Dân tộc Chăm cầu an lành cho ngư dân bám biển

VOV.VN -Đồng bào dân tộc Chăm đến từ tỉnh Ninh Thuận đã tái hiện lễ cúng thần Sóng biển thể hiện nguyện vọng muốn một biển Đông tĩnh lặng.

Sáng 28/6 tại Làng văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc Chăm đến từ tỉnh Ninh Thuận đã tái hiện lễ cúng thần Sóng biển cầu mong sự an lành đến với những ngư dân đang bám biển,.

Lễ cúng thần Sóng biển (hay còn gọi là lễ cúng Po Riyak) là một trong những hoạt động chính trong chuỗi các hoạt động “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch phối hợp với các địa phương tổ chức.

Lễ cúng thần sóng biển đã gắn bó lâu đời trong cộng đồng bà con dân tộc Chăm vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là nghi lễ dân gian truyền thống của đồng bào, với mục đích cầu mong thần Biển chở che, phù hộ cho những người đi biển, cứu giúp họ khi gặp nạn. Thời gian qua, lễ cúng thần sóng biển của đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận đã trở thành một sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng độc đáo.

Ông Nguyễn Đình Lợi, Phó Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết: “Lễ cúng thần sóng biển của dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận tái hiện một hoạt động độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa, tín ngưỡng bản địa của dân tộc Việt Nam, của đồng bào dân tộc Chăm. Đây là hoạt động có ý nghĩa xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của văn hóa dân tộc”. 

Đối với người Chăm, thần linh hiển hiện, ngự trị khắp nơi: đất, trời, sông, núi, nhà cửa, đất đai… đều có những vị thần trông coi,đảm trách. Vì vậy, người Chăm cũng có vị thần Biển ngự trị và trông coi đại dương mà họ thường gọi là thần Po Riyak.

Po Riyak hiển linh được người Chăm tôn thành thần và thờ phụng ở hầu hết các làng Chăm Ninh Thuận. Người ta gọi Ngài là thần Sóng biển. Lễ tế được tổ chức vào đầu năm lịch Chăm (khoảng tháng 4, tháng 5 dương lịch). Hàng năm, đồng bào Chăm không phân biệt Bà la môn hay Bà ni đều sắm sửa lễ vật về đây cúng tế rất đông đúc và nhộn nhịp./.

 

Đồng bào dân tộc Chăm chuẩn bị lễ vật là hoa quả tươi, trầu cau dâng lên vị thần Biển linh thiêng

 

Người Chăm là cư dân sống ven biển, đã từng gắn bó với biển. Văn hóa biển của họ vẫn còn thể hiện khá đậm nét trong các nghi lễ qua lễ vật, các nghi thức cúng tế…

 

Lễ cúng Po Riyak được tổ chức theo nghi thức Rija Ponai do các vị Mâduen, Ka–ing và ban nhạc lễ thực hiện

 

Chức sắc Ka-ing rót rượu dâng thần Po Riyak

 

Đây là nghi lễ dân gian truyền thống, với mục đích cầu mong thần Biển chở che, phù hộ cho những người đi biển, cứu giúp họ khi gặp nạn

 

Quang cảnh lễ cúng Poriyak do ngư dân đồng bào dân tộc Chăm tái hiện tại Hà Nội

 

Ban nhạc lễ

 

Chức sắc Ka-ing múa trong lễ cúng Po Riyak

 

Ông Ka-ing vẫy tay chèo cầu mong sự an lành đến với những ngư dân đang bám biển

 

Bà con làm lễ, khấn vái thần Biển

 

Ngày nay, người Chăm không còn nghề làm biển hay thương buôn trên biển như xưa, nhưng có niềm tin vào vị thần Biển của họ vẫn sâu sắc như đối với các vị thần khác có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội cầu ngư ở Khánh Hòa là di sản văn hóa quốc gia
Lễ hội cầu ngư ở Khánh Hòa là di sản văn hóa quốc gia

VOV.VN - Lễ hội cầu ngư bắt nguồn từ tục thờ Ông Nam Hải - tập tục lâu đời của cư dân vùng biển từ Bắc miền Trung trở vào Nam, trong đó tiêu biểu là Nam Trung bộ.

Lễ hội cầu ngư ở Khánh Hòa là di sản văn hóa quốc gia

Lễ hội cầu ngư ở Khánh Hòa là di sản văn hóa quốc gia

VOV.VN - Lễ hội cầu ngư bắt nguồn từ tục thờ Ông Nam Hải - tập tục lâu đời của cư dân vùng biển từ Bắc miền Trung trở vào Nam, trong đó tiêu biểu là Nam Trung bộ.

Rực rỡ sắc màu Lễ hội Carnaval Quảng Ninh
Rực rỡ sắc màu Lễ hội Carnaval Quảng Ninh

VOV.VN - 3.800 diễn viên đã mang đến một màn đại trình diễn trên một sân khấu khổng lồ (gần 1.000m đường phố) tại Carnaval Quảng Ninh 2014.

Rực rỡ sắc màu Lễ hội Carnaval Quảng Ninh

Rực rỡ sắc màu Lễ hội Carnaval Quảng Ninh

VOV.VN - 3.800 diễn viên đã mang đến một màn đại trình diễn trên một sân khấu khổng lồ (gần 1.000m đường phố) tại Carnaval Quảng Ninh 2014.

Bánh chưng, bánh dày Việt vào top 10 món ăn lễ hội thế giới
Bánh chưng, bánh dày Việt vào top 10 món ăn lễ hội thế giới

Tạp chí du lịch nổi tiếng National Geographic (Mỹ) vừa công bố danh sách 10 món ăn truyền thống lễ hội đặc trưng trên thế giới.

Bánh chưng, bánh dày Việt vào top 10 món ăn lễ hội thế giới

Bánh chưng, bánh dày Việt vào top 10 món ăn lễ hội thế giới

Tạp chí du lịch nổi tiếng National Geographic (Mỹ) vừa công bố danh sách 10 món ăn truyền thống lễ hội đặc trưng trên thế giới.

Lễ cầu ngư Thuận An thu hút du khách và người dân
Lễ cầu ngư Thuận An thu hút du khách và người dân

VOV.VN - Lễ hội cầu ngư đã có từ hơn 500 năm trước, được tổ chức đều đặn ba năm một lần với quy mô lớn.

Lễ cầu ngư Thuận An thu hút du khách và người dân

Lễ cầu ngư Thuận An thu hút du khách và người dân

VOV.VN - Lễ hội cầu ngư đã có từ hơn 500 năm trước, được tổ chức đều đặn ba năm một lần với quy mô lớn.

Độc đáo lễ hội Cầu Mưa của người Thái trắng Mộc Châu
Độc đáo lễ hội Cầu Mưa của người Thái trắng Mộc Châu

VOV.VN -Lễ hội cầu mưa là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm đối với người Thái bản địa.

Độc đáo lễ hội Cầu Mưa của người Thái trắng Mộc Châu

Độc đáo lễ hội Cầu Mưa của người Thái trắng Mộc Châu

VOV.VN -Lễ hội cầu mưa là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm đối với người Thái bản địa.

Khai mạc Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2014
Khai mạc Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2014

VOV.VN - Chính lễ của Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 21 đến 23/5 với nhiều hoạt động thú vị.

Khai mạc Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2014

Khai mạc Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2014

VOV.VN - Chính lễ của Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 21 đến 23/5 với nhiều hoạt động thú vị.

Tưng bừng lễ hội "Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014"
Tưng bừng lễ hội "Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014"

VOV.VN - Chương trình "Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014" do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã khai mạc sáng 5/4 tại Hà Nội.

Tưng bừng lễ hội "Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014"

Tưng bừng lễ hội "Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014"

VOV.VN - Chương trình "Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014" do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã khai mạc sáng 5/4 tại Hà Nội.

Thành phố Huế tưng bừng trong lễ hội đường phố
Thành phố Huế tưng bừng trong lễ hội đường phố

VOV.VN - Với chủ đề "Di sản và sắc màu văn hóa", chương trình quảng diễn Lễ hội đường phố đã khiến thành phố Huế trở nên náo nhiệt.

Thành phố Huế tưng bừng trong lễ hội đường phố

Thành phố Huế tưng bừng trong lễ hội đường phố

VOV.VN - Với chủ đề "Di sản và sắc màu văn hóa", chương trình quảng diễn Lễ hội đường phố đã khiến thành phố Huế trở nên náo nhiệt.

Hàng ngàn du khách dự lễ hội "Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới"
Hàng ngàn du khách dự lễ hội "Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới"

VOV.VN - Lễ hội “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới” diễn ra trong hai ngày 24 và 25/5 đã thu hút hơn 6.000 người dân và du khách tham gia.

Hàng ngàn du khách dự lễ hội "Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới"

Hàng ngàn du khách dự lễ hội "Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới"

VOV.VN - Lễ hội “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới” diễn ra trong hai ngày 24 và 25/5 đã thu hút hơn 6.000 người dân và du khách tham gia.