóa Nhật trong giả tưởng, mơ ước được đến Nhật du học hay đơn giản chỉ là những dòng tâm sự nhẹ nhàng.

Phát biểu tại lễ trao giải, Công sứ Suzuki Hideo, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: “Đây là lần thứ 2, cuộc thi viết luận Nhật Bản được tổ chức và nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ các em học sinh, sinh viên. Việc này không chỉ thể hiện quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng khăng khít, mà quan trọng hơn là học sinh, sinh viên Việt Nam thực sự yêu mến Nhật Bản, yêu mến văn hóa của Nhật Bản có nhiều nét tương đồng với Việt Nam”.

Thông qua Lễ trao giải, ông Nguyễn Xuân Vang, Cục trưởng Cục đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT) cũng khẳng định: “Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, quan hệ hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng hơn nữa, giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Nhật Bản, góp phần quan trọng đưa quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới. Mỗi lưu học sinh Việt Nam sẽ là một đại sứ của Việt Nam, học tập và tu dưỡng thật tốt để vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia và hai dân tộc”.

Tại Hà Nội, Cuộc thi viết luận Nhật Bản lần thứ 2 đã trao 4 giải nhất, 8 giải nhì, 16 giải ba cho các em học sinh, sinh viên; trao 3 giải thưởng tập thể cho các đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất (Trường THCS Trưng Vương,Trường THCS Ngô Sĩ Liên và Trường THCS Trung Hòa).

Trao giải cho 4 thí sinh đạt giải nhất

Đại diện cho các thí sinh đạt giải nhất, em Phạm Bình (ĐH Bách Khoa Hà Nội) cho biết: “Để viết được bài thi, không đơn giản chỉ là chia sẻ những suy nghĩ của mình mà chúng em còn phải tìm hiểu về đất nước Nhật Bản, đặc biệt là những điểm khác biệt và tương đồng trong văn hóa giữa hai nước. Qua đó, chúng em vừa mở mang kiến thức lại vừa có thể trở thành một đại sứ nhỏ bé, góp sức mình thắt chặt hơn mối quan hệ giữa hai quốc gia”.

Trước đó, vào 9h ngày 25/05/2013, Lễ trao giải cuộc thi viết luận Nhật Bản lần thứ 2 cũng đã diễn ra tại TP. HCM. Tuy là lần đầu tiên tổ chức tại TP. HCM nhưng cuộc thi được sự hưởng ứng rất nhiệt tình từ học sinh, sinh viên trên địa bàn với hơn 1.000 bài thi được gửi về.

Song song với Trao giải cuộc thi viết luận về Nhật Bản lần thứ 2 là Triển lãm du học – việc làm Nhật Bản với hơn 100 đơn vị gồm các trường Đại học, Cao đẳng và các cơ sở đào tạo nghề tại Nhật Bản tham gia triển lãm. Đây là cơ hội để học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh được gặp gỡ, trao đổi về các chương trình du học, môi trường học tập và sinh hoạt tại Nhật Bản.

Ngoài ra, một hoạt động rất đáng được chú ý khác trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản là trận đấu giao hữu giữa sinh viên Việt Nam và Nhật Bản, sẽ diễn ra vào ngày 4/6 tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội). 11 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được tuyển chọn để tham gia Cúp giao hữu tổ chức vào tháng 11 tại Okinawa (Nhật Bản). Thông qua thể thao, giới trẻ hai nước Việt Nam và Nhật Bản sẽ có cơ hội giao lưu và học hỏi lẫn nhau bên cạnh các hoạt động văn hóa đặc sắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Người cộng sự” - bộ phim hợp tác Việt Nam – Nhật Bản
“Người cộng sự” - bộ phim hợp tác Việt Nam – Nhật Bản

(VOV)- "Người cộng sự"-dự án phim mà Việt Nam và Nhật Bản cùng hợp tác sản xuất nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

“Người cộng sự” - bộ phim hợp tác Việt Nam – Nhật Bản

“Người cộng sự” - bộ phim hợp tác Việt Nam – Nhật Bản

(VOV)- "Người cộng sự"-dự án phim mà Việt Nam và Nhật Bản cùng hợp tác sản xuất nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Họa sỹ Nhật Bản mang những chấm bi "ám ảnh" khán giả Hà Nội
Họa sỹ Nhật Bản mang những chấm bi "ám ảnh" khán giả Hà Nội

(VOV) - Sáng 25/5, triển lãm “Những nỗi ám ảnh” của nghệ sỹ Nhật Bản – Yayoi Kusama diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Họa sỹ Nhật Bản mang những chấm bi "ám ảnh" khán giả Hà Nội

Họa sỹ Nhật Bản mang những chấm bi "ám ảnh" khán giả Hà Nội

(VOV) - Sáng 25/5, triển lãm “Những nỗi ám ảnh” của nghệ sỹ Nhật Bản – Yayoi Kusama diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Độc đáo triển lãm đồ thủ công Nhật Bản
Độc đáo triển lãm đồ thủ công Nhật Bản

(VOV) - Các sản phẩm đưa đến cái nhìn gợi mở về mối liên hệ giữa nghệ thuật thủ công truyền thống và thiết kế đương đại.

Độc đáo triển lãm đồ thủ công Nhật Bản

Độc đáo triển lãm đồ thủ công Nhật Bản

(VOV) - Các sản phẩm đưa đến cái nhìn gợi mở về mối liên hệ giữa nghệ thuật thủ công truyền thống và thiết kế đương đại.

Trao giải cuộc thi viết luận Nhật Bản lần thứ hai
Trao giải cuộc thi viết luận Nhật Bản lần thứ hai

(VOV) - Sau hơn 1 tháng, BTC đã nhận được gần 6500 bài dự thi của học sinh, sinh viên Hà Nội và TP HCM

Trao giải cuộc thi viết luận Nhật Bản lần thứ hai

Trao giải cuộc thi viết luận Nhật Bản lần thứ hai

(VOV) - Sau hơn 1 tháng, BTC đã nhận được gần 6500 bài dự thi của học sinh, sinh viên Hà Nội và TP HCM