Đầu xuân đi hội cờ người Chùa Vua

VOV.VN -Trên cả nước, chỉ có duy nhất một lễ hội dành riêng cho cờ tướng, đó là lễ hội cờ ở chùa Vua

Cứ vào mùng 6 đến mùng 9 tháng Giêng âm lịch, các kỳ thủ lại nô nức tìm về Chùa Vua ở phố Thịnh Yên, Hà Nội tham gia lễ hội cờ danh tiếng để phân tài cao thấp.

Cờ tướng là hoạt động thường được tổ chức ở rất nhiều lễ hội truyền thống. Nhưng trên cả nước, chỉ có duy nhất một lễ hội dành riêng cho cờ tướng, đó là lễ hội cờ ở chùa Vua. Cứ mùng 6 tháng Giêng hàng năm, nơi đây là điểm hẹn của những cao thủ cờ tướng Hà Nội cũng như ở nhiều tỉnh thành miền Bắc.

Cũng như mọi năm, lễ hội năm nay thu hút gần 100 kỳ thủ tham gia thi đấu. Từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng sẽ diễn ra các vòng đấu loại bằng hình thức chơi cờ bàn, cờ bỏi...và trận chung kết chơi cờ người sẽ diễn ra vào ngày chính hội mùng 9 tháng Giêng.

Các lão kỳ thủ thi đấu biểu diễn trước hội cờ chùa Vua


Sư thầy Thích Đàm Định – trụ trì chùa Vua cho biết, trước kia, hội cờ chùa Vua do nhà chùa phối hợp với dân làng Thịnh Yên cũ tổ chức, những năm gần đây, lễ hội được Trung tâm Thể dục thể thao quận Hai Bà Trưng và nhà chùa phối hợp tổ chức. Thể thức thi đấu cờ cũng được thay đổi, vừa theo thể thức thi đấu quốc tế, vừa tuân thủ theo thể thức truyền thống.

Sư thầy Thích Đàm Định nói: Ở Việt Nam ta có câu “Ai muốn sống lâu cầu vua Đế Thích” thì ngày 9 tháng Giêng là phật tử các nơi thập phương nô nức về, trước hết là lễ Phật rồi lễ Đức vua, cầu cho quốc thái dân an, gia nội được bình an cả năm, rồi dự lễ hội đầu năm, xem thi đấu cờ, đầu năm xuân mới các phật tử đến đây gặp nhau thắm thiết tình đoàn kết dân tộc, duy trì được bản sắc của dân tộc Việt Nam”.

Chùa Vua được khởi dựng vào thời Lý mang tên Hưng Khánh tự. Ngôi chùa này có điện thờ Đế Thích trở thành một trong Tứ Quán của kinh thành Thăng Long. Từ xa xưa, dân gian coi Đế Thích là người đánh cờ giỏi nhất cả cõi người, cõi trời. Tương truyền, đến đời Lê, vì ngưỡng vọng Đế Thích, một vị hoàng tử nhà Lê mê cờ đã chọn chùa Vua làm trung tâm đấu cờ tướng của kinh đô Thăng Long. Tục lệ mở hội đánh cờ tướng được lưu giữ từ đó đến tận hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày xuân ngẫm chuyện Tết thầy
Ngày xuân ngẫm chuyện Tết thầy

VOV.VN - Câu chuyện về đạo thầy trò ngày nay đã có nhiều đổi khác, chuyện Tết thầy cũng có nhiều cách hiểu, cách quan niệm hơn.

Ngày xuân ngẫm chuyện Tết thầy

Ngày xuân ngẫm chuyện Tết thầy

VOV.VN - Câu chuyện về đạo thầy trò ngày nay đã có nhiều đổi khác, chuyện Tết thầy cũng có nhiều cách hiểu, cách quan niệm hơn.

Ngày xuân đánh trận cờ người
Ngày xuân đánh trận cờ người

VOV.VN - Cờ người là một hình thức đấu trí, thể hiện rõ tính cộng đồng, trách nhiệm của người cầm quân.

Ngày xuân đánh trận cờ người

Ngày xuân đánh trận cờ người

VOV.VN - Cờ người là một hình thức đấu trí, thể hiện rõ tính cộng đồng, trách nhiệm của người cầm quân.

Khai hội thi Cờ Tướng chùa Vua
Khai hội thi Cờ Tướng chùa Vua

Hội thi thu hút hầu hết các danh thủ cờ xuất sắc nhất của Hà Nội và các tỉnh lân cận về tụ hội tranh tài liên tục trong 4 ngày (từ mùng 6 cho đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch)

Khai hội thi Cờ Tướng chùa Vua

Khai hội thi Cờ Tướng chùa Vua

Hội thi thu hút hầu hết các danh thủ cờ xuất sắc nhất của Hà Nội và các tỉnh lân cận về tụ hội tranh tài liên tục trong 4 ngày (từ mùng 6 cho đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch)

Người dân Huế du xuân đầu Năm mới
Người dân Huế du xuân đầu Năm mới

VOV.VN -Thời tiết đẹp đã giúp cho những chuyến du xuân đầu năm thêm thú vị.

Người dân Huế du xuân đầu Năm mới

Người dân Huế du xuân đầu Năm mới

VOV.VN -Thời tiết đẹp đã giúp cho những chuyến du xuân đầu năm thêm thú vị.

Hà Nội sẵn sàng cho Lễ hội chùa Hương
Hà Nội sẵn sàng cho Lễ hội chùa Hương

VOV.VN -Theo Ban tổ chức lễ hội chùa Hương, quy mô, không gian lễ hội năm nay có nhiều đổi mới.

Hà Nội sẵn sàng cho Lễ hội chùa Hương

Hà Nội sẵn sàng cho Lễ hội chùa Hương

VOV.VN -Theo Ban tổ chức lễ hội chùa Hương, quy mô, không gian lễ hội năm nay có nhiều đổi mới.