Trao giải cuộc thi viết luận Nhật Bản lần thứ hai

(VOV) - Sau hơn 1 tháng, BTC đã nhận được gần 6500 bài dự thi của học sinh, sinh viên Hà Nội và TP HCM

Lễ trao giải cuộc thi viết luận Nhật Bản lần thứ hai sẽ diễn ra tại TP HCM vào hồi 9h ngày 25/05/2013  tại  Hội trường triển lãm du học- việc làm Nhật Bản 2013- Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình (446 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình, TP.HCM); tại  Hà Nội vào 9h ngày 26/05/2013 tại Hội trường Triển lãm du học- việc làm Nhật Bản 2013 - Trung tâm triển lãm quốc tê I.C.E, Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo/ 4 Trần Bình Trọng, Hà Nội).

Đồng thời vào 12h cùng ngày tại hai địa điểm trên sẽ diễn ra Lễ công bố kết quả Cúp giao hữu bóng đá Việt- Nhật lần thứ nhất.

Cuộc thi viết luận Nhật Bản lần thứ hai là một trong những hoạt động trong chuỗi kỷ niệm 40 năm quan hệ hữu nghị Việt- Nhật, với sự cho phép của Bộ Giáo dục- Đào tạo, sự hỗ trợ của Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình, Sở GD& ĐT Hà Nội, Sở GD & ĐT TP. HCM, Hội giáo viên tiếng Nhật Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. HCM.

Cuộc thi được tổ chức với mong muốn các em học sinh, sinh viên thể hiện bằng lời văn những điều các em đang cảm nhận, đang hướng tới trong tương lai, cũng như mối quan hệ với Nhật Bản đối với các em như thế nào… Và như vậy, hy vọng trong tương lai các em sẽ trở thành những nhân tố tích cực tạo nên cầu nối góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Lễ hội mùa xuân Việt- Nhật 2013 tại Hà Nội (ảnh:Vietnamplus)

Sau hơn 1 tháng phát động (từ tháng 4/2013), cuộc thi đã thu hút được gần 5500 bài dự thi của cả 2 khối THPT, THCS và ĐH, CĐ, các trường Tiếng Nhật ở khu vực Hà Nội. Tại TP. HCM, tuy là năm đầu tiên tổ chức nhưng cuộc thi đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các em học sinh, sinh viên với số lượng bài dự thi đạt gần 1000 bài.

Trải qua 2 vòng chấm thi sơ khảo và chung khảo, kết quả danh sách các thí sinh đạt giải như sau:                                                                                                          

Khu vực Hà Nội:

 

 

Bài thi tiếng Việt

Bài thi tiếng Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối THCS, THPT

 

Giải nhất

Hoàng Nguyễn Quỳnh Anh (THPT Việt Đức)

Hoàng Thùy Trang
(THPT Chu Văn An)

 

 

 

Giải nhì

Lê My Anh
(THCS Ngô Sĩ Liên)

Hoàng Ngọc Thanh Phương
(THPT Kim Liên)

Đoàn Thị Hồng
(THCS Chương Dương)

Lê Hải Thanh
(Lô-mô-nô-xốp)

Nguyễn Tuấn Dũng
(THCS Trưng Vương)

Vi Quỳnh Trúc Linh
(THCS Láng Thượng)

 

 

 

 

 

 

Giải ba

Nguyễn Thu Vân
(THCS Kim Liên)

Ngô Mỹ Hạnh
(THPT Chu Văn An)

Trần Thu Hồng
(THCS Thăng Long)

Nhữ Thanh Hương
(THPT Kim Liên)

Ngô Linh Trang
(THPT Việt Đức)

Phạm Anh Tuấn
(THPT Kim Liên)

Nguyễn Lê Thùy Dương (THCS Tây Sơn)

Hoàng Linh Giang
(THCS Ngô Sĩ Liên)

Nguyễn Phương Thảo (THPT Nguyễn Gia Thiều)

Trần Hùng Anh
(THPT Việt Đức)

Tô Hà Linh
(THCS Ngô Sĩ Liên)

Trần Thế Dương
(THPT Kim Liên)

 

 

 

Khối ĐH, CĐ, các trường Tiếng Nhật

 Giải nhất

Lê Kiều My
(ĐH Hà Nội)

Phạm Bình
(ĐH Bách Khoa)

Giải nhì

Nguyễn  Thị Hà
(ĐH Hà Nội)

Trần Thị Thu Hương
(ĐH Hà Nội)

 

Giải ba

Vũ Phương Thảo
(ĐH Ngoại thương)

Đặng Phương Linh
(ĐH Ngoại thương)

Vũ Thị Hoài Thu
(ĐH Nông nghiệp)

Nguyễn Thị Xoan
(ĐH Hà Nội)

 Giải thưởng dành cho trường có số lượng bài dự thi lớn nhất và chất lượng nhất:

1.      Trường THCS Trưng Vương (500 bài dự thi)
2.      Trường THCS Ngô Sĩ Liên (637 bài dự thi)
3.      Trường THCS Trung Hòa (489 bài dự thi)

Khu vực TP. HCM:

 

 

Bài thi tiếng Việt

Bài thi tiếng Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khối THCS, THPT

 

Giải nhất

Trần Thị Cao Phước
(THPT Võ Thị Sáu)

Vũ Phương Thảo
(Marie Curie)

 

 

 

Giải nhì

Huỳnh Mỹ Uyên
(THCS Chánh Hưng)

Bùi Phan Hồng Trúc
(THCS Lê Quý Đôn)

Đoàn Dương Bảo Trúc
(Trần Văn Ơn)

Đỗ Anh Tú
(THCS Lê Quý Đôn)

Nguyễn Thủy Nhật Khánh
(Võ Trường Toản)

Trần Lê Hồng Minh
(Marie Curie)

 

 

 

 

 

 

Giải ba

Đinh Trần Thảo Dung
(THCS Lê Quý Đôn)

Kha Vũ Mạnh Tuyết
(THCS Lê Quý Đôn)

Nguyễn Lâm Yến Nhi
(THCS Chánh Hưng)

Nguyễn Thanh Nga
(THCS Lê Quý Đôn)

Lê Thị Hồng Hạnh
(Võ Trường Toản)

Mai Ngọc Anh Thi
(THCS Lê Quý Đôn)

Nguyễn Phương Thanh
(Lê Hồng Phong)

Nguyễn Thái Bảo
(THCS Lê Quý Đôn)

Nguyễn Hữu Đạt
(THCS Trần Văn Ơn)

Nguyễn Phúc Thùy Trang
(THPT Trưng Vương )

Lý Như Phương
(Võ Trường Toản)

Nguyễn Thị Thảo Nguyên
(Marie Curie)

 

 

 

Khối ĐH, CĐ, các trường Tiếng Nhật

 Giải nhất

Phạm Hoàng Yến
(ĐH Kiến trúc)

Phan Thị Minh Trúc
(ĐH KHXH &NV)

 Giải nhì

Nguyễn  Huỳnh Hoàng Anh
(ĐH KHXH & NV)

Nguyễn Mỹ Hằng
(ĐH KHXH &NV)

 

Giải ba

Bàng Vũ Quỳnh Hoa
(ĐH KHXH & NV)

Tô Thị Anh Đào
(ĐH Ngoại thương CS2)

Phạm Thị Thúy Uyên
(ĐH KHXH & NV)

Hoàng Thị Hường
(Nhật ngữ Đông Du)

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản thúc đẩy hợp tác kinh tế mạnh mẽ với Việt Nam
Nhật Bản thúc đẩy hợp tác kinh tế mạnh mẽ với Việt Nam

(VOV)-Nhật Bản mong muốn Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật đầu tư và làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

Nhật Bản thúc đẩy hợp tác kinh tế mạnh mẽ với Việt Nam

Nhật Bản thúc đẩy hợp tác kinh tế mạnh mẽ với Việt Nam

(VOV)-Nhật Bản mong muốn Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật đầu tư và làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

“Người cộng sự” - bộ phim hợp tác Việt Nam – Nhật Bản
“Người cộng sự” - bộ phim hợp tác Việt Nam – Nhật Bản

(VOV)- "Người cộng sự"-dự án phim mà Việt Nam và Nhật Bản cùng hợp tác sản xuất nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

“Người cộng sự” - bộ phim hợp tác Việt Nam – Nhật Bản

“Người cộng sự” - bộ phim hợp tác Việt Nam – Nhật Bản

(VOV)- "Người cộng sự"-dự án phim mà Việt Nam và Nhật Bản cùng hợp tác sản xuất nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Diễn đàn 40 năm hợp tác Việt - Nhật  trong lĩnh vực y tế
Diễn đàn 40 năm hợp tác Việt - Nhật trong lĩnh vực y tế

(VOV) -Nhật Bản là một trong những nhà tài trợ song phương lớn nhất cho ngành y tế Việt Nam

Diễn đàn 40 năm hợp tác Việt - Nhật  trong lĩnh vực y tế

Diễn đàn 40 năm hợp tác Việt - Nhật trong lĩnh vực y tế

(VOV) -Nhật Bản là một trong những nhà tài trợ song phương lớn nhất cho ngành y tế Việt Nam