Cuộc vận động sáng tác ca khúc Vì nạn nhân chất độc da cam

Những ca khúc được sáng tác trong cuộc vận động này sẽ khơi dậy tình cảm, trách nhiệm của cộng đồng, hỗ trợ đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Đêm hòa nhạc ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Sáng 21/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam phối hợp với Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á, Hội nhạc sĩ Việt Nam và Báo Công an nhân dân tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Vì nạn nhân chất độc da cam”.

Cuộc vận động nhằm khơi dậy tình cảm, trách nhiệm lương tâm, đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam; động viên các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân cả về vật chất và tinh thần, hỗ trợ cuộc đấu tranh đòi công lý của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh công bố cuộc vận động sáng tác 

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cho biết, qua cuộc sáng tác này, đông đảo người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế sẽ hiểu hơn về cuộc chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam. Họ có thể giúp chúng ta giải quyết những khó khăn về cuộc sống của các nạn nhân, khắc phục các vấn đề môi trường do hậu quả cuộc chiến này gây ra.

Các vòng sơ khảo, chung khảo khu vực Bắc – Trung – Nam sẽ lần lượt diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 6/2011. Chung kết toàn quốc và Tổng kết Cuộc vận động sẽ tổ chức vào tháng 7/2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên