Danh thắng Tây Thiên nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt

VOV.VN -Vĩnh Phúc nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Tây Thiên và di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Bình Sơn.

Tối nay (14/3), tại tỉnh Vĩnh Phúc, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Tây Thiên - Tam Đảo (huyện Tam Đảo) và di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Bình Sơn (huyện Sông Lô). Tới dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đại diện Bộ, ban, ngành trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc và đông đảo nhân dân địa phương.

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Khu di tích danh thắng Tây Thiên tọa lạc trên sườn ngọn núi Thạch Bàn thuộc dãy Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Tây Thiên được biết đến như một miền đất địa linh, nơi giao hòa giữa đạo Phật và đạo Mẫu, tạo nên không khí thanh tịnh và linh thiêng. Nổi bật là ngôi đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu - người đã kết duyên cùng Hùng Chiêu Vương, có công giúp nhà vua đánh giặc ở thành Phong Châu; Các ngôi chùa cổ như: chùa Chân Tiên, chùa Thiên Ân, chùa Phù Nghì, chùa Đồng Cổ, chùa Tây Thiên, đền Thượng Tây Thiên, đền Thõng…

Năm 1991, khu danh lam thắng cảnh Tây Thiên được xếp hạng di tích quốc gia. Khu danh thắng Tây Thiên những năm qua được trùng tu, tôn tạo và xây dựng ngày càng khang trang, kết nối các công trình như Đền Thượng, đền Tam Tòa Thánh Mẫu, đền Cô Chín, Đại Bảo Tháp, đền Thõng, đền Thượng, đường sân Trung tâm lễ hội, đường vào nhà ga cáp treo, bãi để phương tiện... biến nơi đây thành Trung tâm Văn hóa - Lễ hội.

Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Bình Sơn, thị trấn Tam Sơn (huyện Sông Lô) được xây dựng vào cuối thế kỷ 13 đầu thế kỷ 14 là tháp nung có quy mô to lớn, đồ sộ, trang trí hoa văn đa dạng, có niên đại cổ xưa nhất, nhiều nét độc đáo cả về kiến trúc, mỹ thuật, kỹ thuật xây dựng, đạt tới đỉnh cao về trình độ nghệ thuật trang trí đất nung Việt Nam.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt cho 2 di tích tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Phúc là di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Tây Thiên - Tam Đảo (huyện Tam Đảo) và di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Bình Sơn (huyện Sông Lô).

Việc đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Tây Thiên - Tam Đảo (huyện Tam Đảo) và di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Bình Sơn (huyện Sông Lô) thể hiện sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với cha ông, tôn vinh, giới thiệu những giá trị tiêu biểu, độc đáo của 2 di tích, góp phần xúc tiến đầu tư kinh tế và quảng bá du lịch, thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc xin hứa sẽ chung tay chung sức đồng lòng để cùng  bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị vô giá của các di sản văn hoá của dân tộc. Nhất là với 2 di tích quốc gia đặc biệt trên quê hương Vĩnh Phúc nhằm xây dựng môi trường văn hoá, môi trường du lịch văn minh, hiện đại, góp phần phát triển tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng toàn diện và bền vững”.

Sau Lễ đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt, các đại biểu và nhân dân thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Vĩnh Phúc - Thiên tình ca non nước” được dàn dựng công phu do gần 1.000 ca sỹ, nghệ sỹ, diễn viên, nhạc công biểu diễn. Buổi lễ khép lại bằng chương trình bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không gian thanh tịnh nơi cửa Phật Tây Thiên
Không gian thanh tịnh nơi cửa Phật Tây Thiên

(VOV) - Đến Tây Thiên dù trong những ngày hè oi bức vẫn cho du khách có cảm giác tĩnh lặng và dịu mát lạ thường.

Không gian thanh tịnh nơi cửa Phật Tây Thiên

Không gian thanh tịnh nơi cửa Phật Tây Thiên

(VOV) - Đến Tây Thiên dù trong những ngày hè oi bức vẫn cho du khách có cảm giác tĩnh lặng và dịu mát lạ thường.

Lễ an vị Phật tại Đại Bảo tháp Tây Thiên
Lễ an vị Phật tại Đại Bảo tháp Tây Thiên

VOV.VN -Lễ an vị tượng Phật có mục đích tịnh hóa, giúp tôn tượng đón nhận sự gia trì, năng lực và sự hiện diện linh thiêng của chư Phật.

Lễ an vị Phật tại Đại Bảo tháp Tây Thiên

Lễ an vị Phật tại Đại Bảo tháp Tây Thiên

VOV.VN -Lễ an vị tượng Phật có mục đích tịnh hóa, giúp tôn tượng đón nhận sự gia trì, năng lực và sự hiện diện linh thiêng của chư Phật.

Xuất hiện hàng loạt xe công tại di tích Tây Thiên
Xuất hiện hàng loạt xe công tại di tích Tây Thiên

Đã có hàng chục xe “biển xanh”, “biển đỏ” nườm nượp kéo về Khu di tích Danh thắng Tây Thiên, Vĩnh Phúc trong ngày nghỉ cuối tuần.

Xuất hiện hàng loạt xe công tại di tích Tây Thiên

Xuất hiện hàng loạt xe công tại di tích Tây Thiên

Đã có hàng chục xe “biển xanh”, “biển đỏ” nườm nượp kéo về Khu di tích Danh thắng Tây Thiên, Vĩnh Phúc trong ngày nghỉ cuối tuần.

Đầu xuân, hàng vạn du khách đến Tây Thiên mỗi ngày
Đầu xuân, hàng vạn du khách đến Tây Thiên mỗi ngày

VOV.VN - Trong những ngày đầu Xuân Giáp Ngọ, mỗi ngày có tới hàng vạn du khách thập phương hành hương về với danh thắng Tây Thiên.

Đầu xuân, hàng vạn du khách đến Tây Thiên mỗi ngày

Đầu xuân, hàng vạn du khách đến Tây Thiên mỗi ngày

VOV.VN - Trong những ngày đầu Xuân Giáp Ngọ, mỗi ngày có tới hàng vạn du khách thập phương hành hương về với danh thắng Tây Thiên.

Đúc tòa Kim Cương Đức Phật tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên
Đúc tòa Kim Cương Đức Phật tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên

VOV.VN -Bức tượng nằm trong quần thể bộ tượng Ngũ Trí Phật - một phần quan trọng của công trình Đại Bảo Tháp Tây Thiên.

Đúc tòa Kim Cương Đức Phật tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên

Đúc tòa Kim Cương Đức Phật tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên

VOV.VN -Bức tượng nằm trong quần thể bộ tượng Ngũ Trí Phật - một phần quan trọng của công trình Đại Bảo Tháp Tây Thiên.

Khai mạc Lễ hội Tây Thiên xuân Giáp Ngọ 2014
Khai mạc Lễ hội Tây Thiên xuân Giáp Ngọ 2014

VOV.VN - Lễ hội Tây Thiên không chỉ là một lễ hội du lịch mà còn giáo dục truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Khai mạc Lễ hội Tây Thiên xuân Giáp Ngọ 2014

Khai mạc Lễ hội Tây Thiên xuân Giáp Ngọ 2014

VOV.VN - Lễ hội Tây Thiên không chỉ là một lễ hội du lịch mà còn giáo dục truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.