Đồng bào dân tộc xúc động với triển lãm về chủ quyền biển đảo

VOV.VN -Triển lãm đem đến những hình ảnh, tư liệu về chủ quyền biển đảo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trước những biến cố của đất nước.

Nằm trong khuôn khổ hoạt động “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch phối hợp với các địa phương tổ chức, sáng 28/6, tại tại Làng văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra triển lãm trưng bày, giới thiệu tư liệu, hình ảnh, hiện vật về chủ quyền biển đảo tới đông đảo đồng bào các dân tộc.

 

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm được thực hiện với quy mô gồm 4 không gian với tổng diện tích gần 1000m2, giới thiệu hơn 600 tư liệu, hình ảnh về chủ quyền của Việt Nam, đặc biệt là tư liệu các vùng biển của Việt Nam ở biển Đông, trong đó có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó, có trên 250 tư liệu, hiện vật, 112 tác phẩm nhiếp ảnh, trên 200 tranh cổ động và 21 phiến đá chủ quyền quần đảo Trường Sa. Triển lãm cũng giới thiệu tới người xem một số hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, triển lãm tổ chức trình chiếu 5 bộ phim tài liệu về biển đảo, biên giới của Tổ quốc của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

 

Các bức ảnh phản ánh sinh động cuộc sống lao động sản xuất và bảo vệ chủ quyền biển đảo

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Lâm Văn Khang, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam khẳng định, triển lãm được tổ chức trong thời điểm hiện nay, khi chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng của chúng ta bị xâm phạm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các tư liệu được trưng bày, giới thiệu góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở vùng biển Đông, trong đó có 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đồng thời, tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam”.

“Triển lãm được tổ chức trong 2 ngày 28 và 29/6 sẽ đem đến cho người xem những tư liệu có giá trị lịch sử, có tính khoa học cao, những hình ảnh sống động, chân thực về chủ quyền Việt Nam ở biển Đông, trong đó có 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, về cuộc sống và sinh hoạt của người Việt Nam với quyết tâm bảo vệ độc lập,chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”, ông Khanh nhấn mạnh.

 

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam tham quan triển lãm

Chị Nghiêm Thị Hằng, người dân tộc Tày đến từ Đồng Văn, Hà Giang cảm thấy vô cùng xúc động khi tham dự triển lãm. Là người dân ở vùng biên cương của Tổ quốc, giáp ranh với Trung Quốc, chị Hằng bày tỏ sự đồng cảm với những chiến sĩ, ngư dân đang ngày đêm bám biển để bảo vệ vùng lãnh hải thiêng liêng.

“Nhìn thấy những hình ảnh trong triển lãm, bản tôi rất xúc động. Trước hành động ngang ngược của Trung Quốc, tôi cảm thấy rất bức xúc. Tôi muốn gửi đến các ngư dân, các chiến sĩ nơi biển đảo lời chúc sức khỏe, mong rằng họ kiên cường giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, chị Hằng bày tỏ.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 29/6./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhạc sĩ An Thuyên: Viết về Hoàng Sa, Trường Sa bằng cả trái tim
Nhạc sĩ An Thuyên: Viết về Hoàng Sa, Trường Sa bằng cả trái tim

VOV.VN -Biển đảo luôn là một đề tài vô tận mà những nghệ sĩ chúng tôi còn phải viết nhiều - nhạc sĩ An Thuyên chia sẻ.

Nhạc sĩ An Thuyên: Viết về Hoàng Sa, Trường Sa bằng cả trái tim

Nhạc sĩ An Thuyên: Viết về Hoàng Sa, Trường Sa bằng cả trái tim

VOV.VN -Biển đảo luôn là một đề tài vô tận mà những nghệ sĩ chúng tôi còn phải viết nhiều - nhạc sĩ An Thuyên chia sẻ.

“Sức sống Trường Sa” đoạt giải nhất cuộc thi phóng sự ảnh báo chí
“Sức sống Trường Sa” đoạt giải nhất cuộc thi phóng sự ảnh báo chí

VOV.VN - Đề tài về biển đảo, Hoàng Sa, Trường Sa và đời sống của ngư dân bám biển đã đoạt nhiều giải cao tại cuộc thi “Những khoảnh khắc của cuộc sống”.

“Sức sống Trường Sa” đoạt giải nhất cuộc thi phóng sự ảnh báo chí

“Sức sống Trường Sa” đoạt giải nhất cuộc thi phóng sự ảnh báo chí

VOV.VN - Đề tài về biển đảo, Hoàng Sa, Trường Sa và đời sống của ngư dân bám biển đã đoạt nhiều giải cao tại cuộc thi “Những khoảnh khắc của cuộc sống”.

Thái Bình: Khai mạc triển lãm tư liệu, bản đồ về Hoàng Sa, Trường Sa
Thái Bình: Khai mạc triển lãm tư liệu, bản đồ về Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Những tư liệu, hình ảnh, bản đồ và thước phim được trình chiếu là bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý chân thực, khách quan.

Thái Bình: Khai mạc triển lãm tư liệu, bản đồ về Hoàng Sa, Trường Sa

Thái Bình: Khai mạc triển lãm tư liệu, bản đồ về Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Những tư liệu, hình ảnh, bản đồ và thước phim được trình chiếu là bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý chân thực, khách quan.

Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa được công nhận là di tích Quốc gia
Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa được công nhận là di tích Quốc gia

VOV.VN - Hai bia khẳng định chủ quyền Trường Sa xây dựng tại đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết năm 1956.

Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa được công nhận là di tích Quốc gia

Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa được công nhận là di tích Quốc gia

VOV.VN - Hai bia khẳng định chủ quyền Trường Sa xây dựng tại đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết năm 1956.

Trần Đăng Khoa viết về Trường Sa bằng trái tim người lính đảo
Trần Đăng Khoa viết về Trường Sa bằng trái tim người lính đảo

VOV.VN - Trần Đăng Khoa là nhà thơ, đồng thời cũng là người lính, đặt chân đến Trường Sa từ rất sớm và có những kiệt tác viết về Trường Sa hiếm ai sánh bằng.

Trần Đăng Khoa viết về Trường Sa bằng trái tim người lính đảo

Trần Đăng Khoa viết về Trường Sa bằng trái tim người lính đảo

VOV.VN - Trần Đăng Khoa là nhà thơ, đồng thời cũng là người lính, đặt chân đến Trường Sa từ rất sớm và có những kiệt tác viết về Trường Sa hiếm ai sánh bằng.

Triển lãm ảnh, tư liệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Triển lãm ảnh, tư liệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

VOV.VN - Triển lãm trưng bày một số bản đồ cổ Việt Nam xuất bản thế kỷ 15 như: bản đồ "Đại Việt quốc" in trong tập Hồng Đức năm 1490…

Triển lãm ảnh, tư liệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Triển lãm ảnh, tư liệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

VOV.VN - Triển lãm trưng bày một số bản đồ cổ Việt Nam xuất bản thế kỷ 15 như: bản đồ "Đại Việt quốc" in trong tập Hồng Đức năm 1490…

Các họa sĩ hướng về biển đảo trong triển lãm “Đến với Trường Sa”
Các họa sĩ hướng về biển đảo trong triển lãm “Đến với Trường Sa”

VOV.VN - “Đến với Trường Sa” là chủ đề triển lãm mỹ thuật của 30 họa sĩ từ chuyến đi thực tế Trường Sa trở về.

Các họa sĩ hướng về biển đảo trong triển lãm “Đến với Trường Sa”

Các họa sĩ hướng về biển đảo trong triển lãm “Đến với Trường Sa”

VOV.VN - “Đến với Trường Sa” là chủ đề triển lãm mỹ thuật của 30 họa sĩ từ chuyến đi thực tế Trường Sa trở về.

“Hoàng Sa, Trường Sa-những bằng chứng lịch sử“
“Hoàng Sa, Trường Sa-những bằng chứng lịch sử“
Chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa lưu giữ trong các tài liệu số hóa
Chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa lưu giữ trong các tài liệu số hóa

VOV.VN - Đây là những tài liệu có giá trị về mặt lịch sử, pháp lý, cả ở tầm quốc gia và quốc tế;, khẳng định một cách chắc chắn Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

Chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa lưu giữ trong các tài liệu số hóa

Chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa lưu giữ trong các tài liệu số hóa

VOV.VN - Đây là những tài liệu có giá trị về mặt lịch sử, pháp lý, cả ở tầm quốc gia và quốc tế;, khẳng định một cách chắc chắn Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

Không thể tách rời Hoàng Sa, Trường Sa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam
Không thể tách rời Hoàng Sa, Trường Sa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

VOV.VN - Các chuyên gia quốc tế đã được tận mắt chứng kiến nhiều tư liệu pháp lý lịch sử khẳng định Việt Nam đã xác lập, thực thi chủ quyền một cách hoà bình, liên tục  đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Không thể tách rời Hoàng Sa, Trường Sa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

Không thể tách rời Hoàng Sa, Trường Sa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

VOV.VN - Các chuyên gia quốc tế đã được tận mắt chứng kiến nhiều tư liệu pháp lý lịch sử khẳng định Việt Nam đã xác lập, thực thi chủ quyền một cách hoà bình, liên tục  đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.