Đắk Lắk tạm dừng các lễ hội dịp đầu Xuân để phòng chống dịch corona

VOV.VN - Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các Sở, Ngành, địa phương ở Đắk Lắk chấm dứt và dừng các hoạt động tổ chức văn hóa, lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona gây ra đạt hiệu quả, chiều nay (2/2), ông Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các Sở, Ngành, địa phương ở Đắk Lắk chấm dứt và dừng các hoạt động tổ chức văn hóa, lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Các sự kiện văn hóa, lễ hội dịp đầu Xuân Canh Tý 2020 ở Đắk Lắk được chỉ đạo tạm dừng để phòng chống dịch Corona. 

Theo ông Bùi Văn Cường, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona (nCoV) gây ra đang có nguy cơ bùng phát và lan rộng bất cứ lúc nào. Do đó, việc chỉ đạo các Sở, Ngành, địa phương dừng việc tổ chức văn hóa, lễ hội là điều cần thiết.

Ngoài ra, Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đang chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan như: Sở Y tế, Thông tin và Truyền thông, Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk... thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và du khách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân và du khách tại các khu di tích, điểm du lịch, văn hóa về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, yêu cầu xử lý nghiêm những cửa hàng bán khẩu trang, nước tẩy rửa vệ sinh y tế tăng giá không đúng quy định để trục lợi theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chỉnh phủ Vũ Đức Đam.

Ông Bùi Văn Cường cho biết thêm, theo báo cáo cập nhật của ngành Y tế Đắk Lắk, hiện địa phương chưa ghi nhận hay phát hiện bất cứ trường hợp bệnh nhân nào bị nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp Corona gây ra.

Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Ea Kar năm 2020 

Tuy nhiên, Tỉnh ủy vẫn chỉ đạo ngành Y tế Đắk Lắk phải tiếp tục tổ chức đồng bộ các biện pháp phòng, chống để chủ động ứng phó với dịch, đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân  nếu có tình huống xấu. 

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, từ ngày 1-3/2/2020 (tức mồng 8-10 Tết Canh Tý), UBND huyện Ea Kar đã và đang tổ chức "Ngày hội văn hóa các dân tộc Xuân Canh Tý năm 2020" tại trung tâm xã Cư Prông. Như vậy, việc ra văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Đắk Lắk sẽ khiến ngày hội phải kết thúc sớm ngay trong chiều nay 2/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du khách nước ngoài khai xuân tại Đắk Lắk nhân dịp Tết cổ truyền
Du khách nước ngoài khai xuân tại Đắk Lắk nhân dịp Tết cổ truyền

VOV.VN - Ngày 25/1 (tức mùng 1 Tết), UBND tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức chương trình khai xuân cho đoàn du khách nước ngoài đến thăm tỉnh.

Du khách nước ngoài khai xuân tại Đắk Lắk nhân dịp Tết cổ truyền

Du khách nước ngoài khai xuân tại Đắk Lắk nhân dịp Tết cổ truyền

VOV.VN - Ngày 25/1 (tức mùng 1 Tết), UBND tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức chương trình khai xuân cho đoàn du khách nước ngoài đến thăm tỉnh.

Đắk Lắk phát miễn phí hàng nghìn khẩu trang y tế cho người đi đường
Đắk Lắk phát miễn phí hàng nghìn khẩu trang y tế cho người đi đường

VOV.VN - Hàng trăm hành khách đi xe khách được tặng khẩu trang bảo vệ sức khỏe cũng như phòng chống dịch bệnh.... 

Đắk Lắk phát miễn phí hàng nghìn khẩu trang y tế cho người đi đường

Đắk Lắk phát miễn phí hàng nghìn khẩu trang y tế cho người đi đường

VOV.VN - Hàng trăm hành khách đi xe khách được tặng khẩu trang bảo vệ sức khỏe cũng như phòng chống dịch bệnh.... 

Đăk Lăk: hết hàng, khẩu trang y tế và nước rửa tay loạn giá
Đăk Lăk: hết hàng, khẩu trang y tế và nước rửa tay loạn giá

VOV.VN -Nhiều siêu thị, cửa hàng thuốc tây ở Đăk Lăk treo biển hết khẩu trang  y tế và nước rửa tay, còn ở quầy thuốc nhỏ thì bán với giá cao.

Đăk Lăk: hết hàng, khẩu trang y tế và nước rửa tay loạn giá

Đăk Lăk: hết hàng, khẩu trang y tế và nước rửa tay loạn giá

VOV.VN -Nhiều siêu thị, cửa hàng thuốc tây ở Đăk Lăk treo biển hết khẩu trang  y tế và nước rửa tay, còn ở quầy thuốc nhỏ thì bán với giá cao.