Để triết học gần gũi với trẻ em

(VOV) - Qua bộ sách “Thú vui tư duy”, trẻ em có thể tiếp cận với bộ môn vốn là “ông ngóao ộp” của nhiều người lớn, một cách dễ dàng và vui vẻ.

Bộ sách “Thú vui tư duy” do nhà triết học Myriam Revault d’Allones chủ biên mở ra một không gian mới cho trẻ em và thiếu niên tiếp cận với triết học một cách dễ dàng bởi những nội dung độc đáo và hình ảnh tinh tế, hài hước.

Bộ sách “Thú vui tư duy” được Nhà xuất bản Tri thức tuyển dịch từ bộ sách "Chouette! Penser" của Nhà xuất bản Gallimard từ mùa hè năm 2010. Tháng 11/2012, bộ sách tiếp tục được bổ sung bốn cuốn mới bàn về Cái Đẹp, Cái Quái dị, Công bằng và Cái Chết. Hiện bộ sách có gần 20 tựa về đủ mọi vấn đề mà một đứa trẻ có thể quan tâm.

Bộ sách "Thú vui tư duy" đã được dịch ra tiếng Việt

Theo nhà giáo Phạm Toàn, người hiệu đính cho bộ sách thì giá trị của bộ sách sẽ chỉ được phát huy với những cách sử dụng đúng, nếu không biết cách dùng thì sẽ trở nên vô ích. Với bộ sách này cha, mẹ, anh, chị lớn,  nên cùng đọc và có thể  đọc trước, sau đó gợi mở trí mò của trẻ bằng cách đố những nội dung trong sách vì đối tượng chính của sách là lứa tuổi rất ham tìm hiểu và tò mò.

Danh sách các cuốn sách mới :

- Như thế là không công bằng ! tác giả : Céline Spector

- Đủ lý do để là kẻ ác ? tác giả : Denis Kambouchner

- Sao lại là cái chết ? tác giả Françoise Dastur

- Thật là quá đẹp, tác giả Fabienne Brugère

- Khi một con vật nhìn ta, tác giả Elisabeth de Fontenay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm một cuốn sách trong tủ sách triết học thiếu nhi
Thêm một cuốn sách trong tủ sách triết học thiếu nhi

(VOV) -Nhà xuất bản Kim Đồng vừa giới thiệu cuốn sách “Tại sao lại thế? - Những câu hỏi lớn của các bạn nhỏ”

Thêm một cuốn sách trong tủ sách triết học thiếu nhi

Thêm một cuốn sách trong tủ sách triết học thiếu nhi

(VOV) -Nhà xuất bản Kim Đồng vừa giới thiệu cuốn sách “Tại sao lại thế? - Những câu hỏi lớn của các bạn nhỏ”

“Em Béo và hội Cầu Vồng”- Khơi dậy dòng văn học viết cho thiếu nhi
“Em Béo và hội Cầu Vồng”- Khơi dậy dòng văn học viết cho thiếu nhi

Cuốn sách không dày của nhà văn Đỗ Bích Thúy, chỉ gần trăm trang gồm những mẩu chuyện nho nhỏ, "nói" bằng tâm hồn và suy nghĩ của chính trẻ con

“Em Béo và hội Cầu Vồng”- Khơi dậy dòng văn học viết cho thiếu nhi

“Em Béo và hội Cầu Vồng”- Khơi dậy dòng văn học viết cho thiếu nhi

Cuốn sách không dày của nhà văn Đỗ Bích Thúy, chỉ gần trăm trang gồm những mẩu chuyện nho nhỏ, "nói" bằng tâm hồn và suy nghĩ của chính trẻ con